Bắc Ninh cần khai phá tiềm năng, kiên định mục tiêu, kiến tạo thịnh vượng

Chiều 22/9, tại thành phố Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024 với chủ đề “Bắc Ninh-Kinh Bắc khởi sắc đầu tư”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định 1589/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Trần Hải).
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định 1589/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Trần Hải).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, đối tác, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Ngày 8/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1589/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quy hoạch, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía bắc; một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8-9%/năm; tỷ trọng GRDP của công nghiệp và xây dựng khoảng 72,7%; dịch vụ khoảng 21,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 1,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 4,0%. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 346,6 triệu đồng/người; kim ngạch xuất khẩu khoảng 50 tỷ USD; nhập khẩu khoảng 42 tỷ USD.

Đến năm 2050, Bắc Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm địa phương đứng đầu cả nước về quy mô kinh tế; một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thông minh hàng đầu châu Á và thế giới; là thành phố xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống với trình độ phát triển cao, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc; người dân được thụ hưởng các dịch vụ xã hội và chất lượng cuộc sống ngang với các nước phát triển trong khu vực châu Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem triển lãm về Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh trước giờ khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem triển lãm về Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh trước giờ khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Quyết định 1589/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh cho lãnh đạo tỉnh.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận nguyên tắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo cũng thực hiện các nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn 2 đầu cầu nối tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Hải Dương; dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Quế Võ. Theo Ban tổ chức Hội nghị, kinh phí dự kiến tổ chức lễ khởi công tại hiện trường 2 dự án này đã được các chủ đầu tư dành ủng hộ đồng bào bị bão lụt các tỉnh phía bắc.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Bắc Ninh tổ chức Hội nghị này gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nêu rõ, Hội nghị là cơ hội tốt để các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trực tiếp đối thoại với lãnh đạo tỉnh, để tìm hiểu, nắm bắt tư duy, tầm nhìn, không gian phát triển mới, những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, các dự án cụ thể của Bắc Ninh; đồng thời lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương có ý kiến, gợi mở về định hướng phát triển, các giải pháp thúc đẩy hợp tác, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024. (Ảnh: Trần Hải)

Nhấn mạnh về sự tăng cường phân cấp, phân quyền, Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, kinh phí đầu tư của Trung ương tập trung cho các dự án liên vùng, liên quốc gia, kết nối quốc tế; kinh phí của tỉnh dành cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng đánh giá cao việc xúc tiến đầu tư hiệu quả của Bắc Ninh; nêu rõ, các nhà đầu tư thường quan tâm hạ tầng, nguồn nhân lực của địa phương nơi định đầu tư vì điều này sẽ giúp giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa; nếu có nhiều nhà ở xã hội thì lao động trẻ chất lượng cao sẽ tìm đến nhiều, thể hiện “an cư mới lạc nghiệp”.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi được đến thăm khu nhà ở xã hội ở Bắc Ninh, được chứng kiến cuộc sống ở đây rất đông vui, hạnh phúc, toát lên niềm tin cuộc sống, sự phát triển của Bắc Ninh cũng như đất nước.

Thủ tướng cho rằng, nhà ở xã hội là vấn đề cấp bách trước mắt, vừa có tính chất chiến lược lâu dài, phục vụ an sinh xã hội; do đó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tổng kết mô hình nhà ở xã hội ở tỉnh, nhất là mô hình thuê và thuê mua, từ đó, cụ thể hóa, vận hành trong điều kiện, hoàn cảnh mới. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội; tỉnh cần mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo ra những cơ hội lớn, tác động lâu dài, là động lực quan trọng trong phát triển. Quy hoạch phải đi trước một bước, sát thực tế, khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng vùng, miền và địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao các Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao các Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác quy hoạch: Quy hoạch có vai trò dẫn dắt, định hướng, giúp phát triển đúng hướng nhanh, bền vững, toàn diện; giúp khai thác, sử dụng hiệu quả không gian: mặt đất, mặt nước-biển, không gian ngầm; quy hoạch phải có tư duy đổi mới, đột phá, tầm nhìn chiến lược, tổng thể, bao trùm, toàn diện; quy hoạch phải đi trước một bước, đồng thời phải bảo đảm tính lớp lang, hệ thống, khoa học, từng bước thực hiện hiệu quả; có nhà tư vấn tốt mới có quy hoạch tốt, có quy hoạch tốt mới có dự án tốt, có dự án tốt mới thực hiện đầu tư tốt.

Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch cần bám sát 3 nội dung quan trọng trong xây dựng quy hoạch: bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, vùng, khu vực, thế giới, nhất là tiềm năng, thế mạnh của địa phương; không cầu toàn, không nóng vội; việc gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, được đa số đồng tình thì đưa vào quy hoạch; bám sát nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Thủ tướng cũng nêu bật 3 yếu tố quan trọng trong công tác quy hoạch: luôn đặt con người là trung tâm, chủ thể và nguồn lực, động lực; không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần; xác định nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ doanh nghiệp và nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phù hợp với xu thế phát triển của các ngành, lĩnh vực, vùng, cả nước, khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng nối tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng nối tỉnh Bắc Ninh với tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, quy hoạch tỉnh Bắc Ninh toát lên tư duy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh nhiều các ngành mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, điện toán đám mây, hydrogen, sản xuất chíp bán dẫn… vì đây là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong phát triển hiện nay của mỗi quốc gia; quy hoạch đều hướng đến con người, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, đồng thời là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển. Thủ tướng đánh giá cao trong Quy hoạch nhấn mạnh truyền thống văn hóa Kinh Bắc.

Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần coi trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng; yêu cầu các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ Bắc Ninh thực hiện tốt Quy hoạch; từ đó hướng dẫn tổng kết, bổ sung cho quá trình phát triển đất nước. Về thu hút đầu tư, Thủ tướng hoan nghênh Bắc Ninh đã đứng đầu cả nước về quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ đầu năm đến nay trong bối cảnh tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm.

Tỉnh phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà đầu tư, thực hiện tinh thần “cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng hợp tác, cùng tự hào, cùng thắng và phát triển”; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng khẳng định không hình sự hóa các quan hệ dân sự và kinh tế, nhưng phải kiên quyết những doanh nghiệp làm sai, vi phạm pháp luật; tin tưởng Bắc Ninh sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài; lưu ý, Bắc Ninh đất không rộng do đó cần phải tính toán hiệu quả sử dụng đất; đồng thời chung quanh tỉnh đều là đô thị lớn đang phát triển, do đó cần tính toán toàn diện, đồng đều, trong đó có lĩnh vực dịch vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp, “cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, nhận thức và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển, cùng chung niềm tự và vinh dự”; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, ổn định vì các điều kiện ở Bắc Ninh rất tốt; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ mới, tiên phong triển khai các động lực tăng trưởng mới là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số…; đóng góp ý kiến tham vấn cho các cơ quan quản lý nhà nước để tối ưu hoá lợi nhuận; thành công của các nhà đầu tư là thành công của Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung; phải tuân thủ pháp luật; nói phải đi đôi với làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm là phải ra sản phẩm, "cân, đong, đo, đếm" được; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng đề nghị các địa phương trong vùng hỗ trợ nhau, trong đó, đối với dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội cần phải tích cực hợp tác, quan tâm, hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; lưu ý Bắc Ninh nằm trong Vùng Đồng bằng sông Hồng, do đó các tỉnh cần phải đoàn kết, thống nhất, góp phần cùng chung sứ mệnh đưa đất nước sang một thời kỳ mới - thời kỳ vươn mình phát triển của dân tộc; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của Vùng.

Thủ tướng gửi gắm phương châm hành động 16 chữ đối với tỉnh Bắc Ninh: “Khai phá tiềm năng; Khẳng định chính mình; Kiên định mục tiêu; Kiến tạo thịnh vượng”. Đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đối với tỉnh qua 16 chữ: “Bắc Ninh văn hiến; Hội tụ tinh hoa; Đoàn kết kiên cường, Phồn vinh và Hạnh phúc”.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

* Trước giờ Hội nghị, Thủ tướng dự lễ Khai mạc Khu trưng bày: Sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch đô thị, phân khu, khu nhà ở; quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tham quan khu trưng bày sản phẩm đặc trưng, đặc sản của Bắc Ninh; Không gian văn hóa Kinh Bắc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.