Tạo đà cho doanh nghiệp tư nhân bứt phá

Bài 2: Kiến tạo để doanh nghiệp “vượt sóng”

Kinh tế tư nhân đang đứng trước “ngưỡng cửa” quan trọng để trở thành mũi nhọn đột phá cho tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, để cơ hội này trở thành hiện thực cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội hội nhập…

Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sản phẩm tại buổi kết nối đưa sản phẩm vào các kênh phân phối hiện đại. (Ảnh CAO TÂN)
Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sản phẩm tại buổi kết nối đưa sản phẩm vào các kênh phân phối hiện đại. (Ảnh CAO TÂN)

Đây sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp tư nhân “vượt sóng” ra biển cả, đóng góp then chốt vào mục tiêu để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có hai triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm ba nước đứng đầu ASEAN và nhóm năm nước đứng đầu khu vực châu Á…

Điểm nghẽn cần tháo gỡ

Là người đứng đầu doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh về gia công cơ khí; lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp; sản xuất các thiết bị nâng hạ và bốc dỡ; sản xuất các cấu kiện kim loại, kết cấu thép,… Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí 96 (huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) Trương Hoài Thanh cho biết: Cần có chính sách (quy định cụ thể, rõ ràng) khuyến khích các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp tư nhân vay vốn dựa trên phương án sản xuất, kinh doanh, dòng tiền hình thành trong tương lai,... thay vì luôn đặt nặng vấn đề tài sản bảo đảm, thế chấp. Và các ngân hàng thương mại nên “bật đèn xanh” để áp dụng cơ chế cho vay tín chấp dựa trên cơ sở xếp hạng tín dụng doanh nghiệp.

Muốn vậy, Nhà nước cần xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá tín nhiệm tín dụng đối với từng doanh nghiệp, tạo tiền đề để triển khai phương thức cho vay tín chấp. Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan thuế cần có trách nhiệm nhanh chóng hồi âm đơn thư và giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty TNHH MTV K&B Group, khu phố 2 (phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) Phan Xuân Chính cho biết: Doanh nghiệp tư nhân thường thiếu định hướng chiến lược phát triển dài hạn, bền vững và mô hình kinh doanh chưa rõ ràng, tạm bợ… Từ thực tế đó, Nhà nước và các hiệp hội, hội ngành nghề cần hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị kế hoạch kinh doanh rõ ràng. Đồng thời kết nối với các quỹ hỗ trợ, quỹ đầu tư phát triển và liên kết, hợp tác với những đối tác chiến lược phù hợp.

Doanh nghiệp tư nhân cần được hỗ trợ về đào tạo kỹ năng và cả phần mềm quản trị. Các cơ quan chức năng cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn về xúc tiến thương mại như tìm kiếm thị trường, phương thức bán hàng cũng như cập nhật thông tin pháp lý và thị trường, tư vấn pháp lý miễn phí…

Để tạo điều kiện “thông thoáng” cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, theo Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân cần xác lập đầy đủ nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp, quyền tự do kinh doanh. Do vậy, chính sách cần có các nguyên tắc về bảo vệ tuyệt đối các quyền của doanh nghiệp tư nhân nhằm bảo vệ môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam được hợp tác với đối tác nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ quản trị, công nghệ… Các cơ quan chức năng không được thanh tra, kiểm tra đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quá một lần trong năm cho tất cả các lĩnh vực, trừ trường hợp có bằng chứng vi phạm rõ ràng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nhận thức và quan điểm về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, coi doanh nghiệp là đối tác phục vụ thay vì đối tượng quản lý. Cơ chế quản lý được điều chỉnh theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Cơ chế này đòi hỏi hệ thống pháp luật phải rõ ràng và minh bạch các quy chuẩn để doanh nghiệp tuân thủ.

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, Trường đại học Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh: Muốn tư nhân lớn mạnh, cần giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn, chi phí thấp thông qua các kênh như trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán hóa tài sản, quỹ đầu tư bất động sản (REITs)... Đồng thời, chính sách thuế cần khuyến khích doanh nghiệp sử dụng tài sản hiệu quả thay vì chỉ ưu đãi theo ngành nghề. Việc cải cách quy hoạch đất đai là rất quan trọng để tránh tình trạng “đất chết”. Cần thực hiện đấu giá công khai, hợp tác công tư (PPP) để khai thác đất đai hiệu quả. Chính sách này không chỉ giúp tạo ra giá trị kinh tế mà còn tăng cường nguồn thu cho ngân sách.

Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hùng Cường, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đơn vị liên quan cần đổi mới, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tài chính đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ để tạo sự hấp dẫn đối với hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, hình thành thêm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có phạm vi hoạt động rộng khắp hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế.

Đồng thời, sử dụng vốn nhà nước để đầu tư mồi, thu hút đầu tư tư nhân theo phương thức công-tư trong đầu tư chuyển đổi, hình thành mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có tính chuyên môn hóa sâu, thích ứng với mô hình kinh tế tuần hoàn để tạo không gian liên kết kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp này với các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn, nhất là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hùng Cường cũng cho rằng, khắc phục các yếu kém nội tại của khu vực kinh tế tư nhân là điều kiện cần; nâng cao hiệu quả can thiệp của Nhà nước với vai trò kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, có các chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển là điều kiện đủ.

Chỉ có triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp toàn diện thì khu vực kinh tế tư nhân mới thật sự phát huy được vai trò là động lực quan trọng nhất đưa Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan kinh tế tư nhân cần được xác định là quan trọng hàng đầu, trong đó chú trọng loại bỏ các loại giấy phép không cần thiết; sửa đổi, hoàn thiện văn bản pháp luật bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất theo tinh thần kiến tạo phát triển.

* Xem trang Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân số ra ngày 6/6/2025

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…