Báo Ấn Độ: Việt Nam trong top điểm đến 'giá cả phải chăng' ở Đông Nam Á

Theo Times of India, Việt Nam cùng với Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan là những lựa chọn hàng đầu cho những du khách muốn tiết kiệm hầu bao và tận hưởng một chuyến đi đáng nhớ.
Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Theo Times of India, Việt Nam cùng với Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan là những lựa chọn hàng đầu cho những du khách muốn tiết kiệm hầu bao và tận hưởng một chuyến đi đáng nhớ.

Đông Nam Á nổi tiếng với cảnh quan tuyệt sắc, nền văn hóa phong phú và đặc biệt là giá cả phải chăng. Đối với du khách Ấn Độ đang tìm kiếm các điểm đến hợp túi tiền, khu vực này cung cấp nhiều lựa chọn để có thể tận hưởng một chuyến đi đáng nhớ.

Bài viết trên trang Times of India đã tổng hợp 5 điểm du lịch ở Đông Nam Á với giá cả phải chăng cho du khách Ấn Độ lựa chọn.

Việt Nam là lựa chọn hàng đầu cho khách du lịch muốn tiết kiệm hầu bao. Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng từ những con phố nhộn nhịp của thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, vẻ đẹp hiền hòa, thơ mộng của hòn ngọc Nha Trang, vẻ dịu dàng của cố đô Huế đến vẻ đẹp thanh bình của Vịnh Hạ Long.

Thức ăn đường phố ngon, bổ, rẻ, với các bữa ăn thường có giá dưới 60.000 VNĐ. Chỗ ở đa dạng, từ nhà nghỉ giá phải chăng đến nhà khách bình dân và khách sạn quy mô nhỏ nhưng được thiết kế độc đáo, nổi bật, giúp du khách dễ dàng tìm được địa điểm phù hợp với ngân sách của mình.

Ngoài ra, phương tiện giao thông nơi đây như xe buýt, tàu hỏa, có giá khá phải chăng, giúp giảm hơn nữa chi phí đi lại tổng thể cho du khách.

Tiếp đến là Campuchia - một điểm đến kinh tế khác với di sản văn hóa phong phú và cảnh quan đặc sắc. Điểm nổi bật của Campuchia là Angkor Wat, một di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Phí vào cửa hợp lý và có nhiều chỗ ở bình dân ở Siem Reap. Thức ăn đường phố và các quán ăn địa phương cung cấp những món đặc sản vùng miền với giá rất thấp, thường dưới 45.000 VNĐ.

Phương tiện giao thông công cộng như xe tuk-tuk và xe buýt cũng có giá cả phải chăng, giúp du khách dễ dàng di chuyển với ngân sách tiết kiệm.

Đứng thứ 3 là Lào - quốc gia với bầu không khí thoải mái và cảnh đẹp tự nhiên, là nơi hoàn hảo cho những du khách muốn tiết kiệm ngân sách.

Chi phí sinh hoạt thấp và bạn có thể tận hưởng các nhà nghỉ giá cả phải chăng và đồ ăn địa phương trên khắp đất nước.

Thủ đô Vientiane và thành phố Luang Prabang, nổi tiếng với những con phố quyến rũ và đền chùa thanh tịnh, mang đến những lựa chọn chỗ ở và ăn uống phù hợp túi tiền.

Thức ăn đường phố ở Lào vừa ngon vừa tiết kiệm, với các bữa ăn thường có giá dưới 45.000 VNĐ. Ngoài ra, mạng lưới xe buýt rộng khắp của đất nước giúp việc di chuyển giữa các thành phố và thị trấn vừa rẻ vừa thuận tiện.

Đứng thứ tư trong bảng xếp hạng là Myanmar - nơi mang đến trải nghiệm du lịch độc đáo với chi phí thấp. Trong khi du lịch đang phát triển, chi phí tại đất nước này vẫn còn tương đối rẻ đối với du khách.

Yangon và Mandalay là những thành phố nổi tiếng với các lựa chọn chỗ ở giá cả phải chăng và thức ăn đường phố có giá dưới 60.000 VNĐ. Chi phí khám phá những ngôi đền cổ, chẳng hạn như ở Bagan, khá hợp lý.

Phương tiện giao thông công cộng của Myanmar, bao gồm tàu hỏa và xe buýt, có giá cả phải chăng, khiến nơi đây trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn đi du lịch tiết kiệm.

Đứng cuối cùng trong danh sách là Thái Lan. Mặc dù được biết đến là một điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng Thái Lan vẫn là một trong những quốc gia có giá cả phải chăng nhất ở khu vực.

Các thành phố như Bangkok và Chiang Mai cung cấp nhiều dịch vụ ở bình dân, từ nhà nghỉ đến nhà khách bình dân. Thức ăn đường phố vừa ngon vừa rẻ, với các bữa ăn thường có giá khoảng 60.000 VNĐ.

Các lựa chọn giao thông công cộng đa dạng và giá cả phải chăng của Thái Lan, bao gồm xe tuk-tuk, xe buýt và tàu hỏa, giúp du khách dễ dàng khám phá đất nước với ngân sách tiết kiệm nhất có thể.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.