Bắc Ninh: Về đích sớm giai đoạn 1 dự án sân bay Gia Bình

Huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã chính thức tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình có đất nằm trong dự án sân bay Gia Bình, về đích sớm hơn 15 ngày so với kế hoạch.
Hơn 90% hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ ngay trong ngày đầu chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Gia Bình.
Hơn 90% hộ dân đã nhận tiền hỗ trợ ngay trong ngày đầu chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Gia Bình.

Người dân đồng thuận, mong dự án sớm triển khai

Sáng 15/11, hàng trăm người dân ở các thôn Định Cương, Mỹ Thôn, Ngô Thôn, Vàng Thôn và Định Mỗ của xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại các điểm chi trả để làm các thủ tục nhận tiền hỗ trợ, đền bù đất thực hiện Dự án sân bay Gia Bình.

Bà Hoàng Thị Tuyên, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình cho biết: Được chính quyền và các tổ chức, đoàn thể vận động, biết được ý nghĩa, quy mô của dự án sân bay Gia Bình, gia đình chúng tôi hoàn toàn đồng thuận và sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Hôm nay được nhận tiền hỗ trợ đền bù hai khoản gồm 13 triệu đồng tiền mộ và 470 triệu đồng tiền ruộng, gia đình sẽ sử dụng số tiền trên để đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế. Danh sách đền bù được niêm yết công khai, các phương án hỗ trợ đã được thông báo sớm nên thủ tục thanh toán rất nhanh gọn, chu đáo.

Danh sách và các phương án đền bù được niêm yết công khai.

Danh sách và các phương án đền bù được niêm yết công khai.

Ông Nguyễn Văn Bưởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lai, huyện Gia Bình thông tin: Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành từ Trung ương tới tỉnh và địa phương, xã Xuân Lai đã nhanh chóng lên kế hoạch triển khai, thành lập tổ tuyên truyền, thông báo công khai và phổ biến lợi ích của dự án sân bay Gia Bình tới người dân.Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên 100% hộ gia đình có các công trình và đất bị thu hồi đã đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ. Qua ngày đầu tiên chi trả, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.

Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng thuộc dự án xây dựng Sân bay Gia Bình (do Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình làm chủ đầu tư) có diện tích khoảng 125 ha tại xã Xuân Lai và thôn Đông Bình thị trấn Gia Bình với tổng kinh phí gần 838 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong đợt 1, huyện Gia Bình thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền khoảng 400 tỷ đồng, phấn đấu xong trước 18/11/2024.

Các đơn vị tích cực hướng dẫn người dân trong công tác hỗ trợ chi trả đền bù giải phóng mặt bằng.

Các đơn vị tích cực hướng dẫn người dân trong công tác hỗ trợ chi trả đền bù giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến ngày 1/12/2024 phải bàn giao mặt bằng dự án cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an). Tuy nhiên, với cách làm bài bản, hiệu quả và với quyết tâm cao nhất, huyện Gia Bình đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ sớm hơn 15 ngày, bảo đảm quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Đình Nghiêm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng huyện Gia Bình trao đổi: Trong ngày đầu tiên, việc chi trả bồi thường diễn ra theo đúng kế hoạch với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Đến 19 giờ ngày 15/11, đã có 677/693 gia đình nhận tiền hỗ trợ về đất đạt 97,7%. Trong đó thôn Định Cương có 100% các gia đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; các hộ chưa nhận phần lớn đều đang đi xa, không ở địa phương.

Về hỗ trợ tài sản, đã có 226/260 hộ gia đình nhận hỗ đạt, đạt 86,9%. Các trường hợp chưa nhận cũng phần lớn là ở xa, có một số trường hợp xin điều chỉnh về phần mộ. "Ngay sau khi tiến hành chi trả xong đợt 1, chúng tôi sẽ tiến hành phê duyệt phương án của đợt 2 và các đợt tiếp theo để chi trả, sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư", ông Đặng Đình Nghiêm cho biết.

Quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo

Ngày 17/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 98/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân bay Gia Bình. Đây là dự án trọng điểm của Bộ Công an và của tỉnh Bắc Ninh và là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.

Theo đó, dự án sân bay Gia Bình giai đoạn 1 xây dựng sân bay chuyên dùng với đường băng dài 1.500m quy mô sử dụng đất khoảng 125ha tại xã Xuân Lai và thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Giai đoạn 2 đầu tư kéo dài đường băng từ 1.500m lên 3.050m, đầu tư nhà ga hàng không và các hạng mục phụ trợ với quy mô sử dụng đất khoảng 120ha.

Hiện, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đang triển khai lập quy hoạch 1/500, lập dự án, thiết kế, tổng dự toán, bảo đảm các điều kiện để khởi công xây dựng công trình.

Tối 15/11, vẫn còn các hộ dân vẫn tới nhận hỗ trợ đền bù.

Tối 15/11, vẫn còn các hộ dân vẫn tới nhận hỗ trợ đền bù.

Để bảo đảm tiến độ dự án, với sự vào cuộc nhanh, trách nhiệm, huyện Gia Bình đã khảo sát và triển khai địa điểm 3 nghĩa trang mới đáp ứng việc di dời nghĩa trang cũ; thực hiện việc di dời gần 200 ngôi mộ rải rác trên đất nông nghiệp thuộc diện giải phóng mặt bằng; tính toán nguồn kinh phí đáp ứng cho 10 công trình kỹ thuật, xã hội phải đầu tư, nhất là địa điểm, cơ sở vật chất cho các trường mầm non. Song song với đó, huyện đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận, chuẩn bị tốt điều kiện để bàn giao mặt bằng dự án vào ngày 1/12/2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần đề ra mục tiêu quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần đề ra mục tiêu quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Dự án xây dựng sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm về an ninh-quốc phòng của quốc gia cũng như của Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh. Với tầm quan trọng của Dự án, ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất phương án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm theo tiến độ cam kết với Bộ Công an.

Với mục tiêu bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 trước 1/12/2024, các sở, ngành, địa phương cần đề ra mục tiêu quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, ưu tiên tập trung bảo đảm quyền lợi cho các hộ phải di dời, tái định cư; ổn định về địa điểm học tập cho các trường mầm non phải di dời, bảo đảm cung cấp cấp điện, nước cho người dân trong quá trình dự án triển khai và chủ đầu tư phải hoàn trả các công trình kỹ thuật, xã hội bảo đảm đời sống, sinh hoạt và sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn

Quyết liệt trong chỉ đạo, cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của người dân, Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng thuộc dự án xây dựng Sân bay Gia Bình giai đoạn 1 đã về đích sớm. Đây chính là tiền đề quan trọng để huyện Gia Bình tiếp tục triển khai sớm giai đoạn 2 của dự án, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và trong khu vực.

Để Dự án Sân bay Gia Bình về đích đúng tiến độ, huyện Gia Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải chấp thuận điểm đấu nối vào QL.17 của một số công trình như đường vào trường mầm non trung tâm xã Xuân Lai; cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ QL.17 đi thôn Ngô Thôn và thôn Mỹ Thôn xã Xuân Lai. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình để triển khai dự án.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.