Bắc Ninh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Ngày 17/8, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra tình hình triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và công tác chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra tình hình triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra tình hình triển khai dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình là một trong các công trình trọng điểm được chọn khởi công đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại địa điểm diễn ra Lễ khởi công (thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình) các đơn vị liên quan cùng tỉnh Bắc Ninh, nhà đầu tư đang khẩn trương triển khai các điều kiện cần thiết để bảo đảm lễ khởi công diễn ra trang trọng, an toàn.

Nhà đầu tư và các nhà thầu tập trung hoàn thiện khu rạp trung tâm; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất chương trình, kịch bản buổi lễ. Dự kiến, lễ tổng duyệt sẽ diễn ra trong ngày 18/8.

cbi-le-khoi-cong-1401.jpg
Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công đang được tiến hành khẩn trương.

Trực tiếp kiểm tra thực địa, sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ công việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn biểu dương tinh thần tích cực triển khai các phần việc được giao của các đơn vị; yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho lễ khởi công. Trong quá trình thực hiện cần bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng phương án thiết kế được duyệt. Đồng thời, tập trung xử lý các vướng mắc, tiến hành chỉnh trang khu vực cổng và đường vào khu vực diễn ra lễ khởi công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thống kê hiện trạng, xử lý triệt để những hạng mục hạ tầng cũ, tổ chức dọn dẹp cảnh quan, bảo đảm môi trường xanh-sạch-đẹp, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ cho lễ khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tới thăm, tặng quà tại Nhà thờ Tử Nê, thôn Tử Nê, xã Lương Tài. Tại đây, đồng chí lắng nghe, tiếp thu ý kiến của linh mục liên quan đến công tác bố trí đất đai, tái định cư cho các hộ dân, giáo dân thuộc khu vực chịu ảnh hưởng dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Đồng chí cho biết, tỉnh sẽ vận dụng tối đa trong khuôn khổ để bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cùng các tổ chức tôn giáo, các linh mục tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, vận động bà con nhân dân đoàn kết, đồng thuận, đồng hành với tỉnh trong quá trình triển khai dự án.

Sự đồng lòng, ủng hộ của toàn thể nhân dân sẽ là yếu tố quyết định để dự án được thực hiện thuận lợi, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Bắc Ninh trong tương lai.

003-8909.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tới thăm, tặng quà tại Nhà thờ Tử Nê, thôn Tử Nê, xã Lương Tài.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 1.960 ha, thuộc địa bàn 4 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Quyết định số 1204/QĐ-BXD ngày 1/8/2025 của Bộ Xây dựng, đây là công trình trọng điểm quốc gia, đạt cấp sân bay 4E, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay hiện đại nhất như B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ.

Mục tiêu đến năm 2030, Cảng hàng không đạt công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.