ASEAN-Vương quốc Anh: Quan hệ đối tác trẻ, năng động và nhiều tiềm năng

Ngày 10/4, tại Đà Nẵng, Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Anh lần thứ 4 và Đối thoại kết nối ASEAN-Anh.
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam và ông Owen Jenkins, Tổng Vụ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi, Trưởng SOM ASEAN Vương quốc Anh, đã đồng chủ trì các hoạt động.

Ngay trước các hoạt động, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt và ông Owen Jenkins cũng đã họp hai đồng chủ tịch Việt Nam-Vương quốc Anh.

Tại SOM ASEAN-Anh, các nước đánh giá mặc dù chỉ mới được thành lập cách đây 4 năm, nhưng quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Anh đã có những bước phát triển vô cùng ấn tượng, và Vương quốc Anh đã chứng minh là một trong những đối tác năng động hàng đầu của ASEAN với một loạt các dự án, chương trình, kế hoạch hợp tác đã và đang đem lại nhiều kết quả khả quan.

Họp hai đồng chủ tịch Việt Nam-Vương quốc Anh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Họp hai đồng chủ tịch Việt Nam-Vương quốc Anh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Điển hình là Kế hoạch hành động ASEAN-Anh giai đoạn 2022-2026, với 171/181 dòng hành động đã được triển khai (đạt khoảng 95%).

Các sáng kiến mới, tiêu biểu như Chương trình chuyển đổi xanh, với tổng ngân sách 40 triệu bảng Anh (51 triệu USD) nhằm hỗ trợ ASEAN giảm phát thải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh và hỗ trợ các nhóm yếu thế, cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

Vương quốc Anh cũng đã triển khai một số dự án có ngân sách từ 25-30 triệu bảng Anh với ASEAN, bao gồm Chương trình hội nhập kinh tế ASEAN-Anh, Hỗ trợ thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái (SAGE) và Đối tác an ninh y tế...

Đây chính là những chỉ báo rất tích cực hướng tới kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác đối thoại ASEAN-Vương quốc Anh (2021-2026).

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Các nước nhấn mạnh hai bên cùng chia sẻ tầm nhìn chiến lược trong kết nối hai khu vực, mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao thương, gắn kết lợi ích; theo đó, trước mắt ưu tiên triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về Kết nối và hoàn tất kế hoạch hành động hiện nay, tạo tiền đề để xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn mới 2027-2031; đồng thời xác định các trọng tâm, ưu tiên cho hợp tác giai đoạn trung hạn tiếp theo.

Cụ thể, cần đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tiếp cận thị trường, ổn định chuỗi cung ứng, phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hợp tác giáo dục, y tế…, cũng như mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...; nhất trí tăng cường hợp tác, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên như lừa đảo trực tuyến, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền...

Các nước ASEAN đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác biển, hỗ trợ ASEAN thực hiện các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng.

Trong trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, các nước đã chia sẻ nhiều đánh giá về tác động và hệ lụy của những diễn biến vừa qua đối với hệ thống thương mại toàn cầu; cam kết cùng nỗ lực hợp tác, thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương minh bạch, đáng tin cậy, có thể đoán định và dựa trên luật lệ.

Ông Owen Jenkins, Trưởng SOM ASEAN Vương quốc Anh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Ông Owen Jenkins, Trưởng SOM ASEAN Vương quốc Anh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trong phát biểu, ông Owen Jenkins khẳng định ưu tiên và cam kết mạnh mẽ của Vương quốc Anh với ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; nhấn mạnh ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, sẵn sàng hỗ trợ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Chiến lược về Chính trị-an ninh, Kinh tế, Văn hóa-xã hội và Kết nối; đề xuất hai bên mở rộng các lĩnh vực, cơ chế, tầng nấc, đối tượng hợp tác, để Vương quốc Anh có thể tham gia sâu rộng hơn vào hợp tác khu vực, với tâm thế của một Đối tác “nhất quán” và “đáng tin cậy” của ASEAN.

Với vai trò điều phối quan hệ đối thoại, thay mặt các nước ASEAN, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã phát biểu đánh giá cao vai trò của Vương quốc Anh, thành viên của G7 và G20, đối với hợp tác khu vực; đề xuất các lĩnh vực trọng tâm cho hợp tác hai bên giai đoạn tới đây, trong đó có thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, kết nối, kết nối năng lượng…; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Vương quốc Anh trong xây dựng các văn kiện định hướng hợp tác hai bên giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng cũng đề nghị Vương quốc Anh ủng hộ các sáng kiến do Việt Nam đề xuất trong vai trò Chủ tịch Nhóm đặc trách về Sáng kiến liên kết ASEAN (IAI-TF) nhằm triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch công tác giai đoạn mới 2026-2030.

Chiều cùng ngày, Việt Nam và Anh đã đồng chủ trì tổ chức Đối thoại kết nối ASEAN-Anh, với hai trọng tâm gồm Dịch vụ tài chính và Kinh tế sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đây là bước quan trọng trong triển khai Tuyên bố chung về Kết nối, được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh tháng 7/2024.

Phát biểu tại đối thoại, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh kết nối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng tương lai thịnh vượng và bền vững của khu vực.

Thứ trưởng cho rằng, tăng cường hợp tác dịch vụ tài chính, nhất là tài chính xanh, là chìa khóa để thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển bền vững; trong khi đó, kinh tế sáng tạo là động lực cho đổi mới, tăng trưởng kinh tế bao trùm, tạo việc làm, tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa người dân ASEAN và Vương quốc Anh.

Về phần mình, ông Owen Jenkins nhấn mạnh lĩnh vực dịch vụ tài chính là xương sống của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Là trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới, Vương quốc Anh cam kết thúc đẩy hợp tác kết nối tài chính khu vực, thông qua các sáng kiến tài chính xanh vì mục tiêu bền vững.

Ông Owen Jenkins cũng bày tỏ tin tưởng rằng kinh tế sáng tạo là động lực mới trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy du lịch và giao lưu văn hóa (qua phim ảnh, âm nhạc, thời trang, thiết kế…).

Các diễn giả tham dự hội nghị đã trao đổi sâu rộng về tiềm năng và các biện pháp thúc đẩy hợp tác cụ thể trong lĩnh vực tài chính và kinh tế sáng tạo, bao gồm phát triển thị trường tài chính xanh, tăng cường hội nhập tài chính khu vực và thu hút đầu tư chất lượng cao, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy thương mại các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo…

Đối thoại kết nối ASEAN-Anh là hoạt động cuối cùng trong chuỗi các sự kiện ASEAN do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 8-10/4/2025 tại Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.