Bác sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam tặng quà bệnh nhân ở Nam Sudan

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), các y, bác sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam đang công tác tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã tổ chức hoạt động dân vận ý nghĩa tại Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan.
Đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam trao quà tặng Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN HƯNG)
Đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam trao quà tặng Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN HƯNG)

Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam đã quyên góp nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực dành tặng Bệnh viện và các bệnh nhân đang điều trị tại đây, như: vitamin, nước sát khuẩn, khẩu trang, găng tay, áo PPE.

Bên cạnh đó, đoàn công tác của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 còn chuẩn bị nhiều văn phòng phẩm để trao tặng như: vở, bút bi, hộp màu vẽ… thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần của bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em.

Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN HƯNG)

Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN HƯNG)

Lãnh đạo Bệnh viện Bentiu bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước những món quà và tình cảm mà đội ngũ y, bác sĩ quân y Việt Nam dành cho bệnh viện; đồng thời khẳng định, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần giúp đội ngũ y tế và bệnh nhân tại Bệnh viện Bentiu thêm vững tin trong công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Niềm vui của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan được bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tặng quà. (Ảnh: TIẾN HƯNG)

Niềm vui của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan được bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tặng quà. (Ảnh: TIẾN HƯNG)

Đại diện chính quyền và người dân Bentiu bày tỏ xúc động trước sự giúp đỡ thiết thực từ đội ngũ y, bác sĩ của Việt Nam. Những món quà nêu trên không chỉ hỗ trợ thiết thực về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân vững tin vào cuộc sống, mang vui đến với các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bentiu.

Lãnh đạo Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước những món quà được trao tặng và tình cảm chân thành của các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam. (Ảnh: TIẾN HƯNG)

Lãnh đạo Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước những món quà được trao tặng và tình cảm chân thành của các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam. (Ảnh: TIẾN HƯNG)

Hoạt động công tác dân vận nêu trên tiếp tục khẳng định tinh thần nhân văn, trách nhiệm của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam trên hành trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã làm tốt công tác đối ngoại, góp phần lan tỏa hình ảnh người bác sĩ quân y Việt Nam giàu lòng nhân ái, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.