Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

[Ảnh] Thăm Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đón rất đông du khách ghé thăm, tìm hiểu về những ngày tháng tuổi thơ cũng như cuộc đời của vị tướng huyền thoại. 

Cùng với ngôi nhà tuổi thơ được phục dựng và gìn giữ hàng chục năm nay, Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa được xây dựng trang nghiêm bên dòng Kiến Giang trở thành địa chỉ du lịch nổi tiếng ở tỉnh Quảng Bình.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam vừa qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ dâng hương, khánh thành, đưa vào sử dụng Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lộc Thủy. Công trình được xây dựng trên phần đất liền thổ với Nhà lưu niệm Đại tướng.

Với cấu trúc 2 tầng, tầng 1 của Nhà tưởng niệm có sảnh đón tiếp du khách thập phương, khu soạn lễ; tầng 2 là gian nhà gỗ truyền thống với gian thờ Đại tướng trang trọng. Không chỉ là công trình tâm linh nhiều ý nghĩa, thể hiện sự tri ấn đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đất nước và quê hương, công trình còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, là sân chơi cho thanh, thiếu nhi địa phương.

Việc thiết kế Nhà tưởng niệm 2 tầng cũng chính là để ứng phó hiệu quả với lũ lụt thường xảy ra hằng năm ở Lệ Thủy.

Việc thiết kế Nhà tưởng niệm 2 tầng cũng chính là để ứng phó hiệu quả với lũ lụt thường xảy ra hằng năm ở Lệ Thủy.

Phía bên phải Nhà tưởng niệm là dòng sông Kiến Giang vốn gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phía bên phải Nhà tưởng niệm là dòng sông Kiến Giang vốn gắn bó với tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bên trái trông ra Nhà lưu niệm của Đại tướng.

Bên trái trông ra Nhà lưu niệm của Đại tướng.

Bước vào cửa Nhà tưởng niệm, du khách bắt gặp tấm ảnh chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bước vào cửa Nhà tưởng niệm, du khách bắt gặp tấm ảnh chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tầng 2 là gian nhà gỗ truyền thống với ban thờ Đại tướng ở giữa tôn lên vẻ trang nghiêm, nổi bật với đôi câu đối: “Văn lo việc nước văn thành võ/Võ thấu lòng dân võ hóa văn”.
Tầng 2 là gian nhà gỗ truyền thống với ban thờ Đại tướng ở giữa tôn lên vẻ trang nghiêm, nổi bật với đôi câu đối: “Văn lo việc nước văn thành võ/Võ thấu lòng dân võ hóa văn”.
Ban thờ Đại tướng-Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được đặt tại vị trí trung tâm, trang trọng nhưng giản đơn với bức tượng bán thân của ông.
Ban thờ Đại tướng-Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được đặt tại vị trí trung tâm, trang trọng nhưng giản đơn với bức tượng bán thân của ông.
Không gian tầng 2 cũng là nơi trưng bày, lưu giữ các kỷ vật, hiện vật và nhiều sách báo viết về cuộc đời và những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với đất nước và quê hương.
Không gian tầng 2 cũng là nơi trưng bày, lưu giữ các kỷ vật, hiện vật và nhiều sách báo viết về cuộc đời và những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với đất nước và quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.