Ông Hồ Ngọc Biên (ở giữa) cùng vợ và người con trai thứ 2 bên những tấm hình vinh dự được chụp chung với Bác Hồ.
Ông Hồ Ngọc Biên (ở giữa) cùng vợ và người con trai thứ 2 bên những tấm hình vinh dự được chụp chung với Bác Hồ.

Bác Hồ trong ký ức Dũng sĩ diệt Mỹ người Quảng Nam

15 tuổi trở thành Dũng sĩ diệt Mỹ và vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ, được Bác động viên, khen ngợi, đối với ông Hồ Ngọc Biên quê ở Thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam là những kỷ niệm mãi khắc ghi và theo ông cùng năm tháng. Nay dù đã 73 tuổi nhưng cựu chiến binh Hồ Ngọc Biên vẫn luôn sống mẫu mực, theo gương Bác Hồ.

Vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ

Mỗi khi kể lại những lần được gặp Bác Hồ, ông Hồ Ngọc Biên ở Thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam luôn tự hào, bồi hồi, xúc động. Năm 1965, khi ông Biên chỉ mới 13 tuổi, ông xung phong tham gia du kích cùng chiến đấu với các cô chú trong vùng. Sau 2 năm chiến đấu mưu trí, có nhiều thành tích đặc biệt, cậu bé Hồ Ngọc Biên năm ấy đã được phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" vào năm 1967.

Ngày 17/12/1968, Hồ Ngọc Biên vinh dự cùng 6 Dũng sĩ diệt Mỹ khác của miền nam nhận lệnh lên đường ra công tác tại miền bắc.

Ông Hồ Ngọc Biên nhớ lại, hôm đó là ngày 20/12/1968, đoàn Dũng sĩ diệt Mỹ của ông được xe chở qua dự Lễ mít-tinh kỷ niệm 8 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam. Lúc đó, ai cũng chỉ nghĩ được đi dự lễ, nhưng sau khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng đọc xong diễn văn kỷ niệm đã giới thiệu đoàn “Dũng sĩ tí hon” lên gặp Bác Hồ.

“Khi Bác vừa bước ra sân khấu, tất cả các bạn nhỏ đều chạy ào lên với Bác. Tính tôi nhút nhát nên lẳng lặng chạy vòng ra để ôm Bác từ phía sau. Lúc ấy Bác quay lại xoa đầu tôi và nói “Lên cháu, lên đây với Bác”. Được tiếp thêm sức mạnh, ngay lập tức tôi bước đến bên phải để ôm và ngước nhìn Bác. Càng may mắn hơn khi khoảnh khắc ấy được các đồng chí phóng viên chụp cho bức ảnh để tôi lưu giữ đến tận bây giờ”, ông Biên kể lại.

Lần thứ 2 được gặp Bác vào ngày 13/2/1969, khi ấy là Tết, Bác gọi đoàn Dũng sĩ diệt Mỹ vào đón Tết và cùng ăn cơm. Sau đó, cậu bé Biên cùng đoàn Dũng sĩ diệt Mỹ được đưa về Trung đoàn 253 để học tập. Trở lại đơn vị, đoàn dũng sĩ gồm 34 người được bố trí học văn hóa.

“Sống ở vùng quê không có điều kiện nên tôi học chậm hơn so các bạn. Vì thế đơn vị ưu ái khi một mình tôi nhưng có tận 3 thầy kèm cặp, chỉ bảo. Nhớ lời Bác dặn, tôi cố gắng học tập chăm chỉ. Nếu hồi đó không có cơ hội được gặp Bác, được nghe Bác dặn dò thì tôi không có được như ngày hôm nay. Giờ cứ nghĩ đến hay xem thước phim về Bác, tôi lại rơi nước mắt. Lúc được gặp Bác mà lớn như bây giờ thì hạnh phúc biết bao. Ước được gặp lại Bác, được nghe Bác nói, nghe Bác dặn dò”, ông Biên tâm sự.

Ông Hồ Ngọc Biên (ở giữa) cùng vợ và người con trai thứ hai ôn lại những kỷ niệm 2 lần gặp Bác Hồ.

Ông Hồ Ngọc Biên (ở giữa) cùng vợ và người con trai thứ hai ôn lại những kỷ niệm 2 lần gặp Bác Hồ.

Hai lần vào Đảng

Hồ Ngọc Biên người con trai duy nhất được sinh ra trong gia đình có bề dày truyền thống cách mạng. Cha và mẹ của ông là 2 trong 6 đảng viên đầu tiên của xã Tiên Lộc. Cha của ông tham gia chiến đấu, bị địch bắt và giam cầm suốt 21 năm tại nhà tù Côn Đảo. Đến năm 1975 mới được tự do. Thấu hiểu được truyền thống của gia đình nên khi có cơ hội học tập tại miền bắc, ông Biên ra sức cố gắng rèn luyện.

Ngày 30/7/1971, Hồ Ngọc Biên cùng 3 người khác trong tổng số 34 dũng sĩ được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Hòa bình lặp lại, tháng 8/1975 ông rời quân ngũ về công tác và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại huyện Tiên Phước.

Năm 1979, ông giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Từ năm 1981-1982, do di chứng chiến tranh để lại nên ông xin về làm Phó Bí thư Chi bộ xã Tiên Lộc (nay là Đảng bộ xã Tiên Lộc). Năm 2000, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiên Lộc. Sau 20 năm công tác, cuối năm 2021, ông Biên về hưu.

Tuy nhiên, cột mốc đáng quên nhất trong xảy ra vào tháng 4/1990. Trong một phút giây không kiềm chế được tính nóng nảy mà ông buộc phải rời khỏi hàng ngũ của Đảng.

“Vì bản thân mình sai hoàn toàn khi nóng giận đã có những lời nói không hay với cấp trên. Càng nghĩ càng thấy lỗi lầm, suy nghĩ rộng ra nữa là có tội với Đảng, với Bác Hồ”, ông Biên ân hận nói.

Bà Võ Thị Thạnh, vợ ông Hồ Ngọc Biên cho biết, lúc biết tin chồng rời khỏi hàng ngũ của Đảng, tuy rất buồn nhưng gia đình không chán nản. Bà luôn động viên chồng mình phải thật kiên cường, phấn đấu để được vào lại Đảng.

Ngày 17/4/2006, sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vào cuộc điều tra làm rõ, ông Hồ Ngọc Biên chính thức được kết nạp Đảng trở lại.

“Cảm giác rất đỗi vui mừng, hạnh phúc, phấn khởi và sung sướng hơn hồi mới được kết nạp. Bởi lúc rời Đảng, tôi thấy rất ân hận, có lỗi. Nhớ lời dặn của Bác và người cha, được bạn bè quan tâm động viên cùng truyền thống cách mạng của gia đình để tôi có động lực phấn đấu, nỗ lực đến cùng”, ông Biên xúc động.

Gia đình ông Hồ Ngọc Biên hiện tại có 9 đảng viên và là một trong những gia đình hình mẫu của huyện Tiên Phước về giáo dục, truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, một lòng theo Đảng.
Gia đình ông Hồ Ngọc Biên hiện tại có 9 đảng viên và là một trong những gia đình hình mẫu của huyện Tiên Phước về giáo dục, truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, một lòng theo Đảng.

Dũng sĩ diệt Mỹ tí hon ngày nào vinh dự 2 lần được gặp Bác giờ đã làm cha, làm ông trong một gia đình có 9 đảng viên sống ở xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trong căn nhà nhỏ ở miền quê “đặc trưng của vùng trung du và miền núi xứ Quảng”, sống cùng người vợ có hơn 35 năm công tác giảng dạy tại Trường tiểu học Tiên Lộc với nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, ông đã nuôi dạy 4 người con khôn lớn, thành đạt, giữ nhiều vị trí quan trọng trong và ngoài huyện Tiên Phước. Trong đó, người con đầu hiện đang công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Tiên Phước, người con thứ 2 làm việc tại Ban Quản lý dự án quỹ đất đô thị huyện Tiên Phước, người con thứ 3 công tác tại Quân khu 5 và người con út làm việc tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước.

Hiện tại ông Hồ Ngọc Biên sống cùng người vợ có hơn 35 năm tham gia công tác giảng dạy với nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Hiện tại ông Hồ Ngọc Biên sống cùng người vợ có hơn 35 năm tham gia công tác giảng dạy với nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Phước Nguyễn Văn Thông cho hay, gia đình của cựu chiến binh Hồ Ngọc Biên là một trong những gia đình hình mẫu của huyện về giáo dục, truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, một lòng theo Đảng. Con cái của đồng chí đều thành đạt, công tác tại cơ quan nhà nước và tất cả đều hiền hậu, lễ phép, giản dị. Riêng cá nhân đồng chí Biên nay đã về hưu nhưng luôn luôn có những đóng góp rất tích cực vào công cuộc xây dựng Hội Cựu chiến binh xã Tiên Lộc nói riêng và Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Phước.

“Với tinh thần Dũng sĩ diệt Mỹ và vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ, đồng chí Biên luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và lan tỏa, nhắc nhở mọi người xung quanh giữ vững tác phong, chuẩn mực của người cộng sản. Hơn nữa, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong huyện Tiên Phước, xã Tiên Lộc nên với những kinh nghiệm tích lũy, đồng chí Biên luôn có ý tưởng đột phá, đóng góp, đi đầu trong các phong trào, cổ vũ, động viên mọi người hưởng ứng tham gia”, ông Thông nói.

Dù Bác đã đi xa, nhưng những lời căn dặn cậu bé Biên cùng những "dũng sĩ tí hon" khác vẫn được khắc sâu trong tâm trí. Mỗi lần nghĩ về Bác, ông Biên luôn dặn dò con cháu phải ra sức thi đua, học tập, làm việc công chính, nghiêm minh, trong sáng, chí công vô tư, đặc biệt ra sức tu dưỡng đạo đức, phẩm chất của người cách mạng thời đại mới để góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Năm 2026, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phương tiện vận tải, nhất là nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai.