Đà Nẵng vững bản lĩnh trong biến động, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn mới
Đà Nẵng vững bản lĩnh trong biến động, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn mới

Đà Nẵng vững bản lĩnh trong biến động, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn mới

Nhiệm kỳ 2020-2025 là giai đoạn đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 và việc triển khai cuộc cải cách lớn về tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với đồng chí LÊ NGỌC QUANG, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ, vai trò-vị thế của thành phố và thông điệp gửi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Phóng viên: 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Bí thư Thành ủy có thể khái quát những kết quả nổi bật, dấu ấn quan trọng nhất của thành phố trong nhiệm kỳ này về lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an sinh xã hội?

thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đây là nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp; đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội; đồng thời, thành phố phải tập trung triển khai một cuộc cải cách lớn, chưa từng có tiền lệ về tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Trung ương.

Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong nhiệm kỳ này là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, mở ra chặng đường phát triển mới của thành phố trong không gian hành chính, chính trị và phát triển mới. Văn kiện Đại hội lần thứ I đã xác định rõ quan điểm xuyên suốt: phát triển nhanh nhưng bền vững; lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm vùng; xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, đáng sống, có bản sắc riêng và năng lực cạnh tranh cao. Đây chính là kim chỉ nam để Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Trên nền tảng đó, Đảng bộ thành phố đã kiên định mục tiêu, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Về phát triển kinh tế-xã hội, thành phố đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng tương đối vững chắc. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng phù hợp với định hướng đã xác định; trong đó, dịch vụ giữ vai trò chủ lực; du lịch, thương mại, logistics từng bước phục hồi và phát triển theo hướng chất lượng cao; công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, kinh tế số và đổi mới sáng tạo được xác định rõ là những động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung lãnh đạo, tạo tiền đề mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của thành phố.

24-bi-thu-3.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 3, phải sang) kiểm tra dự án Đường ven biển nối Cảng Liên Chiểu-Đà Nẵng.

Đặc biệt, việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng lộ trình, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ thành phố. Quá trình này luôn đặt yêu cầu ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân lên hàng đầu; qua đó từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” người dân và doanh nghiệp.

Về lĩnh vực văn hóa-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, thành phố nhất quán thực hiện quan điểm xuyên suốt: phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ, công bằng xã hội, lấy con người làm trung tâm. Trong bối cảnh đại dịch và những khó khăn kéo dài, thành phố đã ban hành và triển khai kịp thời nhiều chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, có phạm vi bao phủ rộng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, nhất là người lao động, các đối tượng yếu thế và gia đình chính sách.

Có thể khẳng định, dấu ấn quan trọng và sâu sắc nhất của nhiệm kỳ 2020-2025 chính là việc Đảng bộ thành phố đã giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và sự phát triển lâu dài của thành phố. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai thành công chính là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

( thư Thành ủy Lê Ngọc Quang)

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực; môi trường sống từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả đó thể hiện rõ định hướng phát triển hài hòa, bền vững giữa kinh tế với văn hóa-xã hội, phù hợp với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao.

Có thể khẳng định, dấu ấn quan trọng và sâu sắc nhất của nhiệm kỳ 2020-2025 chính là việc Đảng bộ thành phố đã giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và sự phát triển lâu dài của thành phố. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai thành công chính là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

screenshot-2026-01-18-063800.png
Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trả lời phỏng vấn.

Phóng viên: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, thể chế và mô hình tăng trưởng. Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò, vị thế của Đà Nẵng trong chiến lược phát triển chung của đất nước thời gian tới?

thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trong chiến lược phát triển chung của đất nước, Đà Nẵng được Trung ương xác định là trung tâm động lực phát triển của khu vực miền trung-Tây Nguyên, là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Vai trò đó đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và tiếp tục được cụ thể hóa, nâng tầm bằng Kết luận số 79-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với Đà Nẵng trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trên cơ sở các chủ trương lớn đó, Quốc hội đã ban hành những nghị quyết quan trọng, nổi bật là Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo hành lang pháp lý để Đà Nẵng chủ động hơn, tự chủ hơn, sáng tạo hơn trong phát triển. Đây là những dấu mốc rất có ý nghĩa đối với thành phố, tạo điều kiện để Đà Nẵng hình thành và phát triển các mô hình mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng tầm vị thế trong mạng lưới đô thị quốc gia và khu vực.

Theo định hướng mới, Đà Nẵng không phát triển đơn lẻ mà được đặt trong tư duy phát triển vùng, giữ vai trò đầu tàu liên kết, dẫn dắt và lan tỏa cho khu vực miền trung-Tây Nguyên. Thành phố tập trung phát triển các trụ cột gồm: dịch vụ chất lượng cao, du lịch-logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế biển...

tra.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 2, trái sang) cùng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng người dân xã Gò Nổi tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Phóng viên: Theo đồng chí Bí thư, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng, những cách làm hiệu quả mà Đà Nẵng có thể đóng góp cho Trung ương?

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương trong thời gian qua, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến phát triển đô thị, kinh tế vùng và đổi mới mô hình tăng trưởng, Đà Nẵng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng. Những kinh nghiệm này không chỉ có giá trị đối với sự phát triển của thành phố, mà còn có thể chia sẻ, đóng góp cho Trung ương trong quá trình nghiên cứu, hoạch định và hoàn thiện đường lối, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Trước hết, đó là bài học về tính chủ động trong đề xuất và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù. Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh nguồn lực chung của đất nước còn hạn chế, việc cho phép một số địa phương có đủ điều kiện, tiềm năng và quyết tâm chính trị được thí điểm các cơ chế vượt trội, khác biệt là hết sức cần thiết. Đà Nẵng đã kiên trì, chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới, phù hợp với đặc thù của một đô thị trung tâm vùng, từ đó từng bước khai thông nguồn lực, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược, hình thành các mô hình phát triển mới như Trung tâm tài chính quốc tế, Trung tâm đổi mới sáng tạo, Khu thương mại tự do gắn với cảng biển và dịch vụ logistics. Thực tiễn này cho thấy, nếu được trao quyền phù hợp, đi kèm với cơ chế kiểm soát chặt chẽ, các địa phương hoàn toàn có thể trở thành “phòng thí nghiệm chính sách”, góp phần bổ sung, hoàn thiện thể chế chung của đất nước.

