[Ảnh] Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lào

Sáng 25/7, tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan bên cạnh trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay, các cơ quan của Lào cũng đã thực hiện nghi thức treo cờ rủ bắt đầu 2 ngày Quốc tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Từ 7 giờ sáng 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Từ 7 giờ sáng 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đúng 7 giờ sáng 25/7, Đoàn Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh trang trọng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đúng 7 giờ sáng 25/7, Đoàn Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh trang trọng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với đất nước và Nhân dân Lào anh em, cũng như đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn, hiệu quả cho việc vun đắp và tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước".

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với đất nước và Nhân dân Lào anh em, cũng như đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn, hiệu quả cho việc vun đắp và tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước".

Đúng 8 giờ sáng 25/7, tại Tòa nhà Quốc hội Lào và trụ sở các cơ quan, đoàn thể của Lào đã trang trọng diễn ra nghi lễ treo cờ rủ thể hiện Quốc tang nhằm tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lễ treo cờ rủ tại Tòa nhà Quốc hội Lào.

Đúng 8 giờ sáng 25/7, tại Tòa nhà Quốc hội Lào và trụ sở các cơ quan, đoàn thể của Lào đã trang trọng diễn ra nghi lễ treo cờ rủ thể hiện Quốc tang nhằm tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lễ treo cờ rủ tại Tòa nhà Quốc hội Lào.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước dẫn đầu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ghi sổ tang, đồng chí Bounthong Chitmany viết: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào xin được khắc ghi nhớ công lao, sự đóng góp to lớn, quý báu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trong suốt thời gian qua”.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào ghi sổ tang, đồng chí Bounthong Chitmany viết: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào xin được khắc ghi nhớ công lao, sự đóng góp to lớn, quý báu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trong suốt thời gian qua”.

Đoàn đại biểu Chính phủ Lào do Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn đại biểu Chính phủ Lào do Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Chính phủ Lào viết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng ra đi, không chỉ là mất mát to lớn và sự đau buồn của gia quyến, của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam anh em, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào của chúng tôi cũng mất đi người bạn thân thiết nhất. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn luôn quan tâm, lo lắng và góp phần tích cực vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng tốt đẹp”.

Ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Chính phủ Lào viết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng ra đi, không chỉ là mất mát to lớn và sự đau buồn của gia quyến, của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam anh em, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào của chúng tôi cũng mất đi người bạn thân thiết nhất. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn luôn quan tâm, lo lắng và góp phần tích cực vào việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng tốt đẹp”.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thành kính dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thành kính dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào viết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiên trung, kiệt xuất. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đồng chí đã cống hiến không biết mệt mỏi công sức và trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới. Đồng chí đã quyết liệt trong việc chỉ đạo, lãnh đạo đất nước Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần làm cho vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế...Đặc biệt, đồng chí luôn luôn quan tâm, lo lắng và góp phần quan trọng vào việc vun đắp, thắt chặt và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em trong suốt thời gian qua”.

Ghi sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào viết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo kiên trung, kiệt xuất. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đồng chí đã cống hiến không biết mệt mỏi công sức và trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới. Đồng chí đã quyết liệt trong việc chỉ đạo, lãnh đạo đất nước Việt Nam không ngừng phát triển, góp phần làm cho vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế...Đặc biệt, đồng chí luôn luôn quan tâm, lo lắng và góp phần quan trọng vào việc vun đắp, thắt chặt và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em trong suốt thời gian qua”.

Cũng trong sáng 25/7, đoàn đại biểu Quốc hội Lào cùng nhiều đoàn đại biểu các bộ, ngành Trung ương và Thủ đô Vientiane; đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cũng đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Cộng đồng Phật tử người Việt Nam tại Lào tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng trong sáng 25/7, đoàn đại biểu Quốc hội Lào cùng nhiều đoàn đại biểu các bộ, ngành Trung ương và Thủ đô Vientiane; đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane cũng đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Cộng đồng Phật tử người Việt Nam tại Lào tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.