Bảo tàng hơn 100 năm tuổi tại Đà Nẵng xuống cấp, thấm dột, tường mốc xanh

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với lịch sử hơn 100 năm tuổi, trải qua chiến tranh và biến cố lịch sử, mặc dù được duy tu, bảo dưỡng và mới được đầu tư nâng cấp vào năm 2015, nhưng hiện nay, tại khu vực lõi của bảo tàng, nơi trưng bày các báu vật quốc gia và hàng trăm hiện vật giá trị bắt đầu xuống cấp.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với lịch sử hơn 100 năm. (Ảnh ANH ĐÀO)
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với lịch sử hơn 100 năm. (Ảnh ANH ĐÀO)

Ghi nhận tại các không gian trưng bày này, tình trạng nhiều mảng tường thấm dột, bong tróc, ẩm thấp, nổi mốc meo… Tại một số khu vực trưng bày các bảo vật quốc gia tường mốc xanh, mốc trắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, gìn giữ hiện vật.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thời gian qua, thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp và đặc biệt hiện nay Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng rất khó khăn, không có kinh phí để có thể triển khai dự án chống thấm dột cho bảo tàng.

Chùm ảnh hiện trạng xuống cấp, thấm dột tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, sáng ngày 17/1.

Quan sát ở nhiều không gian trưng bày, dễ dàng thấy được nhiều mảng tường bong tróc, ẩm thấp với những vệt mốc dài. (Ảnh ANH ĐÀO)

Quan sát ở nhiều không gian trưng bày, dễ dàng thấy được nhiều mảng tường bong tróc, ẩm thấp với những vệt mốc dài. (Ảnh ANH ĐÀO)

Nếu các ngành chứng năng thành phố Đà Nẵng không sớm có giải pháp xử lý tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến việc bảo vệ các hiện vật đang trưng bày tại đây. (Ảnh ANH ĐÀO)

Nếu các ngành chứng năng thành phố Đà Nẵng không sớm có giải pháp xử lý tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến việc bảo vệ các hiện vật đang trưng bày tại đây. (Ảnh ANH ĐÀO)

Toàn bộ khu vực tường trong không gian trưng bày này thấm dột, nổi rêu mốc. (Ảnh ANH ĐÀO)

Toàn bộ khu vực tường trong không gian trưng bày này thấm dột, nổi rêu mốc. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hiện trạng thấm dột xuất hiện đều khắc khu vực lõi của bảo tàng có lịch sử hơn 100 năm tuổi. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hiện trạng thấm dột xuất hiện đều khắc khu vực lõi của bảo tàng có lịch sử hơn 100 năm tuổi. (Ảnh ANH ĐÀO)

Một góc trưng bày tại khu vực lõi, phía trên hiện vật là khu vực tường xuống cấp thấm mốc. (Ảnh ANH ĐÀO)

Một góc trưng bày tại khu vực lõi, phía trên hiện vật là khu vực tường xuống cấp thấm mốc. (Ảnh ANH ĐÀO)

Các hiện vật đặt trực tiếp sát tường mốc rêu. (Ảnh ANH ĐÀO)

Các hiện vật đặt trực tiếp sát tường mốc rêu. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hiện trạng xuống cấp tại một số khu vực trưng bày. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hiện trạng xuống cấp tại một số khu vực trưng bày. (Ảnh ANH ĐÀO)

Nhiều mảng tường rêu mốc xanh gây mất mỹ quan khu vực trưng bày, ảnh hưởng tới sức khỏe du khách, cán bộ bảo tàng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Nhiều mảng tường rêu mốc xanh gây mất mỹ quan khu vực trưng bày, ảnh hưởng tới sức khỏe du khách, cán bộ bảo tàng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Cận cảnh hiện trạng xuống cấp tại khu vực trưng bày chính của Bảo tàng Điêu khắc Chăm. (Ảnh ANH ĐÀO)

Cận cảnh hiện trạng xuống cấp tại khu vực trưng bày chính của Bảo tàng Điêu khắc Chăm. (Ảnh ANH ĐÀO)

Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện nằm trong top bảo tàng hạng nhất, trước thời điểm dịch bệnh Covid-19, mỗi năm thu hút hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng, với hơn 90% trong số đó là du khách quốc tế. (Ảnh ANH ĐÀO)

Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện nằm trong top bảo tàng hạng nhất, trước thời điểm dịch bệnh Covid-19, mỗi năm thu hút hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng, với hơn 90% trong số đó là du khách quốc tế. (Ảnh ANH ĐÀO)

Theo ông Hồ Tấn Tuấn, Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng là đơn vị duy nhất thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng thực hiện tự chủ hoàn toàn hơn 15 năm qua. Tuy nhiên, năm 2020-2022 là thời điểm đại dịch Covdi-19 nên bảo tàng rơi vào tình trạng khó khăn vì không bán được vé, không có khách tham quan. Năm 2023 số lượng vé bán ra rất ít, không có kinh phí làm chuyên môn và sửa chữa cơ quan. (Ảnh ANH ĐÀO)

Theo ông Hồ Tấn Tuấn, Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng là đơn vị duy nhất thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Đà Nẵng thực hiện tự chủ hoàn toàn hơn 15 năm qua. Tuy nhiên, năm 2020-2022 là thời điểm đại dịch Covdi-19 nên bảo tàng rơi vào tình trạng khó khăn vì không bán được vé, không có khách tham quan. Năm 2023 số lượng vé bán ra rất ít, không có kinh phí làm chuyên môn và sửa chữa cơ quan. (Ảnh ANH ĐÀO)

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố năm 2021. Hiện nay, bảo tàng đang là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc Chăm có giá trị, với hơn 2.000 hiện vật lớn nhỏ, gần 500 hiện vật đang được trưng bày bên trong bảo tàng. (Ảnh ANH ĐÀO)
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố năm 2021. Hiện nay, bảo tàng đang là nơi lưu giữ nhiều tác phẩm điêu khắc Chăm có giá trị, với hơn 2.000 hiện vật lớn nhỏ, gần 500 hiện vật đang được trưng bày bên trong bảo tàng. (Ảnh ANH ĐÀO)
Dù đã rất cố gắng nhưng hiện nay, Bảo tàng Điêu khắc Chăm rất khó khăn và không thể có kinh phí để xử lý tình trạng này, cũng như triển khai chống thấm, dột cho toàn bộ tòa nhà… (Ảnh ANH ĐÀO)

Dù đã rất cố gắng nhưng hiện nay, Bảo tàng Điêu khắc Chăm rất khó khăn và không thể có kinh phí để xử lý tình trạng này, cũng như triển khai chống thấm, dột cho toàn bộ tòa nhà… (Ảnh ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.