Bắc Ninh thúc đẩy chuỗi liên kết, nâng cao giá trị vải thiều

Ngày 28/5, tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá: Bắc Ninh đang từng bước chuyển từ tư duy “tiêu thụ theo mùa vụ” sang phát triển thị trường theo chuỗi giá trị...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (áo xanh thứ hai từ trái sang) giới thiệu sản phẩm vải thiều với các đại biểu quốc tế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn (áo xanh thứ hai từ trái sang) giới thiệu sản phẩm vải thiều với các đại biểu quốc tế.

"Thị trường trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực"

Vải thiều là cây ăn quả đặc trưng, chủ lực của tỉnh Bắc Ninh, được trồng trên diện tích khoảng 29.800ha, chiếm hơn 60% diện tích cây ăn quả của địa phương. Năm 2026, sản lượng vải toàn tỉnh ước đạt khoảng 125.000 tấn.

Đến nay, toàn tỉnh có 17.500ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chiếm 58,7% diện tích; 255ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và 10ha đạt chứng nhận hữu cơ. Tỉnh đang quản lý 243 mã số vùng trồng với diện tích hơn 17.000ha phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Thái Lan…

2aoboqzvnyajukpht7uvnv5o0bcy9fbql8uov1ic-5482.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Cùng với vải thiều, Bắc Ninh hiện có 722 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và 56 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng. Để bảo đảm chuỗi logistics tiêu thụ thông suốt, Bắc Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng mã QR, nền tảng số, công nghệ Blockchain vào truy xuất nguồn gốc; tăng cường kết nối tiêu thụ với các tập đoàn phân phối lớn, hệ thống siêu thị và các sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh trong công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: Bắc Ninh đang từng bước chuyển từ tư duy “tiêu thụ theo mùa vụ” sang phát triển thị trường theo chuỗi giá trị, chú trọng chất lượng, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản.

2aoboqzvszvtycxbxjtg0dtdpsdrxtqhoylgjiyg-2495.jpg
Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu.

Thứ trưởng đề nghị Bắc Ninh kiên định lấy chất lượng, tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc làm "giấy thông hành" cho sản phẩm. Tiếp tục mở rộng sản xuất an toàn, quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, yêu cầu kiểm dịch từng thị trường. Bắc Ninh cũng cần chuẩn hóa bao bì, nhãn mác, câu chuyện sản phẩm, chỉ dẫn địa lý và quyền sở hữu trí tuệ để xây dựng vải thiều Bắc Ninh nhận diện theo hướng cao cấp, đáng tin cậy.

Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh quan điểm "thị trường trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực". Với khoảng 55% sản lượng tiêu thụ nội địa, Bắc Ninh cần coi các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường chiến lược, đồng thời tăng kết nối với siêu thị, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics, nền tảng số...

Thiết lập những "luồng xanh" ưu tiên

Đánh giá cao chất lượng vải thiều Bắc Ninh cũng như những kết quả tích cực của tỉnh trong phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, ông Vương Quần, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng các địa phương, cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động giao thương nông sản, tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Bắc Ninh tiếp cận sâu rộng thị trường Trung Quốc.

2aoboqzvo7lfzyjkheymo42gosluhqbixk4gt3oc-9982.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh (thứ hai từ phải sang) trao đổi, tham quan quầy trưng bày sản phẩm của xã Phúc Hòa.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết: Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026 là điểm khởi đầu cho những hành trình vươn xa.

Chính quyền tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thông thoáng nhất về thủ tục hành chính; tối ưu hóa hạ tầng logistics, kho bãi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nước bạn Trung Quốc để thiết lập những "luồng xanh" ưu tiên, giúp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu trọng điểm. "Mục tiêu duy nhất là làm sao để từng trái cây khi đến tay người tiêu dùng phải giữ được độ tươi ngon nhất, trọn vẹn nhất" - ông Phạm Văn Tỉnh bày tỏ.

2aoboqzwqyc7jk7im2t1pjl2phnobx1wn12pmwvq-2678.jpg
Vải thiều Bắc Ninh hiện đã xuất khẩu ra nhiều thị trường quốc tế.

Tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong việc bảo hộ thương hiệu, quản lý mã số vùng trồng và kết nối ngoại giao kinh tế. Nhiều ý kiến của doanh nghiệp phân phối, tập đoàn bán lẻ và đối tác mong muốn tiếp tục tăng cường liên kết với hợp tác xã, nhà vườn để mở rộng thu mua, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ về logistics, kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch, kết nối giao thương và tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động thông quan, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tiêu thụ nông sản...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng đã công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận vườn vải đẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đợt 1) năm 2026 cho 143 vườn vải đẹp tại 15 xã, phường trong tỉnh; quyết định trao giải cuộc thi sáng tạo nội dung truyền thông với chủ đề “Vải thiều Bắc Ninh - Trái ngọt lan tỏa” năm 2026; tiến hành nghi thức cắt băng xuất hành đoàn xe vận chuyển vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

2aoboqzwqty37gutbvcs71kulqsslrlni4i3wtoe-1189.jpg
Ban Tổ chức khen thưởng các vườn vải đẹp lần 1.

