Bắc Kạn: Hàng trăm học sinh nghỉ học vì dịch cúm B

Từ ngày 24/10 đến nay, tại huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) có hơn 700 học sinh phải nghỉ học vì bị ốm, sốt. Việc nhiều học sinh bị sốt đang gây hoang mang trong các bậc phụ huynh.
Nhân viên Y tế huyện Chợ Đồn thăm, khám cho học sinh.
Nhân viên Y tế huyện Chợ Đồn thăm, khám cho học sinh.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn, ngày 24/10, Phòng nhận được báo cáo số 37/BC-THTTBL của Trường tiểu học Thị trấn Bằng Lũng về tình hình dịch sốt tại trường. Phòng đã chỉ đạo các nhà trường trực thuộc rà soát học sinh nghỉ học trong ngày và tìm hiểu lý do, nguyên nhân.

Kết quả rà soát cho thấy, riêng ngày 24/10, toàn huyện có có 736/10.687 học sinh nghỉ học. Trong đó, có 698 học sinh nghỉ học do ốm, sốt. Các trường có nhiều học sinh nghỉ học do ốm, sốt là Trường tiểu học thị trấn Bằng Lũng và Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện.

Trong ngày 25/10, các trường học có hơn 600 em học sinh nghỉ học vì ốm, sốt. Ngày 26/10, tiếp tục có hơn 660 học sinh phải nghỉ học vì ốm, sốt. Hiện tại, có khoảng 60 em phải đi điều trị ở bệnh viện, số còn lại điều trị ở nhà. Điều này đã gây tâm lý hoang mang, lo ngại trong nhân dân trên địa bàn.

Trước tình hình dịch bệnh, Đội Cấp cứu lưu động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có mặt kịp thời để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng đã trực tiếp đến kiểm tra, giám sát, yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn theo dõi sát các trường hợp bệnh nhi điều trị tại khoa, xử lý kịp thời, tránh trường hợp có biến chứng nặng. Đồng thời khuyến cáo người dân và các bậc phụ huynh không nên quá hoang mang, lo lắng mà cần có kiến thức xử lý đúng cách khi con có triệu chứng sốt.

Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn Vi Duy Tuyến cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy dịch bệnh trên học sinh tại Chợ Đồn là dịch cúm B. Đây là bệnh truyền nhiễm thông thường. Tuy nhiên, nó cũng có những biến chứng nặng nếu không phát hiện kịp thời, không giám sát, tư vấn kịp thời.

"Chúng tôi khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường yên tâm và thường xuyên theo dõi, phát hiện con em có biểu hiện sốt, khi có dấu hiệu bất thường thì phải đưa đến cơ sở y tế để hướng dẫn chăm sóc, điều trị", Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn Vi Duy Tuyến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn Ma Doãn Kháng cho biết, trên cơ sở kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và hướng dẫn của ngành y tế, huyện sẽ sớm ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, trường học triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho các em học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.