Bắc Ninh hướng tới kỳ thi nghiêm túc, không áp lực

Cùng với học sinh cả nước, trong các ngày từ 26 đến 29/6, hơn 17.600 học sinh của Bắc Ninh sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024 - kỳ thi cuối cùng thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Đến thời điểm này, Bắc Ninh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi theo đúng tinh thần: an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chu đáo, thân thiện.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh Bắc Ninh cùng các thành viên kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Lương Tài.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh Bắc Ninh cùng các thành viên kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại huyện Lương Tài.

Với 17.688 thí sinh đăng ký dự thi, đây là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) có số thí sinh dự thi đông nhất trong nhiều năm trở lại đây tại tỉnh Bắc Ninh. Để bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao, tỉnh Bắc Ninh thành lập Hội đồng thi, 27 điểm thi gồm 756 phòng thi chính thức; 8 điểm thi dự phòng.

Vì một kỳ thi an toàn

Điểm thi số 26, Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài có 890 thí sinh, dự thi tại 38 phòng. Đây là một trong những điểm thi có đông thí sinh dự thi của tỉnh.

Thầy Trần Danh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài cho biết: Công tác chuẩn bị kỳ thi được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Phòng y tế, khu vực để dụng cụ, đồ dùng cá nhân không được phép mang vào phòng thi của thí sinh bảo đảm cách phòng thi tối thiểu 25m. Khu vực phòng thi được nhà trường chuẩn bị đúng quy định. Mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, trong phòng thi có đủ ghế ngồi cho hai cán bộ coi thi, bàn, ghế của thí sinh bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2 mét theo hàng ngang….

Các thông tin liên quan kỳ thi được hướng dẫn kỹ lưỡng.

Các thông tin liên quan kỳ thi được hướng dẫn kỹ lưỡng.

Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thời gian qua, Trường THPT Lương Tài chú trọng tới việc tổng hợp kiến thức cho học sinh trong giai đoạn nước rút và động viên tinh thần các em thoải mái, tự tin, không áp lực trước kỳ thi lớn.

Em Vũ Thị Anh Thư, Trường THPT Lương Tài, chia sẻ: Được thầy, cô và gia đình luôn bên cạnh hỗ trợ và động viên nên em rất tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời. Em sẽ cố gắng làm bài thi thật tốt, bình tĩnh xử lý mọi tình huống, để đạt được kết quả cao nhất.

Tại thị xã Thuận Thành, 9 điểm tổ chức thi cũng đã sẵn sàng để đón các sĩ tử tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận Thành cho biết: Để tổ chức kỳ thi thành công, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo với các thành viên là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống loa truyền thanh được đẩy mạnh, phát sớm hơn trong các ngày thi để học sinh chủ động, tránh tình trạng chậm muộn và cũng để mọi người dân, các lực lượng chức năng có thể hỗ trợ kịp thời các thí sinh khi có tình huống xảy ra.

Đáng chú ý, tại mỗi điểm thi, thị xã Thuận Thành đã bố trí một tổ y tế (gồm một bác sĩ, một y sĩ hoặc điều dưỡng, một xe cứu thương) trang bị đầy đủ thiết bị y tế cần thiết; một tổ lực lượng bảo vệ gồm 12 người do Phó Trưởng Công an thị xã chỉ đạo trực tiếp và lực lượng chốt tại hai nút giao thông sẵn sàng ứng trực.

Kiểm tra điểm thi số 23 tại thị xã Thuận Thành.

Kiểm tra điểm thi số 23 tại thị xã Thuận Thành.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Với các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi quốc gia, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại những hậu quả lớn, làm ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh và ngành. Do vậy, các điểm thi phải chủ động tính đến mọi tình huống bất thường có thể xảy ra, từ đó có giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, đúng quy định, quy chế, bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ coi thi và các thí sinh.

Đánh giá cao sự chủ động tích cực của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị, đồng chí Vương Quốc Tuấn đặc biệt lưu ý đến diễn biến thời tiết có thể mưa to trong những ngày thi, đồng thời yêu cầu các lực lượng tạo điều kiện hỗ trợ thí sinh và người nhà trong quá trình di chuyển. Các trường tiếp tục rà soát hệ thống đèn, điện chiếu sáng, mua sắm cơ sở vật chất, kịp thời thay thế bảo đảm điều kiện tốt cho thí sinh và hội đồng thi.

Bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thế Sơn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024, tỉnh Bắc Ninh có 17.688 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 17.000 thí sinh có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh, chiếm 96%; còn lại là thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh hoặc xét tốt nghiệp. Ngữ văn là môn thi có đông thí sinh dự thi nhất; ít thí sinh dự thi nhất là môn Hóa học. Toàn tỉnh có 63% thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội; 37% thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên.

Khu vực để đồ của thí sinh bảo đảm quy định.

Khu vực để đồ của thí sinh bảo đảm quy định.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết liệt, các ngành, địa phương trong Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ cơ quan thường trực là Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị chu đáo và tạo các điều kiện tốt nhất có thể phục vụ kỳ thi.

Ngoài 27 điểm thi gồm 756 phòng thi chính thức, tỉnh cũng đã chuẩn bị thêm 8 điểm thi dự phòng. Số lượng cán bộ coi thi, giám sát khoảng 2.000 người. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh sẽ có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động, công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Công tác bảo đảm an toàn cho kỳ thi được chú trọng.

Công tác bảo đảm an toàn cho kỳ thi được chú trọng.

Quán triệt tinh thần của Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh yêu cầu mỗi cán bộ làm thi, nhất là lãnh đạo các điểm thi phải nhận thức rõ tầm quan trọng của kỳ thi quốc gia; thực hiện “4 đúng”, “3 không”. Cụ thể 4 đúng là: đúng quy chế, đúng quy trình, đúng vị trí chức trách nhiệm vụ, đúng thời điểm và đúng quy trình xử lý bất thường. 3 không là: không lơ là chủ quan, không được tự ý xử lý tình huống bất thường và không căng thẳng… Đặc biệt, các điểm thi tuyệt đối không được để người không có nhiệm vụ vào khu vực thi trong tất cả các buổi thi.

Hiện, mọi công việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chu đáo và thân thiện.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.