Thứ hai, bài học về xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ, gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy đã giúp Đà Nẵng rút ra nhiều kinh nghiệm quý trong việc gắn phân cấp, phân quyền với kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước không chỉ giúp nâng cao chất lượng quản trị đô thị, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới.

bi-thu-thanh-uy-lam-viec-voi-dang-uy-xa-dac-pring.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang làm việc với Đảng ủy xã Đắc Pring.

Thứ ba, bài học về lấy đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng phát triển lâu dài, phù hợp với định hướng lớn của Đảng trong giai đoạn mới.

Trong điều kiện quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên có hạn, Đà Nẵng xác định rõ không thể phát triển theo chiều rộng, mà phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Việc ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, kinh tế số, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đồng thời chú trọng thu hút, đào tạo và giữ chân nhân lực chất lượng cao đã giúp thành phố từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới. Kinh nghiệm này hoàn toàn phù hợp với định hướng lớn của Đảng về phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, bài học về phát triển kinh tế song hành với nâng cao chất lượng sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội.

Thực tiễn cho thấy, tăng trưởng kinh tế nếu không đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và chất lượng sống của người dân thì sẽ khó bền vững. Đà Nẵng luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển; chú trọng các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị đáng sống, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Có thể khẳng định, những bài học kinh nghiệm nêu trên không chỉ mang ý nghĩa riêng đối với Đà Nẵng, mà còn là những gợi mở quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy và mô hình tăng trưởng của đất nước trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.

29-lu-niem.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các vị lãnh đạo và khách quý tại Diễn đàn logistics Việt Nam 2025.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, hôm nay (19/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc - đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc tham dự Đại hội lần này có ý nghĩa như thế nào? Và đồng chí đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm gì đối với Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố khi tham dự Đại hội?

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Theo Thông báo số 100 ngày 22/12/2025 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển trong giai đoạn mới, với tầm nhìn dài hạn đến giữa thế kỷ XXI. Đại hội lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng về tư duy phát triển, mô hình tăng trưởng và phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh mới.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa là niềm vinh dự to lớn, vừa là trách nhiệm chính trị rất cao. Mỗi đồng chí đại biểu trong Đoàn không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ thành phố, mà còn trực tiếp tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết sách lớn của Đảng, những định hướng chiến lược có tác động sâu rộng đến sự phát triển của đất nước nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng trong nhiều năm tới.

Thực hiện Thông báo của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 9/1/2026 về việc tổ chức, phục vụ Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm Đoàn tham dự Đại hội đầy đủ, nghiêm túc, an toàn, đúng quy định; đồng thời phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tính xây dựng của từng đại biểu.

Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tập trung quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của Đại hội; đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có trách nhiệm cao một số yêu cầu trọng tâm đã được Trung ương và Thành ủy xác định.

Trước hết, mỗi đồng chí đại biểu cần nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện và nắm vững nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Việc nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận nội dung tổng thể, mà phải đi sâu phân tích các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, các giải pháp trọng tâm, từ đó liên hệ chặt chẽ với thực tiễn phát triển của đất nước nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Trên cơ sở đó, các đồng chí chuẩn bị kỹ lưỡng các ý kiến tham gia thảo luận tại Đại hội với tinh thần xây dựng, trí tuệ, thẳng thắn và trách nhiệm cao; bảo đảm các ý kiến đóng góp vừa bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, vừa phản ánh trung thực, khách quan những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần hoàn thiện các quyết sách quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Các ý kiến tham gia phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển; đồng thời phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, trí tuệ và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với sự nghiệp chung của Đảng và của đất nước.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, trách nhiệm, kỷ cương và trí tuệ, Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ phát huy tốt vai trò, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; qua đó đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương, cũng như của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Phóng viên: Cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy về cuộc phỏng vấn!

image00120230421175740-172112291.jpg

Có thể bạn quan tâm

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin góp phần vào thành công Đại hội XIV

Với yêu cầu đặc biệt cao về an toàn, bảo mật thông tin khi triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật thông tin, tài liệu và hệ thống kỹ thuật, bảo đảm thông tin thông suốt, an toàn tuyệt đối, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội XIV.

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Infographic] Nhìn lại toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 26/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đại diện Chủ tịch CPP Hun Sen, sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới

Ngày 26/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới do ông Tahir Budagov, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đến chúc mừng Tổng Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV.

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Đại hội XIV: Kỷ luật hành động và niềm tin chính trị

Nhìn từ tổng thể các văn kiện, thảo luận và thông điệp chính trị được phát đi, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở tầm nhìn phát triển mà còn ở yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy mục tiêu sang tư duy hành động.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Ảnh minh họa: Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chuyên gia Nga: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn

Nhà báo quốc tế, Tiến sĩ lịch sử, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Petr Tsvetov nhận định, các kỳ Đại hội gần đây cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều chỉnh chính sách một cách khoa học, nhất quán vì mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi vầng dương - Rạng ngời khát vọng” mang thông điệp sâu sắc.

Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tối 24/1, thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi vầng dương - Rạng ngời khát vọng”, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).