Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ trẻ em là trách nhiệm của cộng đồng, cả hệ thống chính trị

Chiều tối 28/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà động viên bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà động viên bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Trước đó, Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đã đi thăm, tặng quà động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Phát biểu tại Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Hà Thanh cho biết, trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, Viện không ngừng phát triển trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và truyền máu.

Trong lĩnh vực huyết học, Viện thường xuyên cập nhật những kỹ thuật tiên tiến về đông máu, miễn dịch, di truyền, sinh học phân tử, điều trị bằng phương pháp nhằm đích, ghép tế bào gốc. Về lĩnh vực truyền máu, Viện đã xây dựng được Trung tâm Máu quốc gia đồng bộ với công suất lớn, kỹ thuật hiện đại.

Năm 2022, Viện đã cung cấp được gần 700.000 đơn vị chế phẩm máu tới 181 cơ sở y tế thuộc 29 tỉnh, thành phố (tương đương khoảng 40 triệu dân). Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với các trung tâm truyền máu lớn để cung cấp máu cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thông qua Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ và một số tỉnh khu vực Tây Nguyên đang gặp khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người nhà bệnh nhân tại sảnh chính Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người nhà bệnh nhân tại sảnh chính Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Lãnh đạo Viện cho biết Khoa Bệnh máu trẻ em được thành lập vào năm 2009. Hiện khoa có 12 bác sĩ, 38 điều dưỡng và 2 hộ lý, làm việc theo 3 ca mỗi ngày để bảo đảm bệnh nhi luôn được chăm sóc và điều trị 24/24 giờ. Các phác đồ điều trị cho bệnh nhi đều được chuẩn hoá theo phác đồ chung của thế giới đã được Bộ Y tế thông qua.

Số lượng bệnh nhi điều trị nội trú trung bình mỗi ngày khoảng từ 180 đến 220 cháu, phần lớn 80% là các bệnh nhi tại các tỉnh, thành phố phía bắc và Bắc Trung Bộ. Có khoảng 25% bệnh nhi bệnh nhi thuộc gia đình nghèo; hầu hết bệnh nhi điều trị có bảo hiểm y tế hỗ trợ...

Viện cũng luôn chú trọng, quan tâm tới yếu tố tinh thần của người bệnh. Mỗi năm Viện đón tiếp khoảng trên 1.000 đoàn thiện nguyện, các tổ chức, đơn vị quan tâm, chia sẻ hỗ trợ cho người bệnh cả về vật chất và tinh thần…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Trung thu là ngày lễ truyền thống của dân tộc, là ngày Tết của sự sum vầy, sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương. Trung thu là Tết của thiếu nhi, là dịp Tết mà các cháu thiếu niên, nhi đồng mong đợi để được cùng ông bà, bố mẹ, gia đình, bạn bè vui chơi, ngắm trăng, trò chuyện, ăn bánh, phá cỗ Trung thu... Trung thu năm nay, Thủ tướng rất xúc động tới thăm, gặp gỡ và chung vui với các cháu thiếu niên, nhi đồng đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Với những tình cảm thân thương nhất, sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc nhất, Thủ tướng thân ái gửi tới các bác sĩ, nhân viên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các phụ huynh và đặc biệt là toàn thể các cháu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết Trung thu năm 2023; chúc các cháu luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh với các cháu bệnh nhi tại Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh với các cháu bệnh nhi tại Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng.

Đối với mỗi người trong chúng ta và cả xã hội, sức khỏe là vốn quý nhất. Đặc biệt, đối với gần 23 triệu trẻ em, học sinh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho các cháu lại càng quan trọng hơn nữa bởi đây là thế hệ tương lai của đất nước. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các cháu là trách nhiệm không chỉ của gia đình mà còn của cộng đồng, của toàn xã hội và cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng nêu rõ, công tác trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được phát triển toàn diện; coi đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo tương lai tốt đẹp cho đất nước.

Công tác trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được phát triển toàn diện; coi đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo tương lai tốt đẹp cho đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong những kết quả đó, Thủ tướng rất vui mừng và xúc động khi thấy Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, với hệ thống phòng xét nghiệm hàng đầu và đội ngũ chuyên gia, cán bộ, nhân viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, đã trở thành cơ sở điều trị bệnh máu và cơ quan tạo máu lớn nhất cả nước, mang lại niềm tin, hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là 320 cháu thiếu niên, nhi đồng đang được điều trị tại đây. Thủ tướng mong các y bác sĩ, điều dưỡng viên coi các bệnh nhi như người nhà của mình.

Thủ tướng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và những kết quả tích cực đã đạt được của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Viện. Trụ sở Viện đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai; các y bác sĩ như những người cha, người mẹ của các cháu!

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các bệnh nhi tại Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các bệnh nhi tại Chương trình Vui Tết Trung thu - Nụ cười hồng.

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn và chúc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong gần 40 năm qua và những kết quả tích cực đã đạt được, không ngừng “Nỗ lực vì sức khỏe dòng máu Việt”, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm quan trọng được giao. Dành sự quan tâm, chăm sóc tốt hơn nữa, tận tình hơn nữa cho các bệnh nhân điều trị, đặc biệt là những cháu thiếu niên, nhi đồng.

Thủ tướng mong Viện nghiên cứu, mở rộng khu vực điều trị nội trú cho các cháu. Chúng ta cần quan tâm các cháu để khỏi bệnh, trong đó tạo điều kiện sinh hoạt, ăn ở thuận lợi cho các cháu, bố mẹ.

Thủ tướng cũng mong các cháu thiếu niên, nhi đồng hãy luôn vững tin, lạc quan điều trị bệnh tật, cố gắng vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, hướng tới một tương lai tươi đẹp. Các y bác sĩ, gia đình và xã hội sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương, che chở, giúp đỡ các cháu. Thủ tướng mong các cháu và người nhà luôn lạc quan, vững tin sẽ được điều trị tốt ở đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia quà cỗ Trung thu cho các cháu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia quà cỗ Trung thu cho các cháu.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đánh giá cao, trân trọng cảm ơn và mong các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ thiết thực cho công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đặc biệt là đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Một lần nữa, Thủ tướng thân ái gửi tới toàn thể các bác sĩ, nhân viên y tế, các cháu và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui vẻ, an toàn, bổ ích, chống chọi và sớm khỏi bệnh và trở về với gia đình, lớp học của mình.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.