Để thực hiện ba dự án trọng điểm, gồm: Khu tái định cư Bình Đa, Khu tái định cư Thống Nhất-Tân Mai, đường nối từ Khu tái định cư Tam Hiệp đến đường Trần Quốc Toản, ngành chức năng phường Tam Hiệp phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 12ha, với hơn 400 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đến nay, Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp đã hoàn thành công tác thu hồi đất của 3 dự án để bàn giao các đơn vị liên quan thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp Nguyễn Văn Anh chia sẻ, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án thể hiện quyết tâm chính trị cao của địa phương, sự đồng thuận cao của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.
Trong đó, tinh thần vì cộng đồng, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng của các hộ dân trong khu vực triển khai các dự án, sẵn sàng nhường lại nơi ở, đất đai gắn bó nhiều năm, có nhiều hộ còn bàn giao sớm hơn kế hoạch đã đóng góp to lớn vào kết quả chung đạt được.
Lãnh đạo phường Tam Hiệp đề nghị chủ đầu tư các dự án sau khi tiếp nhận bàn giao khẩn trương triển khai thi công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, sớm hoàn thành, đưa các công trình vào khai thác.
Bí thư Đảng ủy phường Tam Hiệp Nguyễn Xuân Thanh cho rằng, việc thực hiện bàn giao mặt bằng các dự án xây dựng khu tái định cư có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi lẽ, phường Tam Hiệp hiện đang triển khai nhiều dự án quan trọng, trong đó công tác giải phóng mặt bằng là vấn đề khó khăn nhất.
Do đó, các đơn vị liên quan sau khi tiếp nhận bàn giao mặt bằng, nhất là hai dự án xây dựng khu tái định cư cần nhanh chóng triển khai xây dựng hạ tầng, sớm bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà cửa, chuyển đến sinh sống ổn định đời sống.
Trên địa bàn thành phố Đồng Nai hiện có 15 công trình, dự án trọng điểm và hàng trăm dự án khác đang triển khai, với tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng lên đến hàng nghìn ha.
Quá trình triển khai thực hiện bồi thường tại một số dự án ở Đồng Nai cũng phát sinh nhiều vướng mắc. Để tháo gỡ vướng mắc, cấp ủy, chính quyền các xã, phường có vai trò quyết định trong việc tháo gỡ “điểm nghẽn” về mặt bằng trong triển khai các dự án.