Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ Lào xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thông tin tới Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng hai nước đã xác định tập trung vào những trọng tâm hợp tác trong năm 2025, trong đó có nội dung thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Lào xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaysone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào Bộ trưởng Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaysone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, chiều 9/1, tại thủ đô Vientiane, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng đã tới chào Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; hội kiến Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Quốc phòng Lào.

Tại các cuộc gặp, hai bên tiếp tục khẳng định mong muốn củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam-Lào. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên thống nhất sẽ triển khai các nội dung đã được Bộ Quốc phòng hai bên phê duyệt trong kế hoạch hợp tác năm 2025.

Chúc mừng Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone được Đảng, Nhà nước Lào bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị mới, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone sẽ lãnh đạo Quân đội nhân dân Lào ngày càng phát triển, quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng gửi lời thăm hỏi của Đại tướng Phan Văn Giang tới Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone cũng như gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2025).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2025). (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2025). (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai năm 2024; cũng như cử các doanh nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm; cử đoàn Quân nhạc sang tham dự chương trình Giao lưu quân nhạc năm 2024 và đoàn văn công sang biểu diễn tại các đơn vị trong Quân đội nhân dịp có ý nghĩa này.

Thông tin tới Bộ trưởng Quốc phòng Lào về kết quả làm việc với Thứ trưởng Vongkham Phommakone, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng hai nước đã xác định tập trung vào những trọng tâm hợp tác trong năm 2025, trong đó có nội dung thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Lào xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Trước đó, chiều cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã hội kiến Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Quốc phòng Lào. Tại hội kiến, hai bên nhất trí chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị định thư về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào giai đoạn 2025-2029, Kế hoạch hợp tác năm 2025 và nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai bên cũng thống nhất trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tập trung duy trì, thúc đẩy các nội dung hợp tác, gồm: trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Lào, giao lưu Sĩ quan trẻ Quân đội hai nước...; thúc đẩy hợp tác về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã hội kiến Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã hội kiến Thượng tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ, sẵn sàng trao đổi đoàn công tác, chuyên môn để tư vấn về công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng; hỗ trợ huấn luyện, đào tạo, xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và triển khai lực lượng cho phía Lào.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng và Chính phủ Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Quân đội Việt Nam đầu tư tại Lào trong các lĩnh vực như: công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia, bưu chính, xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản...

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.