Bắc Ninh kiện toàn tổ chức bộ máy để thúc đẩy phát triển

Linh hoạt, chủ động trong thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, sau gần hai tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Bắc Ninh đã hoạt động thông suốt, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Từ Sơn.
Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Từ Sơn.

Đáng chú ý, chủ trương biệt phái cán bộ từ tỉnh xuống xã với tinh thần “cầm tay chỉ việc” hứa hẹn mang lại những đột phá trong vận hành bộ máy...

Nhiều sáng kiến trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp

Sinh năm 1987, anh Nguyễn Duy Đoàn, viên chức, Phòng Tư vấn xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng và Kinh tế xây dựng tỉnh Bắc Ninh số 2, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh là một trong 20 cán bộ đầu tiên của tỉnh được cử đi biệt phái xuống địa phương vào ngày 14/8 vừa qua. Với chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, anh Đoàn được biệt phái về phường Phù Khê, một địa bàn năng động có tốc độ đô thị hóa cao, giáp ranh Thủ đô và có nhiều khu, cụm công nghiệp.

Anh Đoàn chia sẻ: “Thực hiện chủ trương lựa chọn viên chức có chuyên môn trong lĩnh vực quản lý xây dựng để điều động, biệt phái về các xã, phường, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, trên tinh thần tự nguyện, tôi đã đăng ký nguyện vọng. Được lãnh đạo tin tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ, với tôi đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương. Ngay từ những ngày đầu về nhận nhiệm vụ tại địa phương, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo và đồng nghiệp, tôi được giao phụ trách lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc, phát triển đô thị, nhà ở và công sở. Khối lượng công việc nhiều, lĩnh vực rộng, trong khi đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn còn thiếu, nhưng tôi quyết tâm cống hiến và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đáng lưu ý, trong 20 cán bộ biệt phái đầu tiên của Bắc Ninh có những người đang làm vị trí quản lý cấp phòng nhưng vẫn sẵn sàng về hỗ trợ cấp xã để tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành với chính quyền và người dân. Được phân công làm việc theo đúng chuyên môn, chuyên ngành, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng đội ngũ cán bộ biệt phái không chỉ giúp xã, phường tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác chuyên môn mà còn góp phần định hình, xây dựng tác phong làm việc chuẩn mực, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Ngọc Sơn nhìn nhận, hiện đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, giao thông tại cấp xã, phường còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, việc cử cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia hướng dẫn nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn cấp xã, phường là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ ở cơ sở.

Bên cạnh việc cử cán bộ biệt phái về các xã, phường còn nhiều khó khăn, Bắc Ninh đã có nhiều sáng kiến trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đơn cử, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tham mưu cho ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tháng cao điểm hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp các cơ quan, đơn vị cử cán bộ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận và trả kết quả trong lĩnh vực. Đồng thời triển khai thực hiện việc thu phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; với phương châm “Tận tâm, tận lực, tận hiến” giải quyết công việc kể cả ngày nghỉ. Nhiều phường, xã như Từ Sơn, Đồng Nguyên, Quang Trung, Tân Yên đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn phân luồng giải quyết thủ tục hành chính, triển khai chương trình “bình dân học vụ số”. Hay xã An Lạc thành lập Tổ công tác về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

anh-3-van-phong-ubnd-tinh-ho-tro.jpg
Cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cảnh Thụy xử lý hồ sơ trên hệ thống.

Tại phường Từ Sơn, tại các buổi sáng thứ bảy hằng tuần trong tháng 8 và tháng 9 tới, Tổ công tác liên ngành của phường gồm hơn 30 cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban của phường và lực lượng công an, đoàn thể do Trung tâm Phục vụ hành chính công phường làm đầu mối đã và sẽ đến các khu phố xa trung tâm, khu vực tập trung đông công nhân, người lao động và dân cư để tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn và trực tiếp giải quyết nhiều loại thủ tục hành chính với tinh thần “5 tại chỗ”. Mô hình này đã được nhiều địa phương trong tỉnh áp dụng và nhân rộng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đặc biệt tại các xã xa trung tâm, khu vực đông công nhân, người lao động khi giải quyết thủ tục hành chính.

