Thái Lan treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hôm nay (1/8), tại các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, hiệp hội, tổ chức trên toàn lãnh thổ Thái Lan đã để cờ rủ, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cờ rủ được treo tại các công sở, trường học của Thái Lan ngày 1/8. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Cờ rủ được treo tại các công sở, trường học của Thái Lan ngày 1/8. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Theo thông báo của Văn phòng Phủ Thủ tướng Thái Lan, nghi lễ để cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được tiến hành trong hai ngày 1 và 2/8.

Tại Phủ Thủ tướng Thái Lan, lá cờ treo trên nóc tòa nhà Phủ Thủ tướng đã được trang trọng hạ xuống một phần hai cột cờ theo nghi thức chính thức, để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cờ rủ tại Phủ Thủ tướng Thái Lan ngày 1/8. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cờ rủ tại Phủ Thủ tướng Thái Lan ngày 1/8. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Các trường học, các cơ quan công sở, doanh nghiệp nhà nước, hiệp hội, tổ chức xã hội tại Thái Lan cũng treo cờ rủ nhằm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó, chiều 25/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavin đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dâng vòng hoa và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thủ tướng Srettha Thavisin viết: “Thay mặt Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin chia sẻ sự cảm thông với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời khắc đau buồn này”.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Giới trí thức, học giả và kiều bào tại Thái Lan sau khi biết được thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần đã bày tỏ lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat cho biết đã từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia sẻ, những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp và những gì ông trực tiếp cảm nhận cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một con người tận tâm, nghiêm túc và thẳng thắn.

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat khẳng định vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự phát triển của đất nước Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat khẳng định vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự phát triển của đất nước Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokvidhyarat khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người đáng kính và đã dành được sự kính trọng rất cao của người dân Việt Nam bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời cho đất nước Việt Nam; những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào mối quan hệ giữa hai nước thật to lớn, khi mà quan hệ Thái Lan-Việt Nam trong hơn mười năm gần đây đã phát triển tốt đẹp. Điều đó có được chính là kết quả của những chính sách phát triển ngoại giao dưới sự lãnh đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2013, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Trong hai ngày 26 và 27/7 tổ chức viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hơn 100 đoàn, đại biểu của các tổ chức quốc tế, Đại sứ, đại diện Đại sứ quán nước ngoài tại Thái Lan, các bộ, ngành, hội, đoàn, các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan, đại diện các hội kiều bào Việt Nam tại Thái Lan đã dự lễ viếng, chia buồn và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.