Bắc Kạn kiến nghị hỗ trợ điều tra, giám sát dịch cúm B trên học sinh

Ngày 27/10, Sở Y tế Bắc Kạn đã kiến nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ địa phương điều tra, giám sát dịch cúm B xảy ra trên nhiều học sinh tại huyện Chợ Đồn.
Nhân viên y tế huyện Chợ Đồn khám, điều trị cho học sinh nhiễm cúm B.
Nhân viên y tế huyện Chợ Đồn khám, điều trị cho học sinh nhiễm cúm B.

Theo Sở Y tế Bắc Kạn, ổ dịch xuất hiện rải rác ở một số xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn từ giữa tháng 10/2022.

Đến ngày 26/10, tại huyện Chợ Đồn đã có 736 học sinh bị ốm, sốt phải nghỉ học. Đến 12 giờ ngày 27/10, còn 667 em nghỉ học do ốm, sốt. Học sinh bị ốm tập trung chủ yếu tại Trường Mầm non, Tiểu học thị trấn Bằng Lũng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện.

Số học sinh đã vào Trung tâm Y tế điều trị ngày 26/10 là 109 em, đến ngày 27/10 còn 70 em. Biểu hiện lâm sàng của các ca bệnh đều sốt, ho, đau họng, người mệt mỏi, không đau tức ngực, không khó thở, không xuất huyết dưới da.

Sau khi xác định được dịch bệnh này là cúm B, ngành y tế Bắc Kạn và huyện Chợ Đồn đã cử kíp phòng chống dịch bệnh cơ động thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn, tuyên truyền cho cộng đồng và phụ huynh học sinh, giáo viên và học sinh các nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý tình hình dịch bệnh, bảo đảm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… nhằm phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Trong đó, huyện Chợ Đồn tập trung phân loại người bệnh, cách ly các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, đau họng, đau nhức cơ... tiên lượng, hội chẩn các ca bệnh, điều trị tích cực, không để diễn biến nặng, không để tử vong.

Theo Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn Tạc Văn Nam, đây là dịch cúm B, thường xảy ra tại thời điểm mùa thu-đông. Tuy nhiên, không thể chủ quan, lơ là, cần có giám sát điều tra để loại trừ các dịch bệnh khác, như: Aderno virus; hoặc biến chủng khác của các loại cúm… Dịch bệnh diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, xảy ra nhiều ở nhóm tuổi trẻ em, nguy cơ có thể xuất hiện các ca nặng, do đó tất cả các địa phương cần đẩy mạnh các biện pháp phòng chống, đồng thời bảo đảm các điều kiện cấp cứu, điều trị kịp thời.

Hiện nay, các cơ sở y tế của Bắc Kạn đang thiếu vật tư, hóa chất… ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống dịch cũng như cấp cứu, điều trị người bệnh.

Trước tình hình đó, Sở Y tế Bắc Kạn đã kiến nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) cử cán bộ hỗ trợ giám sát, điều tra ổ dịch tại tỉnh Bắc Kạn; hỗ trợ một số vật tư, hóa chất theo nhu cầu của địa phương. Đồng thời kiến nghị Bệnh viện Nhi Trung ương cử chuyên gia hỗ trợ về công tác điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.