Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng, to lớn và quý báu vào việc củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn và nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà ngoại giao sáng suốt và tài ba, người đã góp phần quan trọng, to lớn và quý báu vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Nhà ngoại giao sáng suốt và tài ba của Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Lào, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ vô cùng đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn thân thiết và gắn bó của cá nhân ông cũng như của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, là nhà ngoại giao sáng suốt và tài ba của Việt Nam, là người luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với các nước bạn bè chiến lược truyền thống và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước lớn trên thế giới.

Ông Bounnhang Vorachith cho rằng đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện thành công, qua đó khéo léo duy trì sự cân bằng trong quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với các cường quốc và đem lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam.

Đặc biệt là việc củng cố mối quan hệ Lào-Việt Nam-Campuchia thông qua cơ chế gặp cấp cao giữa lãnh đạo 3 đảng cầm quyền, qua đó thắt chặt và nâng tầm mối quan hệ chính trị ngày càng sâu sắc, góp phần thúc đẩy và phát triển mối quan hệ nhà nước giữa 3 nước Lào-Việt Nam-Campuchia trong thời đại mới.

“Tất cả những điều đó thể hiện tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và là bài học quan trọng trong sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp nâng cao vai trò và uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam trên diễn đàn khu vực và quốc tế”, ông Bounnhang Vorachith nhìn nhận.

Về những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quan hệ hai nước Việt Nam-Lào, ông Bounnhang Vorachith cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng, to lớn và quý báu vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Ông Bounnhang Vorachith dẫn chứng cho biết, mặc dù tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến phức tạp, cộng với những khó khăn, thách thức mà cả hai nước Lào và Việt nam phải đối mặt, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam đã luôn được phát huy cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên mọi lĩnh vực.

Ông Bounnhang Vorachith cho rằng đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện thành công. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Ông Bounnhang Vorachith cho rằng đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện thành công. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Trong đó, mối quan hệ chính trị giữa hai nước đã được phát triển đi vào chiều sâu, có sự tin cậy ở mức độ cao; hai Đảng có cơ chế phối hợp làm việc, việc trao đổi đoàn các cấp được duy trì một cách thường xuyên. Hai bên đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về lý luận, công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi thông tin, ý kiến về các vấn đề mang tính chiến lược.

Hợp tác kinh tế đạt nhiều tiến triển. Hai bên có cơ chế phối hợp thông qua Ủy ban hợp tác của hai nước nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận của hai Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, kỹ thuật-khoa học... Hợp tác về thương mại giữa hai nước nhìn chung phát triển tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào.

Hợp tác trong các lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng-an ninh, giáo dục-thể thao, văn hóa, y tế, giao thông vận tải, kỹ thuật-khoa học, nông nghiệp… đều phát triển tích cực, phù hợp thực tế và đạt nhiều hiệu quả hơn trước.

Giữ gìn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam thật vững bền

Đề cập việc hai bên ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Lào năm 2019 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Bounnhang Vorachith khẳng định việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và phù hợp với thực tế quan hệ của hai nước. Bởi vì, mối quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, có sự đoàn kết gắn bó chặt chẽ cùng chung chiến hào, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, cùng chiến đấu, cùng đánh bại chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Tinh thần đoàn kết chiến đấu và tình cảm hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước đã được hun đúc từ trong chiến đấu, trở thành yếu tố quan trọng của thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và vun đắp, đồng thời được sự kế thừa, củng cố từ các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, trở thành di sản quý báu của hai nước, là quy luật của sự tồn tại và phát triển của cách mạng của hai nước, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Trích dẫn thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương nhau mấy núi cũng trèo, Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt-Lào hai nước chúng ta, Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" - nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith một lần nữa khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được thấm sâu, vững bền và đầy sinh động, khó tìm kiếm trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường hiện nay, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cho rằng hai nước cần tiếp tục giữ gìn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam thật vững bền, đi vào chiều sâu; phấn đấu đưa hợp tác kinh tế-thương mại tương xứng với quan hệ chính trị, an ninh; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.