Bắc Ninh: Nguồn thu từ đất dự kiến hụt hơn 2.500 tỷ đồng

Tính đến ngày 9/11, số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 300 tỷ đồng, đạt 10% dự toán, bằng 23% so thực hiện năm 2022. Việc thu tiền sử dụng đất đạt thấp đã ảnh hướng đến việc cân đối nguồn thực hiện kế hoạch đầu tư công tại tỉnh. Tính đến ngày 31/10/2023, giải ngân vốn đầu tư công của Bắc Ninh mới đạt 38,3% kế hoạch năm.
Phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Bắc Ninh, năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước tại Bắc Ninh là 31.630 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt 27.966 tỷ đồng, bằng 88% dự toán, bằng 90% so thực hiện năm 2022. Trong đó, dự toán thu nội địa là 23.820 tỷ đồng, ước thực hiện 21.250 tỷ đồng, bằng 89% dự toán, bằng 91% so thực hiện năm 2022.

Đến nay, nhiều khoản thu nội địa tại địa bàn tỉnh giảm so cùng kỳ năm 2022, trong đó số thu tiền sử dụng đất giảm mạnh nhất. Đến nay mới thu được 300 tỷ đồng, đạt 10% dự toán. Một số khoản như thu thuế bảo vệ môi trường, thu lệ phí trước bạ cũng đều sụt giảm so cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý, thu tiền sử dụng đất ước thực hiện cả năm đạt 10% dự toán, hụt gần 2.700 tỷ đồng đã ảnh hướng đến việc cân đối nguồn thực hiện kế hoạch đầu tư công tại tỉnh (nhất là tại cấp huyện, xã). Tính đến ngày 31/10/2023, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chỉ đạt 38,3% kế hoạch năm.

Ngày 14/11, tại phiên họp thường kỳ tháng 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, các ý kiến chỉ rõ, nguyên nhân số thu tiền sử dụng đất đạt thấp là do từ cuối năm 2022 đến nay địa phương chưa phát sinh dự án đấu giá mới, số thu chủ yếu là số thu nợ của các dự án còn tồn từ năm trước.

Bên cạnh đó, việc điều tiết hạn mức sử dụng đất đối với cấp huyện chưa phù hợp. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc. Việc triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất chậm.

Công tác phối hợp giữa một số địa phương với các sở, ngành trong việc thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, giải quyết các tồn tại, vướng mắc chưa tốt.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho rằng, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đạt thấp, nguyên nhân là do các huyện, thành phố khi lập danh mục dự án không phân tích, đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất của năm trước.

Các đơn vị không căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ; nhiều dự án không đủ điều kiện để triển khai thực hiện như dự án chưa có văn bản cho phép khảo sát địa điểm, quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư hoặc chưa được ghi vốn trong năm nhưng vẫn đưa vào, dẫn đến các dự án đăng ký thiếu tính khả thi.

Ngoài ra, còn do chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt; Nghị định sửa đổi quy định về giá đất chưa được Chính phủ ban hành.

Các nguồn thu từ đất góp phần quan trọng trong cân đối vốn đầu tư công.

Các nguồn thu từ đất góp phần quan trọng trong cân đối vốn đầu tư công.

Điều đáng nói, trong khi kế hoạch sử dụng đất tại tỉnh Bắc Ninh đang ở tỷ lệ thấp, không đạt kế hoạch đề ra, thì đến nay, ngoài thành phố Bắc Ninh, 7 đơn vị còn lại của tỉnh đang chậm trễ trong việc gửi kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cho các cấp có thẩm quyền.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng phương án giá đất của các dự án đã có quyết định giao đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Khẩn trương thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bảo đảm tính khả thi, tiến độ, đúng theo quy định của pháp luật.

Song song với đó, các đơn vị cần tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác quản lý và sử dụng đất, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất xen kẹp, hoàn thiện hồ sơ làm căn cứ xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.