Bảo đảm an toàn giao thông, ổn định đời sống người dân

Các đợt thiên tai liên tiếp vừa qua đã phá hủy nghiêm trọng nhiều tuyến đường giao thông ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương sửa chữa để bảo đảm giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, ổn định đời sống, sinh kế cho người dân.

Các đơn vị đang tập trung khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân.
Các đơn vị đang tập trung khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân.

Vượt khó sửa đường

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My, sau các đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 4/12/2025, toàn xã ghi nhận có 157 điểm sạt lở, gây ách tắc. Trong đó, sạt lở ta-luy âm 360m tại 13 vị trí đã gây đứt đường, hở hàm ếch, hư hỏng 20 cống tròn trên tuyến… Tổng khối lượng sạt lở ta-luy dương khoảng 138.000m³.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, mưa lũ đã phá hủy nhiều tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn, trong đó có các tuyến huyết mạch ĐH6.NTM, ĐH11.NTM, ĐH9.NTM… bị đứt gãy, hở hàm ếch. Đáng lo nhất là tuyến ĐH10.NTM dài 8km đi các thôn Tất Tố, Măng Tra, Tất Lũ bị đứt gãy 50m.

Ngay sau mưa lũ, xã Nam Trà My đã khẩn trương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đưa máy móc vào san gạt, dọn dẹp đất đá, phá vỡ thế cô lập và cơ bản bảo đảm giao thông bước một.

“Nhờ sự hỗ trợ nguồn vốn khẩn cấp của thành phố Đà Nẵng, tranh thủ thời tiết có nắng ấm, xã Nam Trà My đã tập trung khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên các tuyến giao thông. Cho đến nay, các tuyến đường chính đã có thể thông xe ô-tô, tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông...”, ông Mẫn chia sẻ.

Tại xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, sau mưa lũ, hệ thống các đường giao thông ĐH1.NTM, ĐH2.NTM và các tuyến ĐX bị thiệt hại nặng nề. Sau thiên tai, việc thông tuyến để người dân đi lại được chính quyền địa phương nhanh chóng thực hiện. Tuy nhiên, đáng lo nhất hiện nay của chính quyền xã Trà Leng là đường vào thôn 3, thôn 7 bị đứt gãy gây cô lập hoàn toàn.

Anh Hồ Văn Lâm ở thôn 6 cho biết, đường vào thôn có khoảng 6km là đường đất, nhưng phải đi bộ khoảng 5 giờ mới vào được đến thôn. Người dân chúng tôi không cần đường quá hiện đại, chỉ mong có đường đi lại thuận tiện để con em đi học và vận chuyển cấp cứu khi cần.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Minh Nghĩa cho biết, tại Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 3/11/2025, xã Trà Leng được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp kinh phí nhằm khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền 4 tỷ đồng. Xã đã chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ, thủ tục để hỗ trợ cho các hộ có người chết, nhà sập hoàn toàn và các hộ bị hư hỏng nặng với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Kinh phí còn lại để khắc phục các hư hỏng trên các tuyến đường giao thông chỉ còn 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hậu quả thiên tai trên địa bàn xã là hết sức nặng nề, cần thêm nguồn lực để khắc phục kịp thời. Xã Trà Leng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ bổ sung thêm cho địa phương số tiền hơn 9 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp hạ tầng giao thông.

Bảo đảm điều kiện cho người dân đi lại

Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, các đợt mưa lũ liên tiếp từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố với ước thiệt hại hơn 191 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành tình trạng khẩn cấp và có nhiều quyết định, lệnh sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm kịp thời khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn, thông suốt.

Tại Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 30/12/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn Km85+850-Km 141+080 do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 26/10/2025. Địa điểm xây dựng tại xã Nam Trà My và xã Trà Linh với kinh phí dự kiến khoảng 27 tỷ đồng, hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định xây dựng, khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn Km 1+770-Km 85+850 qua địa phận xã Trà My và xã Trà Tân với kinh phí khoảng 15,5 tỷ đồng và hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Tại Quyết định số 201/ QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án Sửa chữa, khôi phục tuyến ĐT.605, ĐT.612, ĐT.614 bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn gây ra từ ngày 26/10/2025 với tổng kinh phí khoảng 960 triệu đồng và hoàn thành trước ngày 31/3/2026 nhằm sửa chữa, khôi phục kịp thời bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn các xã Điện Bàn Tây, xã Sơn Cẩm Hà và xã Việt An; sửa chữa tuyến ĐT.615B tại các xã Lãnh Ngọc, Phước Trà, Hiệp Đức với kinh phí khoảng 18 tỷ đồng; sửa chữa tuyến ĐT.615 tại xã Việt An với kinh phí khoảng 11 tỷ đồng.

Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3181/QĐ- UBND để phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D có tổng chiều dài tuyến hơn 65km có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh tại Km 1332+610 xã Bến Giằng và điểm cuối tại Km72+700/QL.14D giáp phạm vi cửa khẩu Nam Giang tại xã La Dêê. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2027.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các ban quản lý dự án và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt và nhu cầu đi lại của người dân khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời giao Sở Xây dựng tổ chức lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát và thi công xây dựng; lập các hồ sơ, thủ tục để tổ chức thi công, nghiệm thu và quản lý chất lượng công trình khẩn cấp, hoàn thiện hồ sơ hoàn công theo đúng quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ được giao. Tất cả phải bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn để người dân yên tâm vui xuân, đón Tết.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.