Bắc Ninh: Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Ngày 14/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 và kế hoạch xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi năm 2024.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã xuất hiện 12 đợt nắng nóng, 3 đợt rét hại, mưa giông gây thiệt hại, ảnh hưởng cây trồng, tốc mái một số nhà ở của người dân, nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp, ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng. Đặc biệt, sự cố sạt lở đất trên đê hữu sông Cầu, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh làm 6 công trình và nhà kiên cố, các công trình phụ của các hộ dân bị sụt lún, sạt lở buộc phải di chuyển 15 hộ dân gây thiệt hại về tài sản và mất an toàn về người, an toàn đê điều.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Song Hà cho biết: Trước tình hình trên, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” và lấy phòng là chính, góp phần giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong đó, sớm triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, xác định trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và công trình thủy lợi; tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Các đại biểu nghe báo cáo về công tác hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu nghe báo cáo về công tác hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị các ý kiến cũng chỉ rõ, tình trạng vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra và chậm được xử lý, tại nhiều địa phương, những vi phạm cũ nhiều năm chưa được giải quyết thì đã phát sinh vi phạm mới.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 413 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, 481 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi.

Ngoài ra trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng ô nhiễm đối với 50 tuyến kênh do tình trạng xả nước thải công nghiệp, dân sinh ra công trình làm ảnh hưởng đến môi trường và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện, toàn tỉnh mới xử lý 39/413 trường hợp vi phạm về điều; xử lý 130/481 trường hợp vi phạm về thủy lợi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Để chủ động đối phó với thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh năm 2024, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, với phương châm “chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn”, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh yêu cầu trên cơ sở kế hoạch phòng chống thiên tai của tỉnh, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, chặt chẽ, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, tránh tư tưởng chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Trước tình tình vi phạm về quản lý đê điều và thủy lợi, các địa phương rà soát vi phạm, nhất là các trường hợp vi phạm ngoài bãi sông khu vực xã Tam Đa và khu vực phường Vạn An để xử lý ngay đối với các trường hợp mới phát sinh giai đoạn 2021 đến nay và đưa ra lộ trình, kế hoạch xử lý đối với các trường hợp còn lại. Các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm mới phát sinh trên địa bàn nhưng không chỉ đạo tổ chức xử lý ngay vi phạm trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra rà soát, đánh giá hiện trạng công trình chống lũ, chống úng, xác định các trọng điểm xung yếu, xây dựng phương án, tổ chức thông qua và trình phê duyệt để chuẩn bị các điều kiện cần thiết với phương châm "bốn tại chỗ".

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.