Anh tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN

Ngày 25/2, Vương quốc Anh tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác đối thoại với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đồng thời thúc đẩy Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) tại khu vực.

Bộ trưởng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Seema Malhotra của Anh phát biểu với báo giới. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Seema Malhotra của Anh phát biểu với báo giới. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu với báo giới tại sự kiện kỷ niệm 5 năm Anh trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN được tổ chức tại khu nhà văn hóa lịch sử Wisma Habibie & Ainun ở Jakarta, Bộ trưởng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Seema Malhotra nhấn mạnh, dấu mốc này phản ánh sự tin cậy và cam kết chung của hai bên trong xây dựng một khu vực ổn định, thịnh vượng.

Theo bà Malhotra, trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động, các quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng và lợi ích chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Anh khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và mong muốn tiếp tục củng cố hợp tác thực chất, dài hạn.

Trong thời gian qua, hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng giữa Anh và ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 58 tỷ bảng Anh (tương đương 78,3 tỷ USD).

Hai bên đang thúc đẩy hội nhập kinh tế, hoàn thiện các tiêu chuẩn và quy tắc nhằm hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi năng lượng sạch, giáo dục - đặc biệt là STEM, và triển khai hướng tiếp cận “Sức khỏe toàn diện” nhằm nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Phiên thảo luận WPS, thu hút sự tham gia của các quan chức ASEAN, đại diện ngoại giao và học giả khu vực, tập trung đánh giá tiến trình 25 năm triển khai chương trình cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Vương quốc Anh tại ASEAN Helen Fazey khẳng định, WPS là một trong những chương trình trọng điểm trong quan hệ ASEAN-Anh kể từ khi hai bên thiết lập Đối tác Đối thoại.

Sau 5 năm, hai bên đã xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, khí hậu, y tế và giáo dục, mà còn trong thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ trong hòa bình, an ninh.

Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh Dato’ Astanah Abdul Aziz (bìa trái) cùng các đại biểu tham gia sự kiện. (Ảnh: TTXVN)
Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh Dato’ Astanah Abdul Aziz (bìa trái) cùng các đại biểu tham gia sự kiện. (Ảnh: TTXVN)

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh Dato’ Astanah Abdul Aziz tái khẳng định cam kết của ASEAN đối với chương trình nghị sự WPS, coi đây là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Bà Dato’ Astanah nhấn mạnh, việc lồng ghép giới trong cả 3 trụ cột cộng đồng ASEAN là cần thiết nhằm tăng cường khả năng chống chịu, thúc đẩy phát triển bao trùm và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Các đại biểu cho biết một số quốc gia thành viên ASEAN đã ban hành hoặc lồng ghép Kế hoạch hành động quốc gia về WPS trong các khuôn khổ chính sách liên quan, đồng thời kêu gọi tiếp tục nâng cao sự tham gia thực chất của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình và hoạch định chính sách.

Sự kiện là dịp để ASEAN và Anh trao đổi về định hướng xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN-Anh đến năm 2030, hướng tới quan hệ đối tác bền vững, toàn diện và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.