[Ảnh] Người dân Hà Nội tất bật mua sắm trong ngày Tết Đoan Ngọ 2024

[Ảnh] Người dân Hà Nội tất bật mua sắm trong ngày Tết Đoan Ngọ 2024

Sáng nay, 10/6 (tức ngày 5/5 âm lịch), mặc dù trời đổ cơn mưa từ 6 giờ sáng nhưng người dân Hà Nội vẫn đến những khu chợ truyền thống mua rượu nếp để về làm mâm cúng, "diệt sâu bọ" trong ngày Tết Đoan Ngọ.
6 giờ sáng 10/6 (tức ngày 5/5 âm lịch) tại khu chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có phần vắng vẻ hơn mọi năm vì cơn mưa bất chợt kéo đến. Tuy vậy khi trời tạnh, người dân bắt đầu mua sắm rượu nếp, hoa quả làm mâm cúng Tết Đoan Ngọ.

6 giờ sáng 10/6 (tức ngày 5/5 âm lịch) tại khu chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có phần vắng vẻ hơn mọi năm vì cơn mưa bất chợt kéo đến. Tuy vậy khi trời tạnh, người dân bắt đầu mua sắm rượu nếp, hoa quả làm mâm cúng Tết Đoan Ngọ.

Vì Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào ngày thứ 2 đầu tuần nên một số người dân chọn cách đội mưa, tranh thủ đi mua sắm từ sớm để kịp giờ đi làm.

Vì Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào ngày thứ 2 đầu tuần nên một số người dân chọn cách đội mưa, tranh thủ đi mua sắm từ sớm để kịp giờ đi làm.

Từ sáng sớm, tại chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các tiểu thương đã chuẩn bị những mặt hàng phục vụ ngày Tết Đoan Ngọ như: rượu nếp, bánh gio,… phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong ngày hôm nay.

Từ sáng sớm, tại chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các tiểu thương đã chuẩn bị những mặt hàng phục vụ ngày Tết Đoan Ngọ như: rượu nếp, bánh gio,… phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong ngày hôm nay.

Theo quan niệm truyền thống của người dân Việt Nam, cứ đến ngày 5/5 âm lịch hằng năm, người dân đều chuẩn bị mâm cúng gồm các loại trái cây, rượu nếp, bánh gio... để diệt trừ sâu bọ làm hại mùa màng và xua đuổi bệnh tật trong cơ thể.

Theo quan niệm truyền thống của người dân Việt Nam, cứ đến ngày 5/5 âm lịch hằng năm, người dân đều chuẩn bị mâm cúng gồm các loại trái cây, rượu nếp, bánh gio... để diệt trừ sâu bọ làm hại mùa màng và xua đuổi bệnh tật trong cơ thể.

Tại đây cũng có rất nhiều mặt hàng hoa quả đa dạng với đầy đủ màu sắc được bày bán từ sớm. Hôm nay tại chợ bán đa phần là những loại quả như: mận, vải, na… để bày biện mâm ngũ quả cúng Tết Đoan Ngọ.

Tại đây cũng có rất nhiều mặt hàng hoa quả đa dạng với đầy đủ màu sắc được bày bán từ sớm. Hôm nay tại chợ bán đa phần là những loại quả như: mận, vải, na… để bày biện mâm ngũ quả cúng Tết Đoan Ngọ.

Rượu nếp - một món ăn không thể thiếu của người dân Hà Nội trong ngày Tết "diệt sâu bọ".

Rượu nếp - một món ăn không thể thiếu của người dân Hà Nội trong ngày Tết "diệt sâu bọ".

Có hai loại rượu nếp chính đó là rượu nếp cái và rượu nếp cẩm được người bán hàng đóng hộp cẩn thận, chia thành từng hộp to nhỏ khác nhau tùy vào nhu cầu của người mua.

Có hai loại rượu nếp chính đó là rượu nếp cái và rượu nếp cẩm được người bán hàng đóng hộp cẩn thận, chia thành từng hộp to nhỏ khác nhau tùy vào nhu cầu của người mua.

Theo tiểu thương ở chợ Hàng Bè, rượu nếp năm nay có giá bán dao động từ 80.000 đồng cho đến 100.000 đồng/kg.

Theo tiểu thương ở chợ Hàng Bè, rượu nếp năm nay có giá bán dao động từ 80.000 đồng cho đến 100.000 đồng/kg.

Rượu nếp được các tiểu thương đóng sẵn vào hộp nhỏ 2 lạng hoặc 0,5kg tùy vào nhu cầu sử dụng, sau đó mới cho nước rượu vào để bảo đảm giữ được hương vị tươi ngon nhất cho khách hàng.

Rượu nếp được các tiểu thương đóng sẵn vào hộp nhỏ 2 lạng hoặc 0,5kg tùy vào nhu cầu sử dụng, sau đó mới cho nước rượu vào để bảo đảm giữ được hương vị tươi ngon nhất cho khách hàng.

Ngoài ra những mặt hàng mâm cúng hoa quả làm sẵn cũng được rất nhiều người dân săn đón và tìm mua. Giá thành dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một mâm.

Ngoài ra những mặt hàng mâm cúng hoa quả làm sẵn cũng được rất nhiều người dân săn đón và tìm mua. Giá thành dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một mâm.

Một tiểu thương đang tất bật, tỉ mẩn chuẩn bị mâm hoa quả cho khách. Trên mâm thường có những loại hoa như hoa sen, hoa cau, hoàng lan, bách hợp...

Một tiểu thương đang tất bật, tỉ mẩn chuẩn bị mâm hoa quả cho khách. Trên mâm thường có những loại hoa như hoa sen, hoa cau, hoàng lan, bách hợp...

Ông Bùi Ngọc Quang (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng mua rượu nếp ở đây vì chất lượng tốt mà giá thành lại hợp lý, tôi mua về để tự chuẩn bị mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ với mong muốn "diệt sâu bọ" trong cơ thể, đón nhận nhiều điều may mắn cho bản thân và gia đình."

Ông Bùi Ngọc Quang (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng mua rượu nếp ở đây vì chất lượng tốt mà giá thành lại hợp lý, tôi mua về để tự chuẩn bị mâm cúng ngày Tết Đoan Ngọ với mong muốn "diệt sâu bọ" trong cơ thể, đón nhận nhiều điều may mắn cho bản thân và gia đình."

8 giờ sáng khi trời đã tạnh ráo, cảnh người mua người bán lại tấp nập trên khu chợ "nhà giàu" nổi tiếng.

8 giờ sáng khi trời đã tạnh ráo, cảnh người mua người bán lại tấp nập trên khu chợ "nhà giàu" nổi tiếng.

Cùng lúc đó tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) người dân đã có mặt từ sớm để chọn lựa hoa quả bày biện trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của gia đình.

Cùng lúc đó tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) người dân đã có mặt từ sớm để chọn lựa hoa quả bày biện trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của gia đình.

Giá rượu nếp ở đây dao động từ 25.000 - 30.000 đồng một hộp 0,5kg.

Giá rượu nếp ở đây dao động từ 25.000 - 30.000 đồng một hộp 0,5kg.

Mận là một loại trái cây dường như không thể thiếu trong mâm cúng Tết Đoan Ngọ của người dân Thủ đô. Giá mận năm nay có phần tăng hơn so với năm ngoái, dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Mận là một loại trái cây dường như không thể thiếu trong mâm cúng Tết Đoan Ngọ của người dân Thủ đô. Giá mận năm nay có phần tăng hơn so với năm ngoái, dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.