Bắc Ninh: Sau ba năm, lần đầu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 khai mạc Kỳ họp thứ 24 để xem xét, đánh giá những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng

Báo cáo tại kỳ họp do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải trình bày nêu rõ: Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn Bắc Ninh (GRDP) ước đạt 232,8 nghìn tỷ đồng; tăng trưởng đạt 6,03% so với năm 2023. Ước cả năm toàn tỉnh có 4/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; có 13/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Trong đó, điểm sáng là thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 4,8 tỷ USD, tăng 2,9% về số dự án cấp mới, tăng 70,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân đầu người tăng 14,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 5,7%.

Kỳ họp tiến hành nghi thức chào cờ.

Kỳ họp tiến hành nghi thức chào cờ.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà tiếp tục khẳng định vị thế top đầu cả nước. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân nâng cao.

Bắc Ninh là tỉnh không còn hộ nghèo, đồng thời tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh cho gia đình chính sách, người có công, hộ gia đình cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bắc Ninh đang có những khó khăn cần khắc phục khi bão số 3 đi qua gây thiệt hại hơn 1.900 tỷ đồng cho các lĩnh vực; kết cấu hạ tầng khu công nghiệp một số nơi triển khai chậm, chưa đầy đủ và đồng bộ.

Quy mô số lớp của nhiều trường sau sáp nhập vượt quá tiêu chí để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân…

Phấn đấu về đích sớm mục tiêu trở thành đô thị loại 1

Năm 2025, Bắc Ninh xác định chủ đề công tác năm là “Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21; tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại đáp ứng tiêu chí đô thị loại I; tạo chuyển biến rõ nét về bảo vệ môi trường, đột phá về chuyển đổi số, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả 5 quyết tâm chính trị với 18 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 7% - 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 77.300 triệu USD; Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 71 nghìn tỷ đồng...

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Năm 2024 là năm đầu tiên sau ba năm Bắc Ninh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng để Bắc Ninh lấy lại đà tăng trưởng và tiếp tục “cất cánh”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần tăng tốc, bứt phá, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm; nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt trong thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Để có thể về đích sớm mục tiêu trở thành đô thị loại 1, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn lưu ý tỉnh cần quyết tâm hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị Yên Phong, Tiên Du là đô thị loại III, đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Yên Phong, Tiên Du trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2025. Đồng chí cũng yêu cầu toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành 10 công trình và khởi công 10 công trình trọng điểm, tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tạo niềm tin, khí thế, động lực cho giai đoạn phát triển mới...

Có thể bạn quan tâm

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.