Bắc Ninh tạo đà để bứt phá

Sau 16 tháng tăng trưởng âm, kinh tế của tỉnh Bắc Ninh đã bứt phá với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) sáu tháng đầu năm 2024 tăng 2,32% so cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực, tạo đà để Bắc Ninh tự tin hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.
Những sản phẩm thuốc thú y đầu tiên của doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh đã được xuất khẩu sang các nước Hồi giáo.
Những sản phẩm thuốc thú y đầu tiên của doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh đã được xuất khẩu sang các nước Hồi giáo.

Là địa bàn dễ bị tổn thương bởi điều kiện kinh tế thế giới, song Bắc Ninh đã nỗ lực vượt khó. Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề năm 2024 là “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; triển khai các quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh-Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Chủ đề đó được triển khai bằng các biện pháp cụ thể. Kết quả sáu tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh đã phục hồi tích cực khi GRDP đạt hơn 59.000 tỷ đồng, tăng 2,32% so với cùng kỳ.

Trở lại vị thế dẫn đầu về thu hút đầu tư

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trong sáu tháng đầu năm 2024, tăng trưởng của tỉnh được thúc đẩy ở cả ba khu vực: Công nghiệp-xây dựng; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 5,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước gần 50.000 tỷ đồng, tăng 8,4%; thu chi ngân sách nhà nước được bảo đảm, nguồn lực được khơi thông, ước thu ngân sách nhà nước đạt 17.688 tỷ đồng, đạt 56,6% dự toán, tăng 19,5%.

Các ngành du lịch, vận tải, nông, lâm nghiệp và thủy sản đều tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, Bắc Ninh đã cán mốc 2,62 tỷ USD, dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Cụ thể, thu hút vốn FDI trên địa bàn tỉnh tăng hai lần về số dự án cấp mới; 1,9 lần về số vốn; thu hút đầu tư trong nước cũng tăng 2,4 lần về số dự án cấp mới; 3,1 lần về số vốn đăng ký.

Để đạt con số này, Bắc Ninh đã chủ động thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút được nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh theo đúng chủ trương “2 ít 3 cao”.

Trong đó, “2 ít” là ít sử dụng đất với diện tích lớn, ít sử dụng lao động, “3 cao” chính là thu hút các dự án có suất vốn đầu tư cao, hiệu quả cao để thu về ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao.

Tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao Chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn cho nhà đầu tư Amkor Technology Singapore Holding PTE.LTD (tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C), với mức vốn tăng thêm hơn 1,07 tỷ USD.

Sau khi điều chỉnh, nhà máy có tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD, sản xuất 3.600 triệu sản phẩm/năm.

Bên cạnh các đối tác truyền thống, Bắc Ninh cũng mở rộng hợp tác, xúc tiến đầu tư với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến từ nhiều quốc gia. Một số tập đoàn lớn đã và đang tiếp tục đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô đầu tư tại tỉnh như: Goertek, Amkor, Foxconn, Suntory Pepsico; Victory Giant Technology (Singapore).

Bắc Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp để làm động lực thu hút đầu tư.

Bắc Ninh chú trọng đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp để làm động lực thu hút đầu tư.

Tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu được chú trọng. Tính đến cuối năm 2023, đã có 39 doanh nghiệp ở Bắc Ninh tham gia chuỗi cung ứng của Samsung.

Ông Kim Tae Hoon, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm mua hàng Samsung Việt Nam cho biết: Samsung luôn kiên định với mục tiêu cùng phát triển với các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh cũng như các doanh nghiệp Việt Nam.

Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, chi phí lưu thông hàng hóa ngày càng tăng cao, Samsung càng coi trọng tăng tỷ lệ nội địa hóa. Chúng tôi đã hỗ trợ, chuyển giao kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Trong năm 2024, Samsung Việt Nam tiếp tục tư vấn phát triển Nhà máy thông minh cho 5 doanh nghiệp tại tỉnh và kỳ vọng có thể xây dựng nhà máy tiên tiến quản lý toàn diện quá trình sản xuất bằng phần mềm.

Phấn đấu trở thành cực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Phương Bắc nhận định: Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh liên tục có các cuộc trao đổi, gặp gỡ với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư cũng như trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn; tổ chức hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; yêu cầu các sở, ngành, địa phương nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bắc Ninh đã đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị, hạ tầng các khu công nghiệp, phát triển các trung tâm logistics lớn... để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, nhất là các ngành công nghệ thông tin, điện tử, sản xuất bán dẫn, công nghiệp chế biến, chế tạo thông minh.

Ngày 8/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Với định hướng đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía bắc; một trong những cực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng triển khai các quy hoạch phân khu.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân, đến thời điểm này, công tác quy hoạch và phát triển đô thị được tập trung cao, cơ bản hoàn thành 25 trên tổng số 26 Đồ án Quy hoạch phân khu, qua đó bảo đảm điều kiện pháp lý để thu hút các dự án khu thương mại, khu đô thị, khu đại học lớn.

Các quy hoạch sẽ tạo động lực tăng trưởng và phát triển mới cho tỉnh như: Khu công nghệ thông tin tập trung tại Tiên Du và thành phố Bắc Ninh với diện tích hơn 260 ha, Khu phức hợp cấp vùng về y tế tại Thuận Thành với diện tích khoảng 200 ha, Khu đô thị Đại học I và II tại Tiên Du và thành phố Bắc Ninh với tổng diện tích khoảng 500 ha.

Dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng kinh tế trở lại, tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng thẳng thắn nhìn nhận, mức tăng trưởng GRDP còn khiêm tốn, tình hình kinh tế-xã hội vẫn gặp nhiều thách thức; số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động ở mức cao (hơn 1.400 doanh nghiệp), tương đương số lượng doanh nghiệp thành lập mới; tiến độ thực hiện một số chủ trương lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến việc giao bán đất trái thẩm quyền, dân cư dịch vụ, dự án BT, xử lý ô nhiễm môi trường, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án, nhất là các dự án trọng điểm... còn chậm.

Một số chỉ số về điều hành, quản trị địa phương năm 2023 của tỉnh giảm sâu, đạt thứ hạng thấp như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ vị trí thứ 7 xuống thứ 31, Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) từ vị trí thứ 3 xuống thứ 21... Chính vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 5 đến 6,29%, cần sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Từ tiền đề nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Mức tăng GRDP sáu tháng đầu năm 2024 của tỉnh (tăng 2,32%) dù không cao so với cả nước nhưng là con số tích cực, đáng ghi nhận.

Từ nay đến cuối năm 2024, Bắc Ninh ưu tiên thúc đẩy động lực tăng trưởng, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối lớn trên địa bàn.

Tỉnh sẽ xem xét thành lập tám tổ công tác về hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tập trung vào các vấn đề đang là những “điểm nghẽn” như: Giải phóng mặt bằng, đất giao bán trái thẩm quyền, đất dân cư dịch vụ, thu ngân sách từ đất.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; giao Ban Tổ chức, Sở Nội vụ rà soát báo cáo đề xuất xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, đơn vị và của tỉnh; xem xét, ban hành cơ chế, chính sách đột phá để phát triển tỉnh Bắc Ninh là một trong bốn cực tăng trưởng theo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2024 sẽ góp phần tạo thế và lực bước sang năm 2025, chuẩn bị trước một bước cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.