Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Thành quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam mang đậm dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, những thành quả phát triển kinh tế-xã hội đáng ngưỡng mộ của Việt Nam thời gian qua là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Món quà giá trị để lại cho Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhìn nhận, Việt Nam hiện nhận được nhiều lời ngợi khen của thế giới là nước đang phát triển ổn định, có những bước tiến rõ ràng, chính xác. Việc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam được như ngày hôm nay là nhờ có sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trong những nhà lãnh đạo đã tổ chức thực hiện đường lối phát triển kinh tế-xã hội ngày một đơm hoa kết trái.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển đất nước, người dân được chăm lo, đời sống ngày một nâng cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá đó chính là thành quả của sự lãnh đạo kiên quyết, dũng cảm, đúng đắn, chính xác của đường lối, chính sách mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đưa ra và lãnh đạo thực hiện. Đó cũng là món quà giá trị mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng để lại cho Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam.

Để có những thành tựu nói trên, ông Thongloun Sisoulith nhìn nhận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người am hiểu sâu sắc về lý luận, có nhiều bài học thực tiễn về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Ông Thongloun Sisoulith cũng cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghiên cứu rất có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp hài hòa với tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện xây dựng phát triển đất nước Việt Nam ngày một phát triển không ngừng.

Đề cập tới bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Thongloun Sisoulith đánh giá đó chính là con đường đi lên thời đại mới của Việt Nam. Ông cho rằng các nước trên thế giới, các đảng cầm quyền hay đảng không cầm quyền đều đang nghiên cứu công trình này, về những vấn đề về lý luận và thực tiễn mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra.

Ông Thongloun Sisoulith cho biết mình đã nghiên cứu nhiều công trình, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho rằng đó là thành quả của quá trình nghiên cứu sâu sắc và đều mang tính thực tiễn rất cao. Ông khẳng định những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là di sản quý giá của Đảng Cộng sản Việt Nam và đáng để thế giới nghiên cứu, học tập.

Ông Thongloun Sisoulith cho biết mình đã nghiên cứu nhiều công trình, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho rằng đó là thành quả của quá trình nghiên cứu sâu sắc và đều mang tính thực tiễn rất cao. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Ông Thongloun Sisoulith cho biết mình đã nghiên cứu nhiều công trình, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho rằng đó là thành quả của quá trình nghiên cứu sâu sắc và đều mang tính thực tiễn rất cao. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

“Tôi đã được nhận rất nhiều bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng do các đồng chí Việt Nam gửi tặng. Tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ từng bài. Những bài viết nào có thể áp dụng được cho việc phát triển kinh tế-xã hội, cho công tác xây dựng Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Lào, tôi sẽ đọc và nghiên cứu xem cái nào áp dụng được với Lào”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói.

“Sự nhớ thương, tình nghĩa chân thành, tình đồng chí đáng tôn trọng sẽ mãi ở trong trái tim tôi”

Ông Thongloun Sisoulith cho biết đã từng gặp gỡ, trao đổi, cùng làm việc và thảo luận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lần, nhưng sau mỗi lần gặp ông lại muốn gặp nữa, sau mỗi lần nói chuyện ông lại muốn nói chuyện nữa, vì cách thể hiện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với người Lào rất gần gũi, đối với lãnh đạo Lào cũng rất gần gũi, đối với cá nhân ông cũng rất gần gũi, thể hiện sự cởi mở, thẳng thắn và mỗi lần trao đổi kinh nghiệm đều trao đổi rất sâu sắc, thoải mái, vô tư và tôn trọng nhau theo đúng nghĩa đồng chí anh em thật sự.

Ông Thongloun Sisoulith hồi tưởng, mỗi lần gặp gỡ với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ông không chỉ nhận được sự chân thành, tình cảm quý mến trên cơ sở đồng chí-anh em, mà còn được cả sự hiểu biết về lý luận và thực tiễn mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng có kinh nghiệm đã truyền lại.

“Tôi được xem là một người may mắn, có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Nguyễn Phú Trọng về nhiều chủ đề trong thời gian qua, điều đó tôi không bao giờ quên. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuy không còn nữa, nhưng sự nhớ thương, tình nghĩa chân thành, tình đồng chí đáng tôn trọng sẽ mãi ở trong trái tim tôi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bùi ngùi chia sẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bùi ngùi chia sẻ về những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bùi ngùi chia sẻ về những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Ông cho biết, mỗi lần gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều chân thành nói: “Chúng ta phải coi việc giúp đỡ lẫn nhau là điều quan trọng, giúp bạn là giúp mình”, và khẳng định điều này ông không bao giờ quên.

“Tôi đã kể chuyện này với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào, kể với cán bộ-nhân viên, kể cho gia đình tôi nghe, kể cho gia đình các con, các cháu tôi nghe, rằng phải nhớ câu này của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí giúp đất nước chúng ta rất nhiều, đồng chí coi đó là giúp mình, nhưng ý nghĩa sâu sắc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đó là, chúng ta là đồng chí, là anh em, là bằng hữu rất khó kiếm tìm.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn thường nói, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam là có một không hai trên thế giới, đó là câu nói thực sự xuất phát từ trái tim của đồng chí Nguyễn Phú Trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nói.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.