Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, động lực phát triển, định vị biểu tượng mới của quốc gia

Sáng 19/8, tại xã Gia Bình (Bắc Ninh), Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Với diện tích gần 2.000ha, công trình được định vị là một biểu tượng mới của quốc gia, nằm trong Top 10 sân bay đẹp nhất thế giới. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Dự và chủ trì Lễ khởi công có đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Trưởng Công an.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc Phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ,ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ Trưởng Công an nhấn mạnh: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia mang tầm vóc quốc tế, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc và được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng Thủ đô.

94fe78e8ee3666683f27-6909.jpg
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu.

Cảng hàng không sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng mới. Ngoài hoạt động hàng không dân dụng, cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch bố trí Trung đoàn không quân công an nhân dân với phương tiện hiện đại, đồng bộ bảo đảm hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng, Nhà nước, sự phối hợp giúp đỡ, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương và người dân, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang bày tỏ quyết tâm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng; đến cuối năm 2026 đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khai thác bước đầu, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào năm 2027. Đồng thời quan tâm chăm lo thực hiện tốt nhất các chính sách theo quy định đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong triển khai dự án.

a54f844cca9542cb1b84-3777.jpg
Các đại biểu dự lễ khởi công.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị tỉnh Bắc Ninh quan tâm phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông xung quanh; hoàn thành đồng bộ tuyến đường kết nối Cảng hàng không với Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả để Cảng hàng không thật sự là công trình trọng điểm, kiểu mẫu vươn tầm quốc tế góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 2.000ha, thuộc địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao. Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và miền bắc, cảng hàng không không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng mà còn mang sứ mệnh khẳng định vị thế và tầm vóc quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới.

d078e76571bbf9e5a0aa-1718.jpg
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang tặng quà 4 xã của tỉnh Bắc Ninh tích cực triển khai dự án.

Công trình được định vị là một trong những biểu tượng quốc gia mới của Việt Nam, một động lực lan tỏa để Bắc Ninh và Vùng Thủ đô trở thành trung tâm kinh tế-dịch vụ-công nghệ tầm khu vực. Từ nơi đây, những chuyến bay sẽ nối liền Việt Nam với năm châu, những dòng chảy thương mại, logistics, du lịch, công nghiệp sẽ bứt tốc và chất lượng sống của người dân sẽ được nâng tầm; đồng thời, an ninh quốc phòng cũng được củng cố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

ab173f17a9c9219778d8-6181.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu tặng quà các gia đình tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong định hướng của Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình là cam kết phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế về ESG. Sân bay sẽ triển khai quản lý carbon theo tiêu chuẩn Airport Carbon Accreditation (ACA) với mục tiêu Net-Zero vào năm 2050. Các hạng mục công trình, đặc biệt là nhà ga hành khách, được thiết kế để hướng tới chứng chỉ công trình xanh LEED Gold, đồng thời khai thác mạnh mẽ năng lượng tái tạo với hệ thống điện mặt trời có công suất trên 30MWp, góp phần giảm thiểu phát thải và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sạch…

Dịp này, Bộ Công an trao quà tặng nhà đầu tư, 4 xã có đất phục vụ dự án cảng hàng không và 30 hộ gia đình tiêu biểu gương mẫu trong thực hiện dự án.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.