Bên lề hội nghị, Câu lạc bộ KOL và KOC Việt Nam, Chi nhánh Câu lạc bộ KOL và KOC tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ TikTok Việt Nam đã tổ chức phiên livestream xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2026; một số xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của địa phương mình.

Cùng ngày, các đại biểu tham quan vùng sản xuất vải thiều tại xã Nam Dương tìm hiểu quy trình sản xuất, chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ vải thiều.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương.

Hà Nội tri ân lực lượng thanh niên xung phong

Sáng 15/7, tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương (Hà Nội), Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Các đơn vị thi công trụ móng cầu phần bắc qua sông Hồng thuộc phường Bồ Đề và phường Hồng Hà.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên, Hà Nội bắc qua hai con sông là sông Hồng và sông Đuống. Trong đó, cầu vượt sông Hồng có chiều dài 1 km, bề rộng 43m; cầu vượt sông Đuống có chiều dài khoảng 0,3 km, bề rộng 44m.

Một số sản phẩm chính của Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ đã được xuất sang thị trường Mỹ từ cuối năm 2025.

Tạo sinh kế bền vững từ cây quế

Chủ trương mở rộng diện tích trồng quế thay thế cây keo hiệu quả kinh tế thấp được coi là hướng đi chiến lược của xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh trong việc tạo sinh kế bền vững cho người dân vươn lên phát triển kinh tế.

Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 100% các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

“Xanh hóa” hạ tầng chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn

Trong bối cảnh địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng nhanh và yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao, việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ở thành phố Hải Phòng vận hành thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ quân y thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim

Với quyết tâm thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Ninh Bình đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Nhiều tuyến đê được thi công, gia cố nhằm ứng phó thời tiết xấu mùa mưa bão.

Bảo vệ an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng cơn bão xảy ra trong năm 2026 có thể ít hơn trung bình hằng năm, tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino duy trì với cường độ mạnh, nguy cơ xuất hiện những cơn bão mạnh vào cuối mùa vẫn có thể xảy ra.

Lãnh đạo xã Hoàn Long kiểm tra tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn (Ảnh CTTĐT xã Hoàn Long)

Hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp ở xã Hoàn Long

Sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với bộ máy tinh gọn, trách nhiệm rõ ràng, chuyển đổi số được đẩy mạnh, vai trò cấp cơ sở được nâng lên, đã tạo nền tảng cho xã Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên) hướng đến nền hành chính hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phường Bắc Giang tập trung nhân lực làm sạch, làm giàu dữ liệu về đất đai.

Quyết tâm hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai

Bắc Ninh đang triển khai quyết liệt chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Chiến dịch được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phường Cẩm Phả tặng những phần quà ý nghĩa tới gia đình bà Đỗ Thị Định.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm, tặng quà gia đình chính sách ở phường Cẩm Phả

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 3 đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ của nạn nhân chất độc màu da cam ở phường Cẩm Phả.

Dù đã hoạt động hơn 40 năm nhưng trạm bơm An Quốc (xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) chưa được thay thế những thiết bị hoen gỉ, cũ nát.

Bất cập hệ thống thủy lợi ở Hưng Yên

Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, gây ra hình thái thời tiết cực đoan, khác biệt với những thông số thiết kế các công trình thủy lợi. Điều này đã hạn chế năng lực phục vụ của công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành nông nghiệp Hưng Yên nói riêng.

Trường đại học Thái Bình tiếp nhận tòa nhà liên cơ tại thành phố Thái Bình cũ để quản lý, sử dụng.

Tỉnh Hưng Yên bàn giao trụ sở liên cơ cho Trường đại học Thái Bình

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Sau khi sắp xếp trụ sở dôi dư từ việc hợp nhất tỉnh và chuyển trung tâm hành chính về phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên mới), vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã quyết định giao tòa nhà liên cơ nằm trên trục trung tâm của thành phố Thái Bình cũ cho Trường đại học Thái Bình sử dụng.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thành kính dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Thái Quang)

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Ngày 12/7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã thực hiện nghi thức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị; trao hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao tại buổi lễ.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp được công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao

Ngày 12/7, Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công Thương) trọng thể tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao và thành lập Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.