Bắc Ninh nỗ lực vượt qua suy thoái kinh tế

Nhiều năm qua, Bắc Ninh được biết đến là tỉnh năng động trong phát triển kinh tế, nhất là về thu hút đầu tư và sự bứt phá về công nghiệp, xuất khẩu. Động lực chủ yếu của kinh tế địa phương chính là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Cũng bởi quá trình hội nhập sâu rộng, với độ “mở” của nền kinh tế lớn, nên trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, kinh tế Bắc Ninh đã chịu tác động nặng nề.
Tỉnh Bắc Ninh thành lập năm tổ chuyên gia gỡ khó hỗ trợ doanh nghiệp.
Tỉnh Bắc Ninh thành lập năm tổ chuyên gia gỡ khó hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo công bố của Cục Thống kê Bắc Ninh, nửa đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giảm nhiều nhất cả nước (-12,59%); trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng bị sụt giảm sâu nhất (-17,56%). Tình trạng doanh nghiệp giải thể, người lao động phải nghỉ việc hoặc giảm giờ làm xảy ra ở nhiều nơi, kéo theo đó, những dịch vụ “ăn theo” khu vực kinh tế công nghiệp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lao đao vì phòng trọ vắng khách

Chúng tôi đến gia đình anh Nguyễn Văn Soan, một trong những hộ kinh doanh phòng trọ với số lượng lớn ở thôn Ngô Xá (xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Lúc cao điểm, hộ này có tới 80 phòng cho công nhân thuê. Vậy nhưng, “cơn bão” Covid-19 và hệ lụy của khủng hoảng kinh tế hai năm qua khiến gia đình trắng tay. Anh Soan cho biết: Tiền để làm nhà trọ hoàn toàn là đi vay ngân hàng. Nhưng khi chưa thu hồi đủ vốn thì kinh tế suy thoái, công nhân chuyển đi hết, phòng trọ ế ẩm và mảnh đất thế chấp ngân hàng cũng bị siết nợ.

Xã Long Châu nằm liền kề Khu công nghiệp Yên Phong-thủ phủ công nghiệp điện tử của tỉnh Bắc Ninh, với đầu tàu là Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc). Bởi vậy, địa phương này cũng được ví như thủ phủ nhà trọ tại Yên Phong. Để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của hàng vạn lao động tại đây, các hộ dân trên địa bàn xã đã ồ ạt xây dựng nhà trọ. Theo bà Nguyễn Thị Luyện (thôn Ngô Xá, xã Long Châu): Trung bình mỗi hộ tại địa phương có từ 50 đến 70 phòng trọ, nhưng từ Tết đến giờ, do việc làm trong khu công nghiệp sụt giảm, nên chỉ có người trả phòng về quê mà không có khách thuê mới. Hiện rất nhiều trường hợp lao đao vì đã vay tiền ngân hàng để làm nhà trọ.

Tương tự, tại xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du), địa bàn giáp ranh với Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn và Khu công nghiệp Tiên Sơn (tỉnh Bắc Ninh), nhiều dãy nhà trọ cũng vắng khách. Theo thống kê, toàn xã có 1.200 hộ làm nhà cho thuê với tổng số hơn 19.000 phòng trọ; thì nay chỉ còn hơn 10.000 phòng có người ở, khiến các chủ trọ bị thất thu lớn. Chị Nguyễn Thị Mến (thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn) chia sẻ với chúng tôi: Dù đã giảm giá cho thuê xuống thấp hơn nhiều so với trước, thậm chí đầu tư thêm điều hòa, bình nóng lạnh, quạt,... nhưng tỷ lệ phòng trống của gia đình vẫn lên tới 60%.

Chuyện phòng trọ ế ẩm cũng là tình trạng chung ở những xã, phường quanh các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh như: Yên Trung (huyện Yên Phong); Đại Đồng (huyện Tiên Du); Nam Sơn, Vân Dương (thành phố Bắc Ninh); Phượng Mao (thị xã Quế Võ); Phù Chẩn, Tân Hồng (thành phố Từ Sơn)… Phần lớn các hộ làm nhà trọ cho thuê đều phải thế chấp sổ đỏ để vay tiền xây dựng, khi lượng khách thuê giảm trong thời gian dài đã tạo áp lực rất lớn về lãi suất tiền vay. Và chuyện bị siết nợ, trắng tay là điều khó tránh khỏi...

Sản xuất công nghiệp sụt giảm, công nhân mất việc

Phòng trọ vắng khách thuê, cùng sự ảm đạm của các dịch vụ “ăn theo” khác, là hệ lụy rõ ràng nhất do sụt giảm về sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh sáu tháng đầu năm nay.

Chị Trần Thị Thủy (38 tuổi) đã có hơn sáu năm làm công nhân cho một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Quê chị ở huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), do thu nhập từ hai sào ruộng không đủ trang trải cuộc sống gia đình, nên phải xa chồng và ba con thơ ra Bắc Ninh làm công nhân. Theo chị, đây đang là quãng thời gian khó khăn nhất đối với người lao động, khi tình trạng thiếu việc, mất việc làm xảy ra thường xuyên. Chị cho biết, trước đây, làm thêm giờ được xem là “cứu cánh” để nâng thu nhập, nhưng hiện tại không thể tăng ca do khối lượng công việc giảm. Bởi vậy, thu nhập cao nhất chỉ khoảng sáu triệu đồng mỗi tháng nếu đi làm đầy đủ và được hỗ trợ tiền chuyên cần. Song, có việc để đi làm đã là may mắn hơn nhiều người khác...

Theo số liệu của Cục Thống kê Bắc Ninh, nửa đầu năm nay, số lao động trên địa bàn tỉnh giảm 13 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là ở khu vực công nghiệp và xây dựng (hiện có 447,3 nghìn người). Thế nhưng, mức độ ảnh hưởng không chỉ là số lao động mất việc làm, mà số lượng bị giảm việc cũng rất lớn. Trong đó, tác động từ các cơ sở sản xuất trọng điểm thuộc ngành điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học sụt giảm nhiều nhất (-20,51%), đã tạo hiệu ứng dây chuyền khiến các doanh nghiệp vệ tinh sụt giảm theo. Nguyên nhân chính là sức mua trên thị trường quốc tế đối với một số sản phẩm thuộc nhóm ngành này giảm, đồng thời, sự thiếu hụt nguồn cung và giá nguyên liệu, vật tư tăng cũng có tác động lớn.

Để chặn đà suy giảm, từng bước lấy lại đà tăng trưởng, Bắc Ninh chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp, đó là: Thành lập năm Tổ chuyên gia gỡ khó về đầu tư, đất đai-môi trường, quy hoạch-xây dựng, lao động và an ninh-an toàn. Trong tháng 6, địa phương đã tổ chức hai hội nghị đối thoại với hơn 500 doanh nghiệp. Dự kiến vào quý III năm nay, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan trung ương, chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư lớn ở trong nước và quốc tế,...

Chỉ đạo các giải pháp chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu: Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường kỳ, nêu chi tiết những nội dung cần tháo gỡ, trách nhiệm phối hợp của đơn vị có liên quan; xử lý nghiêm các nhà thầu cố tình chậm tiến độ, điều chuyển vốn các dự án tỷ lệ giải ngân thấp; rà soát tiến độ triển khai bốn dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án này...

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.