ASEAN thúc đẩy khôi phục du lịch hậu Covid-19 với các nước đối tác

Giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 với ngành du lịch, nhanh chóng phục hồi du lịch nội khối với các nước đối tác là các vấn đề chính tại các hội nghị du lịch ASEAN và các nước đối tác diễn ra ngày 19/1 trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2022.

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 21.
Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 21.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt dẫn đầu tham dự các hội nghị.

Sáng 19/1, Campuchia và Hàn Quốc đồng chủ trì hội nghị lần thứ 21 Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc). Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thông tin và quan điểm về các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do Covid-19 gây ra với du lịch các nước ASEAN+3, thảo luận về các cách thức chuẩn bị cho khu vực để mở cửa trở lại trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, các nước đã tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2021-2025 nhằm sớm phục hồi du lịch.

Trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN-Trung Quốc, hội nghị hoan nghênh việc Trung Quốc tổ chức Tháng Văn hóa và Du lịch ASEAN (tháng 5/2021), Triển lãm Văn hóa và Du lịch ASEAN-Trung Quốc (tháng 6/2021) và Tuần lễ Văn hóa và Du lịch ASEAN-Trung Quốc (tháng 12/2021).

Hội nghị đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản trong việc xúc tiến điểm đến du lịch ASEAN thông qua website du lịch mới (https://travel.asean.org.jp/) và việc tổ chức các chương trình đào tạo về thuyết minh tự động ứng dụng các công cụ số cho hướng dẫn viên du lịch ASEAN, ban quản lý tại điểm và các cán bộ du lịch trong tháng 12/2021.

Hội nghị ghi nhận việc Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác du lịch ASEAN-Hàn Quốc, bao gồm việc cung cấp Gian hàng quảng bá du lịch ASEAN từ ngày 24-27/6/2021 tại Seoul, Hàn Quốc và chương trình Điểm tin nổi bật hằng tuần của ASEAN.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các nước đã thông qua Hướng dẫn ASEAN về vệ sinh và an toàn cho nghề nghiệp và cộng đồng trong ngành du lịch và đồng thuận ra mắt “tem du lịch an toàn” nhằm tăng cường sự tin cậy và tín nhiệm của khách du lịch quốc tế đến khu vực khi mở cửa trở lại.

Indonesia và Nhật Bản sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 22.

Từ tháng 11/2021, Việt Nam đã thí điểm kế hoạch đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam với đoàn khách đầu tiên đến từ Hàn Quốc. Từ tháng 1/2022, Việt Nam cũng đã khôi phục đường bay quốc tế thường lệ tới một số quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đường bay tới Nhật Bản, Hàn Quốc đã được vận hành hằng tuần và theo kế hoạch sẽ sớm khôi phục đường bay với Trung Quốc và một số quốc gia khác trong thời gian sớm nhất.

* Cũng trong sáng 19/1, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ATF 2022, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và Ấn Độ lần thứ 9 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thời gian qua, bất chấp những thách thức do đại dịch, trao đổi khách du lịch giữa khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ vẫn diễn ra khá tích cực. Năm 2021, Ấn Độ đã đón 33.864 du khách từ các nước thành viên ASEAN; ở chiều ngược lại, khoảng 1,34 triệu người Ấn Độ đã đi du lịch đến các nước ASEAN.

ASEAN thúc đẩy hợp tác du lịch với các nước đối tác -0

Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị.

Tại hội nghị, các nước thành viên đều thừa nhận đầu tư vào du lịch là chìa khóa để thúc đẩy sự thịnh vượng, phát triển và xóa đói giảm nghèo. Các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải làm sâu sắc hơn, mở rộng quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19 và làm cho mối quan hệ đối tác đôi bên trở nên mạnh mẽ hơn, hỗ trợ ngành du lịch bền vững hơn.

Các nước cũng công nhận tầm quan trọng của công nghệ kỹ thuật số trong việc kết nối cộng đồng trong bối cảnh giãn cách xã hội và các biện pháp kiểm soát dịch cộng đồng. Các bên thừa nhận rằng đại dịch đã thúc đẩy quá trình số hóa, với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật số không còn là sự lựa chọn mà là sự cần thiết. Các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sáng tạo các cách thức để sử dụng công nghệ kỹ thuật số nhằm giảm khoảng cách, tạo điều kiện cho sự tiếp cận với công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các kỹ năng để phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế kỹ thuật số ở ASEAN và Ấn Độ.

Đặc biệt, để kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Ấn Độ, hội nghị đã thống nhất chọn năm 2022 là “Năm Hữu nghị ASEAN-Ấn Độ” với các chương trình và hoạt động liên quan để kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

* Trong ngày 19/1, Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng du lịch ASEAN-Nga lần thứ nhất.

Nga là một trong những đối tác du lịch quan trọng của ASEAN, nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách hàng đầu của du lịch Việt Nam. Những năm vừa qua, hoạt động hợp tác du lịch giữa ASEAN - Nga đang được đẩy mạnh, ngoài các hoạt động đào tạo giữa hai bên còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Vì vậy, việc nâng cấp phiên họp giữa ASEAN - Nga từ tham vấn du lịch lên Hội nghị Bộ trưởng là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác du lịch giữa hai bên trong thời gian tới.

Kế hoạch hợp tác du lịch giai đoạn 2022-2024 giữa ASEAN - Nga đã được xây dựng trong năm 2021 với 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thúc đẩy xúc tiến du lịch, Đẩy mạnh các chương trình đào tạo năng lực, Bảo đảm an ninh và an toàn du lịch, Tạo điều kiện đi lại cho khách du lịch và Hỗ trợ phát triển du lịch bền vững.

Đây là cơ sở định hướng cho các hoạt động hợp tác về xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực cũng như bảo đảm du lịch an toàn, kết nối trở lại. Qua đó, các nước ASEAN và Nga tích cực triển khai kế hoạch trong thời gian tới, hợp tác chặt chẽ cùng nhau chia sẻ thông tin về chính sách đi lại giữa hai bên, thúc đẩy mở cửa du lịch và khôi phục các đường bay quốc tế trong thời gian sớm nhất. Đồng thời bảo đảm tất cả các hoạt động du lịch được diễn ra theo quy trình an toàn, linh hoạt cho cả khách du lịch và người lao động.

Tại Việt Nam, chương trình thí điểm mở cửa du lịch quốc tế đã được Chính phủ cho phép triển khai từ tháng 11/2021, cùng với đó là kế hoạch khai thông đường bay thẳng giữa Việt Nam-Nga sẽ được phục hồi trong thời gian sớm nhất là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi khách du lịch trong thời gian tới.

Tham gia ATF 2022, du lịch Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá với chủ đề “Live fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn ở Việt Nam). Thông qua diễn đàn này Việt Nam mong muốn sớm được đón các đoàn khách du lịch từ các quốc gia ASEAN, Nga đến tham dự các sự kiện du lịch quốc tế lớn tại Việt Nam như Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM tại Hà Nội và ITE-HCMC tại TP Hồ Chí Minh, Năm Du lịch quốc gia 2022 tại tỉnh Quảng Nam với chủ đề “Điểm đến Du lịch xanh”.

Có thể bạn quan tâm

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.