Bảo đảm thông suốt khi vận hành bộ máy hành chính phường, xã

Hôm qua, ngày 12/6, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện thử nghiệm tại một số phường, xã của Thành phố Hồ Chí Minh trước khi chính thức hoạt động từ ngày 1/7 tới. Lãnh đạo thành phố yêu cầu cơ quan chính quyền ở 102 phường, xã, thị trấn phải vận hành nhịp nhàng, bảo đảm thông suốt bộ máy.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. (Ảnh THẾ ANH)
Người dân làm thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. (Ảnh THẾ ANH)

Không để tồn đọng hồ sơ

Mới đầu giờ chiều 10/6, khu vực “một cửa” tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân quận Bình Tân không còn một chỗ trống. Ông Nguyễn Văn Linh, ngụ phường Bình Trị Đông tranh thủ bổ sung một số thủ tục để nộp hồ sơ chuyển nhượng khu đất gần 1.000 m2 cho bên mua ngay trong ngày. Ông Linh cho hay, biết rằng lúc này cận kề thời điểm quận Bình Tân cũng như các địa phương khác sẽ không còn cấp quận, nhưng vì nhu cầu giao dịch là cấp thiết nên vẫn phải đi làm thủ tục. “Đến đâu hay đến đó miễn là thủ tục hành chính của Nhà nước giữ nguyên như hiện nay, không gây xáo trộn cuộc sống người dân sau khi bỏ mô hình quận, huyện”, ông Linh chia sẻ.
Tại Trung tâm Hành chính công, cũng là trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 6, phóng viên ghi nhận hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động đặt trước cổng trụ sở vẫn duy trì hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân. Cán bộ Trung tâm Hành chính công cho biết, lãnh đạo quận yêu cầu tất cả hồ sơ phải thu xếp giải quyết xong trước ngày 30/6, hạn chế phát sinh qua thời điểm vận hành mô hình mới. Theo Ủy ban nhân dân quận, sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 6 hiện nay sẽ được chuyển đổi thành trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Tiên, cũng là phường mới đông dân nhất của Quận 6.
Ghi nhận tại một số sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố cho thấy, công tác chuẩn bị cho mô hình địa phương hai cấp như công nghệ, cơ sở vật chất, nhân lực đã sẵn sàng, triển khai thí điểm trước khi áp dụng chính thức theo quy định của thành phố. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, bộ máy tổ chức, hạ tầng đã hoàn thiện sau hợp nhất nhằm bảo đảm công tác giải quyết các nhu cầu, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Từ ngày 1/5/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục 64 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hiện sở đang tiếp tục khẩn trương rà soát và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với 3 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cấp xã theo phương án tái cấu trúc của Ủy ban nhân dân thành phố.

y ban nhân dân thành ph va có yêu cu các s, ngành, qun, huyn rà soát, đ xut th tc hành chính thc hin không ph thuc vào đa gii hành chính thuc thm quyn qun lý ca đơn v. Qua đó, giúp người dân có th làm th tc hành chính mà không ph thuc vào nơi cư trú hay nơi có h khu thường trú; giúp rút ngn quy trình, gim thiu giy t và th tc.

Sẵn sàng vận hành theo mô hình mới

Dưới sự “chỉ huy” của Trung tâm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương đang khẩn trương đồng bộ hạ tầng để sẵn sàng vận hành chính quyền theo mô hình mới. Theo đó, tập trung chỉnh lý, số hóa hồ sơ để chuẩn bị bàn giao cho phường, xã mới, dự kiến vận hành chính thức từ ngày 1/7.
Lãnh đạo một ủy ban nhân dân phường của Quận 3 cho biết, hiện địa phương đã sẵn sàng triển khai hoạt động theo hướng dẫn của thành phố. Trong đó, phường tập trung hoàn thiện các công tác, như: Vận hành phần mềm hệ thống quản lý văn bản; hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối thành phố với cơ sở; vận hành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính tại trung tâm hành chính công cấp phường; đồng thời tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hộ tịch, đất đai, xây dựng… đối với các trường hợp nộp hồ sơ tại cấp quận trước đây nhưng chưa hoàn thành giải quyết.
Theo Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh, trung tâm đang phối hợp Sở Khoa học-Công nghệ cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương lên “kịch bản” chuẩn bị vận hành hệ thống phường, xã mới. Điều thuận lợi là các bộ thủ tục đã được cấu hình trên hệ thống dùng chung của thành phố khi bỏ cấp huyện cho nên dữ liệu này sẽ tiếp tục khai thác phục vụ công tác xử lý hồ sơ hành chính. Hiện còn một số phường, xã chưa đủ điều kiện vận hành trung tâm hành chính công do đó đề nghị các quận, huyện khẩn trương phối hợp đẩy nhanh công tác chuẩn bị, bảo đảm hạ tầng thiết bị, đường truyền kết nối, truy cập… Trung tâm Chuyển đổi số thành phố sẽ bố trí mỗi phường có ít nhất một cán bộ kỹ thuật đến hỗ trợ vận hành các hệ thống thông tin; xây dựng kịch bản chi tiết khi thử nghiệm vận hành bộ máy.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố, từ ngày 12/6 đến 30/6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn; đồng thời ban hành quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các đảng bộ xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, ban hành quyết định thành lập đảng bộ phường, xã mới; các quyết định chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.