Áo dài trao tay

Thời gian gần đây, mô hình “Áo dài 0 đồng” tại Thành phố Hồ Chí Minh được các Hội liên hiệp phụ nữ quận, phường triển khai mạnh mẽ. Không chỉ tặng nhau áo dài, chị em phụ nữ còn trao gửi tâm tình, giúp lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống thường ngày.
Cửa hàng “Áo dài yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 13, quận Phú Nhuận.
Cửa hàng “Áo dài yêu thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 13, quận Phú Nhuận.

Bắt đầu triển khai từ tháng 7/2023 đến nay, cửa hàng “Áo dài yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 13, quận Phú Nhuận quản lý đã trở thành điểm đến được nhiều chị em phụ nữ khó khăn tin tưởng. Tiệm áo dài “0 đồng” này đặt tại Trạm y tế phường, mở cửa phục vụ định kỳ vào sáng thứ bảy, chủ nhật hằng tuần để ai cũng có thể ghé thăm. Áp dụng lịch hoạt động cố định là vậy, nhưng nếu khách muốn mượn hoặc xin áo dài vì việc gấp thì chỉ cần gọi điện báo trước, nhóm tình nguyện viên phụ trách sẽ cử người đến hỗ trợ kịp thời.

Cửa hàng “Áo dài yêu thương” của Phường 13 do gần mười chị em phụ nữ vận hành, lo từ khâu vận động, nhận áo dài đến giặt ủi, chỉnh sửa, tư vấn cho khách. Hoạt động chưa tới một năm nhưng mô hình này đã trao tặng hơn 1.300 bộ áo dài đến chị em phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận. Ban đầu chỉ tặng áo dài miễn phí, về sau, các thành viên trong hội tìm thêm nguồn vải áo dài đẹp về bổ sung cho cửa hàng để đa dạng nhu cầu chọn lựa của khách dù chi phí thu về vẫn bằng 0. Có thêm vải, nhiều chị em khó khăn mừng lắm, vì giờ đây họ có thể may được bộ áo theo ý thích với chi phí rẻ hơn rất nhiều.

Nguồn trang phục trưng bày tại cửa hàng chủ yếu vận động từ chị em trong hội và các nữ cán bộ, công nhân viên, giáo viên trên địa bàn cho nên phần lớn là áo dài đi làm hoặc biểu diễn văn nghệ, tham gia sự kiện.

Vào cuối năm 2023, khi thấy một nữ công nhân liên hệ xin bộ áo dài cưới, chị Huỳnh Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 13, quận Phú Nhuận khá chạnh lòng vì chưa biết giúp bằng cách nào. Lúc bấy giờ, cả cửa hàng không có lấy một bộ áo dài cưới hay áo dài ngồi sui. Nhìn mặt khách buồn thiu, chị Hoa đắn đo tìm cách. Rồi chị chợt nhớ, bộ áo dài cưới của mình vẫn đang cất trong tủ. Chẳng nghĩ nhiều, chị Hoa dặn khách chịu khó ngồi đợi, lật đật chạy về nhà đem bộ áo dài cưới của mình ra. “May quá, chị ấy mặc vào vừa vặn, đẹp lắm. Hôm đó nhìn chị khóc vì vui, tôi hạnh phúc vô cùng. Từ ngày thành lập cửa hàng áo dài này, tôi góp hơn 20 bộ rồi, càng làm càng thích. Nhìn mọi người phấn khởi khi nhận áo dài đẹp, tôi và các chị tham gia phụ trách cửa hàng biết công việc của mình có ý nghĩa cho cộng đồng. Mấy cô, mấy chị ngoài góp công sức cũng tặng thêm nhiều áo dài nữa. Mà không chỉ phục vụ cho người dân trong phường đâu, ai cần áo dài cứ ghé tới, chúng tôi hỗ trợ nhiệt tình”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 13, quận Phú Nhuận chia sẻ.

Tháng 3/2023, 20 cửa hàng “Áo dài 0 đồng” tại 20 phường trên địa bàn quận Bình Thạnh chính thức đi vào hoạt động. Chuỗi cửa hàng vận hành theo thời gian linh động trong tuần, được đặt tại các vị trí dễ dàng tiếp cận và do chính thành viên hội phụ nữ các phường trực tiếp túc trực. Trước ngày khai trương, quận Bình Thạnh đã huy động được hơn 3.800 bộ áo dài và phân chia đều đến chuỗi cửa hàng. Sau hơn một năm triển khai, gần 6.000 bộ áo dài mới và đã qua sử dụng từ cộng đồng đã được quyên góp cho các cửa hàng.

Từ nguồn áo phong phú này, hàng nghìn chị em phụ nữ khó khăn đã tìm được trang phục phù hợp cho các dịp quan trọng, lễ, Tết. Mỗi khi có thời gian rảnh, chị Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thạnh hay chọn ghé thăm ngẫu nhiên vài cửa hàng “Áo dài 0 đồng”. Những lần như thế, chị thường đem theo vài bộ áo dài của mình để trao tặng...

Ngoài việc tặng áo miễn phí, có cửa hàng còn mời chị em phụ nữ khó khăn đến tham gia trang điểm, chụp ảnh “0 đồng” để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Nhìn cô bán rau, chị bán cá hay các nữ công nhân, lao động tự do bẽn lẽn khi lần đầu mặc thử áo dài, các tình nguyện viên phục vụ tại hệ thống cửa hàng “Áo dài 0 đồng” nhìn nhau, cùng nở nụ cười hạnh phúc.

Cũng vì muốn cảm nhận niềm vui của mọi người mà bà Sầm Kim Tương, quản lý cửa hàng “Áo dài 0 đồng” tại Phường 19, quận Bình Thạnh dành khá nhiều thời gian và kinh phí cho hoạt động này. Không chỉ xung phong đưa cửa hàng về đặt tại căn hộ của gia đình ở chung cư Ngô Tất Tố, mỗi tháng, bà Tương còn bỏ ra vài triệu đồng mua áo dài mới, bổ sung liên tục cho cửa hàng. Khách ghé thăm khi thấy cửa hàng toàn đồ mới, ban đầu ngạc nhiên, sau biết chuyện thì cảm phục tấm lòng sẻ chia của bà Tương.

Từ ngày trở thành phụ trách chính tại cửa hàng đến nay, bà Tương đã mua thêm gần 2.000 bộ áo dài mới trao tặng cho người cần. Ngay cả bộ áo dài đẹp nhất chuẩn bị sẵn cho đám cưới của con trai nhưng chưa dùng đến bà cũng sẵn sàng trao tặng cho một phụ nữ khó khăn trong quận. Trong căn hộ của bà, từ phòng khách đến phòng ngủ, đâu đâu cũng thấy áo dài, áo bà ba. Bà Tương còn sắm thêm giày dép, túi xách, phụ kiện tặng kèm, miễn sao người nhận thấy vui là được.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…