Nhận diện để tháo gỡ điểm nghẽn

Để việc vận hành chính quyền hai cấp đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thành lập 10 tổ công tác đi đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ việc vận hành hệ thống chính trị cấp xã. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, văn bản làm cơ sở, pháp lý để các địa phương, sở ngành trong quá trình triển khai đạt hiệu quả, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng, huy động nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Định cho biết, các cơ quan, đơn vị trong xã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định. Tuy nhiên, do thiếu công chức, nhất là người có chuyên môn sâu về lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, công nghệ thông tin, quản lý y tế, giáo dục… nên việc thực hiện nhiệm vụ còn khó khăn. Để khắc phục, trước mắt, Ủy ban nhân dân xã trưng tập một số vị trí việc làm của cán bộ, công chức giữa các cơ quan, đơn vị phù hợp chuyên môn công tác, đáp ứng các nhiệm vụ được giao. Về lâu dài, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành bổ sung hoặc điều động cán bộ có chuyên môn sâu về những lĩnh vực địa phương còn thiếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đánh giá: Sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong điều kiện cơ sở vật chất ở một số đơn vị còn thiếu thốn, điều kiện làm việc ở môi trường mới, chức năng, nhiệm vụ, quy mô quản lý có nhiều sự thay đổi song các cấp, các ngành tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất. Các sở, ban, ngành, tỉnh, ủy ban nhân dân xã, phường đã nhanh chóng ổn định bộ máy, kiện toàn nhân sự và bắt nhịp với cách thức điều hành mới; đồng thời phối hợp hiệu quả trong việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong điều kiện cơ sở vật chất ở một số đơn vị còn thiếu thốn, điều kiện làm việc ở môi trường mới, chức năng, nhiệm vụ, quy mô quản lý có nhiều sự thay đổi song các cấp, các ngành tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất. Các sở, ban, ngành, tỉnh, ủy ban nhân dân xã, phường đã nhanh chóng ổn định bộ máy, kiện toàn nhân sự và bắt nhịp với cách thức điều hành mới; đồng thời phối hợp hiệu quả trong việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng nhìn nhận, mặc dù có nhiều nỗ lực song trọng tâm công việc mới dừng ở việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công và ổn định tổ chức bộ máy. Đồng chí Vương Quốc Tuấn cho biết, với tinh thần nỗ lực cao nhất, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính tồn đọng, đặc biệt ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính; quán triệt phương châm “làm hết mình, không phải làm hết giờ” để phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp. Liên quan công tác cán bộ, trong tháng 8, Thường trực Đảng ủy các xã, phường phải hoàn thiện việc rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó cân đối, điều động đội ngũ cán bộ trong nội bộ địa phương, bảo đảm đúng người, đúng việc.

Trên thực tế, nhiều bất cập phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã được cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt, tháo gỡ. Đó là tình trạng nhiều địa phương bố trí cán bộ, công chức chưa phù hợp chuyên môn đào tạo, không có kinh nghiệm công tác ở vị trí được phân công. Đơn cử, qua khảo sát tại các Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị của 85/99 phường, xã cho thấy tổng số cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thực hiện công tác trong lĩnh vực xây dựng có 374 người, nhưng chỉ có 144 người (chiếm 38,5%) được đào tạo chuyên môn về xây dựng. Một số trưởng phòng kinh tế tại các xã không có nghiệp vụ về tài chính, kinh tế. Cá biệt, một số địa phương cán bộ bán chuyên trách có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác tốt nhưng không bố trí được công việc.

Mặt khác, do nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện nay được phân cấp về xã, trong khi đó, đội ngũ công chức xã chưa được đào tạo bài bản nên gặp nhiều lúng túng, bỡ ngỡ khi thực hiện nhiệm vụ mới, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, tài nguyên, xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định.

Hoàn thiện chuỗi cung ứng dệt may

Mặc dù đứng vào top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới nhưng giá trị mang lại của ngành dệt may Việt Nam còn thấp, thiếu ổn định do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. 

Phế liệu xây dựng từ các ngôi nhà phá dỡ để giải tỏa cho các dự án giao thông đang khiến cho lượng rác thải trở thành quá tải tại các bãi rác Hà Nội. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Áp lực ô nhiễm từ phế thải xây dựng và vấn đề tái sinh tài nguyên tại Hà Nội

Quá trình đô thị hóa nhanh tại Hà Nội đang kéo theo lượng lớn phế thải xây dựng phát sinh, gây áp lực nặng nề lên môi trường và hạ tầng xử lý. Trước thực trạng đổ trộm, quá tải bãi thải, việc chuyển đổi từ “thải bỏ” sang “tái chế” theo mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Tang vật thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp do lực lượng chức năng thu giữ.

Hải quan liên tiếp phát hiện gần 1 tấn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại biên giới phía bắc

Trong nửa đầu tháng 6/2026, lực lượng hải quan tại các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Nhiều lô hàng đã có dấu hiệu rã đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình phân phối E10 đã được các doanh nghiệp đầu mối triển khai thí điểm trước khi áp dụng trên phạm vi toàn quốc. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Xăng E10 và bài toán xây dựng hệ sinh thái nhiên liệu sinh học quốc gia

Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, nhiên liệu sinh học đang được nhìn nhận là một giải pháp kỹ thuật thay thế nhiên liệu hóa thạch và là một mắt xích quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 18/6: VN-Index tăng hơn 24 điểm bất chấp khối ngoại xả mạnh cổ phiếu trụ

Phiên giao dịch ngày 18/6, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index tăng 24,27 điểm (+1,34%), lên mức 1.830,47 điểm khi chốt phiên. Động lực chính đến từ nhóm bất động sản, đặc biệt là VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng trần, bất chấp áp lực điều chỉnh từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép.