Áo xanh tình nguyện "xóa mù" kỹ năng số cho bà con vùng sâu, vùng xa

Chỉ sau 1 tuần kể từ thời điểm Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2025 khởi động, đã có hơn 3.500 đội hình "Bình dân học vụ số" với gần 69 nghìn đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia, góp phần lan tỏa tri thức số và tinh thần xung kích vì cộng đồng, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện "Bình dân học vụ số" hỗ trợ người dân.
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện "Bình dân học vụ số" hỗ trợ người dân.

Tại nhiều vùng quê, bản làng, khu lao động, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, miệt mài bên cạnh những người cao tuổi, công nhân, tiểu thương… cùng nghiên cứu những tính năng của chiếc điện thoại thông minh. Trong số đó, có người lần đầu biết đến khái niệm “dịch vụ công trực tuyến”, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì có thể tra cứu thông tin, thanh toán không tiền mặt hay đăng ký khám bệnh trực tuyến qua vài thao tác.

"Xóa mù" công nghệ bằng cả trái tim

“Bình dân học vụ số” là sáng kiến mới đầy sáng tạo do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trong Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm nay. Lấy cảm hứng từ tinh thần xóa mù chữ những năm đầu kháng chiến, phong trào hướng đến “xóa mù" kỹ năng số, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, lao động phổ thông, từng bước làm quen với công nghệ, tự tin sử dụng các thiết bị thông minh trong cuộc sống thường ngày.

Với hơn 3.500 đội hình tình nguyện "Bình dân học vụ số" được thành lập trên phạm vi cả nước, hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên từ các trường đại học, cơ sở đoàn thanh niên các địa phương đã tham gia triển khai nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng cũng như các thao tác cơ bản với thiết bị số.

8eb738721aebaeb5f7fa.jpg
Quang cảnh một lớp tập huấn "Bình dân học vụ số" do tổ chức Đoàn Thanh niên ở cơ sở triển khai.

Nhiều nơi, các bạn trẻ đã áp dụng hiệu quả mô hình “1 kèm 1”. Theo đó, mỗi tình nguyện viên sẽ trực tiếp hướng dẫn từng người dân thao tác theo đúng phương châm "cầm tay hỗ trợ"-chậm rãi, tận tình. Điều này đã tạo nên không khí gần gũi, thân thiện, giúp người học không bị áp lực, dễ tiếp thu "bài học".

“Tôi năm nay đã 60 tuổi, từ trước tới nay chỉ dùng điện thoại thông minh để nghe, nhận cuộc gọi. Nhờ các cháu hướng dẫn, tôi đã biết cách tra cứu thông tin tiêm chủng, đặt lịch khám bệnh, thậm chí còn học được cách chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng”, ông Nguyễn Văn Phúc, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk hào hứng cho hay.

Những người bạn đồng hành trẻ trung, tận tình

Không đơn thuần là hoạt động dạy và học, phong trào “Bình dân học vụ số” đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng người dân chinh phục không gian mạng một cách an toàn, hiệu quả. Cứ như vậy, những lớp học không bảng đen, phấn trắng nhưng đầy ắp tiếng cười dần khi người học làm chủ được chiếc điện thoại của mình.

Cùng với đó, các đội hình tình nguyện cũng trở thành cầu nối gắn kết thế hệ, lan tỏa trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng một cách vô cùng tự nhiên. Nhiều sinh viên không chỉ hướng dẫn kỹ năng, mà còn giúp người dân cài đặt ứng dụng, "dọn rác" điện thoại, thậm chí... sửa luôn thiết bị cho bà con.

“Mỗi lần giúp được một cô, một bác biết cách tra cứu thủ tục hành chính hay đọc tin tức an toàn, chúng tôi lại vui chung niềm vui của người dân, hiểu được rằng mình đang thực hiện một công việc thiết thực, đầy tính nhân văn", Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

b866233706aeb2f0ebbf.jpg
Các Bí thư Trung ương Đoàn và
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (thứ 4 từ trái sang) trao kinh phí, vật phẩm hỗ trợ các đội hình "Bình dân học vụ số".

Được biết, trong khuôn khổ Lễ ra quân Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2025, do Trung ương Đoàn phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tổ chức tại tỉnh Gia Lai thời gian vừa qua, Ban tổ chức đã trao hơn 4 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đồng hành với thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên đông đảo, xung kích, sáng tạo, tin tưởng rằng "Bình dân học vụ số" sẽ không dừng lại ở một hoạt động tình nguyện nhất thời, thay vào đó là một sự khởi đầu để người dân, nhất là nhóm dễ bị tổn thương, tự tin bước vào môi trường số, thụ hưởng các chính sách từ công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.