Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác tuyên giáo

Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan và Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân Chương Lao động tặng các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực công tác.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân Chương Lao động tặng các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực công tác.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức và những yêu cầu mới đối với công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức công tác với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo nói chung. Ban đã triển khai xây dựng 22 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Các vụ, đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật trong tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, kịp thời định hướng, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn; tích cực triển khai các nhiệm vụ về công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội, các sự kiện quan trọng của đất nước; nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội…

Ban tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, như các hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện các hội nghị lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Lễ ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Hội thảo khoa học: “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”…

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng tập thể xuất sắc tiêu biểu.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngành Tuyên giáo năm 2023, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình trọng tâm, kế hoạch hội nghị, hội thảo, khảo sát, tọa đàm, thăm dò dư luận xã hội; tham mưu nội dung triển khai về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đặc biệt là thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt 13 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Trước mắt, tập trung hoàn thiện Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây là Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) để Trung ương ban hành Nghị quyết mới.

Tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài; những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận, còn nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thức. Khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Cờ thi đua của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng bằng nhiều hình thức, kết hợp học tập với thảo luận và trả lời giải đáp kiến nghị. Tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng… Song song đó là nhiệm vụ chăm lo Tết cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, bảo đảm mọi gia đình đều đón tết đầm ấm và an toàn…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Chính phủ, cờ thi đua, tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích công tác xuất sắc trong thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.