Bắc Ninh xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy phát triển du lịch

Chiều 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về Bắc Ninh năm 2026. Sự kiện nhằm thúc đẩy liên kết, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh để Bắc Ninh là điểm đến được lựa chọn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; hơn 50 doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú trên địa bàn Bắc Ninh, Hà Nội và một số địa phương.

Bắc Ninh sở hữu nguồn tài nguyên di sản văn hóa đặc biệt phong phú với 8 di sản được UNESCO vinh danh; hơn 3.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 1.455 di tích đã được xếp hạng; nổi bật là 2 di tích thuộc Di sản văn hóa thế giới trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc; 10 cụm, điểm di tích quốc gia đặc biệt; 292 di tích cấp quốc gia cùng 25 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia. Đây là lợi thế cốt lõi để Bắc Ninh phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng.

2aoboqnnuz13lhc4hy9xijazar03tsi2w1k7gk48-7674.jpg
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội nghị xúc tiến.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Đỗ Tuấn Khoa cho biết, thông qua hội nghị xúc tiến, Bắc Ninh mong muốn các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục chủ động xây dựng tour, tuyến du lịch mới; tăng cường kết nối chặt chẽ với các khu, điểm du lịch, làng nghề, cơ sở lưu trú và các đơn vị cung ứng dịch vụ để hình thành những sản phẩm đặc sắc, chất lượng cao.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, du lịch tập đã thảo luận về thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm nâng cao sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách tại Bắc Ninh.

Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị Bắc Ninh cần xây dựng các sản phẩm du lịch; bổ sung các trải nghiệm tương tác tại làng nghề, tương tác với nghệ nhân; xây dựng các gói sản phẩm theo mùa, theo lễ hội và theo từng nhóm khách…

2aoboqnnuuxmasqeiv83wta88raai2cgya3lnisu-368.jpg
Phát triển sản phẩm du lịch mới nhằm nâng cao sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách là ý kiến được nhiều đại biểu đề xuất, góp ý.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định: Bắc Ninh hội tụ nhiều giá trị đặc sắc từ di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, hệ thống di tích, bảo vật quốc gia, các làng nghề truyền thống đến kho tàng lịch sử, khảo cổ học và truyền thống khoa bảng. Những giá trị ấy cần được nghiên cứu, kết nối và chuyển hóa thành các sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn, tạo dấu ấn riêng của địa phương.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành để hoàn thiện Đề án phát triển du lịch; đồng thời duy trì các diễn đàn trao đổi thường xuyên, tăng cường kết nối với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn và phát triển sản phẩm mới, xây dựng các tour ngắn ngày, tour trải nghiệm văn hóa, tâm linh, khảo cổ, ẩm thực và làng nghề, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đồng chí Mai Sơn lưu ý, việc phát triển du lịch phải gắn với hạ tầng giao thông, các dự án động lực của tỉnh và quá trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho ngành du lịch.

f081654c5360dc3e8571-474.jpg
Du lịch mùa quả chín là một điểm nhấn mới thu hút khách du lịch.

Dịp này, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch Bắc Ninh cùng đại diện một số doanh nghiệp du lịch ký kết Biên bản ghi nhớ, hợp tác liên kết xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030.

Cũng tại hội nghị, Công ty cổ phần lữ hành quốc tế Hải Vân Cát và Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử ký kết song phương xây dựng sản phẩm du lịch Vĩnh Nghiêm-Tây Yên Tử.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính); ông Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ khách hàng doanh nghiệp (SME), Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao đổi, thảo luận. (Ảnh: HNV)

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế hiện nay

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương phát triển kinh tế nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Khu di tích lịch sử tâm linh núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè lần thứ hai (ngày 21/5/1954).

Đền thờ liệt sĩ núi Chùa

Những ngày này, nhiều người dân trở về Khu tưởng niệm liệt sĩ núi Chùa-nơi diễn ra trận chống càn lịch sử Chanh Chè (ngày 21/5/1954) tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình để tri ân các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.

Xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Lan tỏa nghĩa tình với người có công

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời gửi gắm niềm hy vọng các liệt sĩ chưa xác định được danh tính sớm được trở về với gia đình.

Du khách trong nước và quốc tế khám phá khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình.

Biến tiềm năng thành lợi thế du lịch

Từ đầu năm đến nay, du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Các địa phương xác định đúng phân khúc thị trường, phát huy lợi thế riêng của từng điểm đến.

 Lúa đã ấm rễ, vững cây trước mùa mưa 2026.

Hoàn thành gieo cấy vụ lúa mùa 2026

Thời điểm này, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng căn bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa năm 2026. Vụ mùa năm nay, toàn vùng gieo cấy khoảng 400.000 ha lúa. Một số tỉnh, thành phố có diện tích gieo cấy lớn là: Hà Nội 67.000 ha lúa, Hải Phòng 77.000 ha, Hưng Yên 96.000 ha.

Các lưu học sinh Vương quốc Campuchia vui đón Tết cổ truyền tại Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Mái trường vun đắp tình hữu nghị

Nhiều năm qua, Trường đại học Y Dược Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) được biết đến là cái nôi đào tạo lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam. Bằng năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và tình cảm chân thành, các giảng viên đã giúp sinh viên nước ngoài thêm gắn bó với mái trường.

Nhiều diện tích đất bị lấn chiếm nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh được thu hồi.

Quản lý đất nuôi trồng thủy sản, vì nguồn lợi bền vững

Các địa phương ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng đang tăng cường quản lý đất nuôi trồng thủy sản, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt nước và bãi triều; triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản.