Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu căn cứ cách mạng H9

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2023), ngày 29/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Huyện ủy Krông Bông tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu căn cứ cách mạng H9 - huyện Krông Bông Anh hùng.
Các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông.
Các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông.

Tham gia chương trình có đồng chí H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy Krông Bông và cán bộ ngành Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông.

Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông.

Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”; tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tăng cường tính chủ động, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng trong tình hình mới. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các cán bộ ngành Tuyên giáo giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết để cùng học hỏi và giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực công tác.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông; dâng hương, dâng hoa tại Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Y Ơn Niê ở buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui; thăm địa điểm đứng chân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1965-1975 tại suối Ea H’Mun, buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Tại địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ III thuộc Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975), các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 93 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ III thuộc Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975), các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 93 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ III thuộc Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975), các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 93 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk, trải qua gần 80 năm xây dựng và trưởng thành, từ con số rất ít cán bộ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Mặt trận Việt Minh những ngày sau Cách mạng Tháng Tám, đến nay, tổ chức, lực lượng làm công tác tư tưởng, Tuyên giáo của tỉnh đã có những bước phát triển về mọi mặt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk hiện có 31 cán bộ, công chức, chuyên viên; 19 Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có gần 120 cán bộ, công chức, chuyên viên.

Ở cấp cơ sở, tất cả 184 xã, phường, thị trấn đều có cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở có gần 4.500 người cùng hơn 370 cộng tác viên dư luận xã hội.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại bia tưởng niệm

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại bia tưởng niệm

Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của tỉnh cùng các cơ quan báo chí địa phương; các cơ quan khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tạo thành “binh chủng” lớn mạnh, là lực lượng góp phần quan trọng cùng với ngành Tuyên giáo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk Huỳnh Chiến Thắng cho biết, công tác Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo là ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan trao tặng 76 suất quà, thể hiện tấm lòng tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Cư Pui.
Ngành Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan trao tặng 76 suất quà, thể hiện tấm lòng tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Cư Pui.

Nhân dịp này, ngành Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan đã trao tặng 76 suất quà, thể hiện tấm lòng tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Cư Pui.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.