Ấn tượng từ sức trẻ của Giải Âm nhạc cống hiến năm 2019

Mùa Giải Âm nhạc cống hiến lần thứ 14-2019 vừa khép lại bằng lễ trao giải được tổ chức tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm tổ chức, đây vẫn là giải thưởng thu hút được sự quan tâm của giới làm nghề bởi độ uy tín, tính phát hiện dành cho những sáng tạo, thể nghiệm của các nghệ sĩ ở nhiều phương diện sáng tác, biểu diễn, sản xuất… âm nhạc. Và ở mùa giải năm nay, yếu tố trẻ và mới tiếp tục gây ấn tượng.

Ca sĩ Ðông Nhi (bên trái) nhận giải ca sĩ của năm.
Ca sĩ Ðông Nhi (bên trái) nhận giải ca sĩ của năm.

Tham gia tranh tài ở các hạng mục đề cử Giải Âm nhạc cống hiến lần này, bên cạnh những gương mặt tiếng tăm trong làng nhạc như: Võ Thiện Thanh, Mỹ Linh, Thanh Lam, Tùng Dương, Ðức Tuấn, Hồ Trung Dũng…, có những cái tên rất mới như: Bích Phương, Thái Vũ, Phùng Khánh Linh, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương… Cùng sự xuất hiện của những tên tuổi theo dòng nhạc đại chúng, đề cử Cống hiến năm nay còn ghi nhận sự góp mặt của những nghệ sĩ thuộc dòng nhạc cách mạng như Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Phạm Phương Thảo. Ðiều này phần nào khẳng định những thành tựu trên nhiều mặt, sự song hành, giao thoa của nhiều dòng nhạc trong nền âm nhạc đương đại Việt Nam năm qua; đồng thời cho thấy những chuyển động sôi nổi của làng nhạc Việt, khi những nghệ sĩ tên tuổi trở lại ngoạn mục và lứa nghệ sĩ trẻ cũng đang tự tìm cách khẳng định mình bằng những sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng. Giải Âm nhạc cống hiến năm nay gây bất ngờ bởi trừ ê-kíp của ca sĩ Mỹ Linh giành cúp An-bum của năm với “Chát với Mô-da II”, tám trong chín hạng mục giải còn lại đều được trao cho những nghệ sĩ trẻ. Ở hạng mục Nhà sản xuất của năm, Tiên Cookie đã ngoạn mục vượt qua những nhạc sĩ đàn anh như Võ Thiện Thanh, Ðỗ Hiếu để giành chiến thắng. Năm qua, chị thật sự tạo dấu ấn mạnh mẽ khi không đóng khung mình ở vai trò nhạc sĩ mà còn thử sức ở lĩnh vực sản xuất âm nhạc với nhiều MV (vi-đê-ô ca nhạc) đình đám như: Bùa yêu, Mượn rượu tỏ tình… Việc Vũ Cát Tường trở thành Nhạc sĩ của năm, hay Ðông Nhi được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ của năm khi đứng cùng đề cử với những đối thủ “nặng ký” khác là: Lan Anh, Tùng Dương, Thanh Lam, Tân Nhàn… cũng cho thấy sự lên ngôi của sức trẻ trong âm nhạc. Ðây là tín hiệu lạc quan cho thị trường âm nhạc Việt Nam, khi người yêu nhạc đang được chứng kiến sự xuất hiện của một lực lượng nghệ sĩ kế cận khá đông đảo và chất lượng.

Cùng với yếu tố trẻ, Giải Âm nhạc cống hiến năm 2019 còn gây ngạc nhiên bởi những yếu tố mới, khi ngoài Mỹ Linh và Vũ Cát Tường là những người đã được xướng tên ở những mùa trước, chủ nhân của các hạng mục còn lại đều là những gương mặt lần đầu nhận giải. Trong đó, Bùi Lan Hương, người chiến thắng đề cử Nghệ sĩ mới của năm, được đánh giá cao khi tiên phong cho dòng nhạc Dream pop còn khá mới tại Việt Nam. MV Bùa yêu của Bích Phương và ê-kíp chiến thắng tại đề cử MV của năm cũng là một sự thể nghiệm mới khi chuyển từ phong cách ballad trữ tình sang electro sôi động mà vẫn đan xen được nét truyền thống và hiện đại. Trong khi đó, See Sing Share của Hà Anh Tuấn giành cú đúp giải thưởng Chương trình của năm và Chuỗi chương trình của năm lại được đánh giá cao ở tính mới trong phương thức thể hiện với dàn nhạc mầu sắc acoustic chủ đạo… Ðiều này cho thấy, âm nhạc Việt Nam vẫn đang vận động mạnh mẽ với nhiều sáng tạo mới theo hướng tiệm cận hơn với thị trường, công chúng.

Nhìn vào các đề cử hạng mục Bài hát của năm và An-bum của năm, dễ nhận diện sự phủ sóng của hàng loạt các ca khúc, tác phẩm âm nhạc mà ca sĩ thể hiện cũng đồng thời là nhạc sĩ sáng tác như: Em không thể (Tiên Tiên), Hành tinh song song (Thái Vũ), Hôm nay tôi buồn (Phùng Khánh Linh), Huyền thoại (Phan Mạnh Quỳnh), Stardom (Vũ Cát Tường), Thiên thần sa ngã (Bùi Lan Hương)… Chứng tỏ, trào lưu ca sĩ kiêm sáng tác ca khúc đang ngày càng trở thành xu hướng thịnh hành trong đời sống nhạc Việt. Những cái tên nổi trội trong làng Indie Việt xuất hiện trong các đề cử giải như: Thái Vũ, Phùng Khánh Linh… đã cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của những nghệ sĩ trẻ độc lập hiện nay. Indie là viết tắt của Independence, nghĩa là độc lập. Nhạc Indie là sáng tác của những nghệ sĩ độc lập không phụ thuộc vào nhà sản xuất hay công ty âm nhạc nào. Họ tự sáng tác, tự biểu diễn, thu âm và xuất bản các ca khúc của chính mình. Sự hỗ trợ của công nghệ và các trang nhạc trực tuyến thời gian qua đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để nhạc Indie phát triển, mở ra cơ hội cho nhiều nghệ sĩ trẻ còn hạn chế về tài chính, mối quan hệ có thể tự khẳng định tài năng âm nhạc của mình. Âm nhạc của họ hầu hết đều mang hơi hướng tự do, phóng khoáng, mang cá tính sáng tạo riêng. Mỗi sáng tác là câu chuyện do chính họ viết lên và thể hiện cho nên dễ chạm đến trái tim người nghe bằng cảm xúc chân thật. Tất nhiên, những sáng tác chất lượng chỉ là số ít song không thể phủ nhận, đây là xu hướng đang chiếm lĩnh thị trường nhạc Việt và sẽ còn tiếp tục mang đến những hơi thở tươi mới cho đời sống âm nhạc nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.