Báo chí Quảng Ngãi giữ vững bản sắc, khơi nguồn sáng tạo

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), sáng 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Viện Báo chí-Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo với chủ đề “Báo chí Quảng Ngãi - Di sản trăm năm - Giữ vững bản sắc, khơi nguồn sáng tạo”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh, Hội thảo là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo qua các thời kỳ, đồng thời cùng nhau nhìn nhận, trao đổi, định hình tương lai báo chí Quảng Ngãi trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.

Với tinh thần đổi mới, sự nỗ lực sáng tạo, đồng chí Trần Hoàng Tuấn đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa nội dung, phát triển các nền tảng truyền thông mới, giữ tính chính xác, khách quan, nhân văn và bản sắc riêng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững niềm tin của nhân dân, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, cổ vũ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

ndo_br_img-9143.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí-Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Theo đồng chí Trần Hoàng Tuấn, trong bối cảnh hiện nay, báo chí Quảng Ngãi đang đứng trước cả cơ hội lớn và thách thức không nhỏ. Do vậy, báo chí không chỉ đổi mới cách làm, mà quan trọng hơn là giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, tìm ra các giải pháp và định hướng phát triển báo chí tỉnh Quảng Ngãi theo hướng giữ gìn bản sắc, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí-Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền điểm lại những trang sử hào hùng của báo chí Quảng Ngãi, từ những hạt giống đầu tiên của báo chí cách mạng đến sự phát triển đa dạng về hình thức truyền thông và sự đầu tư vào công nghệ hiện đại. Đồng thời, chỉ ra những thách thức, cơ hội mà chuyển đổi số mang lại và khẳng định tầm quan trọng, yếu tố then chốt của việc giữ vững các giá trị cốt lõi như tính chính xác, khách quan, đạo đức nghề nghiệp...

ndo_br_img-9154.jpg
Nhà báo Hà Hoàng Triều, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi trình bày tham luận tại Hội thảo.

Với 6 tham luận trình bày tại Hội thảo, đại biểu tập trung đi sâu phân tích các vấn đề cốt lõi như: kế thừa di sản báo chí cách mạng, chuyển đổi số, phát triển đa nền tảng, gìn giữ đạo đức nghề nghiệp, đồng hành cùng sự kiện chính trị, đổi mới sáng tạo trong tích hợp công nghệ số, kinh tế báo chí và tự chủ tài chính, ứng dụng chuyển đổi số trong xuất bản tạp chí khoa học, đánh giá thực trạng và nhận diện thách thức, cơ hội trong kỷ nguyên số, đề xuất các giải pháp và định hướng phát triển bền vững cho báo chí tỉnh Quảng Ngãi...

ndo_br_img-9121.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng, kết quả của hội thảo là nguồn tư liệu quý báu, góp phần là cơ sở khoa học để các cơ quan báo chí Quảng Ngãi xây dựng chiến lược phát triển phù hợp, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.