Bảo Hà mùa quả ngọt

Những ngày này, về xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng thu hoạch quả hồng không hạt. Trên các triền đồi, trong từng khu vườn trĩu trịt những quả hồng chín căng mọng. Đây là món quà không thể thiếu đối với du khách khi đến vùng đất này.

Hồng không hạt Bảo Hà được công nhận là sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.
Hồng không hạt Bảo Hà được công nhận là sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Vườn hồng của gia đình ông Phạm Văn Diền, 69 tuổi là một trong những vườn lâu năm nhất ở thôn Liên Hà 6. Với hơn 100 gốc hồng, trong đó có những cây đã gần 40 năm tuổi, vườn hồng mang lại nguồn sinh kế ổn định cho gia đình ông.

Theo ông Diền, cây hồng dễ chăm sóc, ít khi mất mùa cho nên hầu như năm nào cũng cho thu hoạch. Vườn hồng của gia đình ông mỗi năm cho thu hoạch khoảng 6-7 tấn quả, trừ chi phí thu về hơn 50 triệu đồng.

“Gia đình tôi hiện chỉ có hai vợ chồng đều đã lớn tuổi, cũng không còn sức lao động vất vả, nhưng nhờ cây hồng mà vẫn có nguồn thu ổn định. Hồng không hạt ít phải chăm, chịu rét tốt, ít sâu bệnh, có thể thu hoạch trong nhiều năm nên trồng lâu dài rất yên tâm”, ông Diền chia sẻ.

Ở thôn Liên Hà 6, cây hồng không hạt hiện diện hầu như trong các vườn nhà. Thôn có 130 hộ thì có đến hơn 100 hộ trồng hồng, với diện tích toàn thôn đạt khoảng 40 ha, trong đó hơn 10 ha đã cho thu hoạch ổn định.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng thôn Liên Hà 6 cho biết: Trước kia, cây hồng không hạt chỉ được trồng một ít trong vườn các hộ dân từ thời ông cha. Thấy cây dễ chăm sóc lại có trái ngon nên dần dần người dân ươm trồng rộng rãi hơn.

Cây hồng không kén đất, có thể trồng tập trung hoặc phân tán ở chân đồi, ven ao, suối hay các chỗ đất trống mà cây trồng khác khó phát triển. Trong quá trình chăm sóc, người dân chỉ cần bón phân, phát dọn cỏ, không cần cắt tỉa, vin cành tạo tán mà cây vẫn cho quả đều. Vì vậy, cây hồng không hạt trở thành cây kinh tế mũi nhọn, mang lại thu nhập khá cho bà con.

Thuận lợi hơn, cây hồng Bảo Hà là sản phẩm đã được chứng nhận OCOP. Đây không chỉ là sự khẳng định về chất lượng mà còn mở cánh cửa để quả hồng không hạt có mặt ở nhiều thị trường lớn hơn.

Nếu như trước đây bà con chủ yếu bán lẻ hoặc bán cho thương lái địa phương với giá bấp bênh, thì nay đã có các đơn vị kinh doanh, thương lái từ nhiều nơi tìm đến mua tại vườn, thậm chí bao tiêu toàn bộ vườn từ khi trái còn nhỏ. Nhờ vậy, người dân yên tâm đầu tư chăm sóc, năng suất và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Ngoài việc thu hoạch quả để làm hồng ngâm, những năm gần đây người dân Bảo Hà cũng thu hoạch thêm quả hồng chín cây cho giá trị kinh tế cao hơn; tuy nhiên do đặc điểm quả hồng chín dễ bị nứt, mất nhiều công bảo quản, khó vận chuyển đi xa nên sản lượng chưa được nhiều.

Ông Đỗ Khắc Hùng, thôn Tân An 1 cho biết: Cây hồng càng lâu năm chất lượng quả càng ổn định. Cây ít bệnh nên không phải phun thuốc, quả hồng bảo đảm an toàn, được thương lái ưa chuộng.

Quả hồng sau khi hái chỉ cần ngâm nước khoảng ba ngày cho ra hết nhựa là có thể ăn được, khi ăn có vị ngọt, giòn; có thể vận chuyển đi xa nên đầu ra cũng thuận tiện. So với những cây trồng truyền thống khác thì cây hồng ở Bảo Hà cho giá trị cao hơn. Ngoài việc bán quả, gia đình tôi cũng ươm thêm cây giống để có thêm nguồn thu nhập.

Xã Bảo Hà có vị trí địa lý thuận lợi, nhiều tuyến đường quan trọng đi qua như: Đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, Quốc lộ 279; các Di tích lịch sử cấp quốc gia như đền Bảo Hà, đền Hai Cô... thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái. Do đó, thương hiệu quả hồng không hạt Bảo Hà cũng được đông đảo mọi người biết tới.

Hiện xã có 320 ha hồng không hạt, chính quyền địa phương đang hướng đến mục tiêu trồng thêm để đạt khoảng 500 ha; đồng thời có thêm nhiều sản phẩm chế biến từ quả hồng như hồng sấy dẻo, hồng sấy giòn để nâng cao giá trị kinh tế, góp phần quảng bá sản vật địa phương cho du khách mỗi khi đặt chân đến Bảo Hà.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hà cho biết: Từ ngày 1/7/2025, xã Bảo Hà mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã Kim Sơn, Cam Cọn, Tân An, Tân Thượng và Bảo Hà cũ.

Diện tích mở rộng là điều kiện thuận lợi để phát triển cây hồng không hạt, do đó xã xác định cây hồng không hạt là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Xã đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật để năng suất đồng đều, chất lượng ổn định. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, đa dạng sản phẩm từ quả hồng để gia tăng giá trị.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên các đội tham gia thi hái mận.

Sôi nổi ngày hội mận xã Phiêng Khoài

Từ ngày 15-17/5, Ủy ban nhân dân xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đã tổ chức ngày hội mận xã Phiêng Khoài lần thứ I năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc. Ngày hội mận đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuyên truyền cho người dân bản Lao Khô nhận biết về những thủ đoạn, cách thức lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh báo mạo danh cán bộ biên phòng lừa đảo khu vực biên giới Sơn La

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng, Mường Lạn, Cò Nòi của tỉnh Sơn La liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là cán bộ phụ trách hậu cần-kỹ thuật của các đồn biên phòng để đặt mua hàng hóa, thuê dịch vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang vận hành máy bơm cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.

Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào, thời gian qua, người dân xã vùng cao Mường Hum (Lào Cai) đã đẩy mạnh nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống.