Tăng tốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng với nhiều dự án giao thông quy mô lớn, đóng vai trò kết nối toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu, khiến một số công trình chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 tập kết vật tư, thiết bị để thi công công trình.
Đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 tập kết vật tư, thiết bị để thi công công trình.

Thách thức từ các dự án trọng điểm

Hiện trên địa bàn thành phố có ba dự án giao thông trọng điểm quốc gia gồm: Cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng (giai đoạn 1, đoạn qua Cần Thơ), dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (Km0-Km7) và đường Vành đai phía Tây. Đây là các công trình không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, mà còn giữ vai trò liên kết vùng.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, dù đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên tiến độ cả ba dự án vẫn chưa đạt yêu cầu. Thành phố đã xác định rõ nguyên nhân và tập trung xử lý các “điểm nghẽn”, trong đó, nổi bật là vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Để khắc phục, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời, xây dựng chính sách trong phạm vi thẩm quyền nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai. Công tác bố trí tái định cư được đẩy mạnh, từ xác định vị trí, lô nền đến công bố giá, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.

Riêng dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật liệu san lấp. Theo thống kê, nhu cầu cát khoảng 17,48 triệu m³, trong đó đã xác định được khoảng 14,09 triệu m³, còn thiếu khoảng 3,39 triệu m³.

Theo ông Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ: Dự án có tổng mức đầu tư 31.288,077 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2022-2027. Tính đến ngày 13/3/2026, đã giải ngân 15.430,086 tỷ đồng, đạt 76,37% kế hoạch vốn. Để giải quyết việc thiếu hụt, thành phố đã làm việc với các tỉnh như: An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long nhằm bổ sung nguồn cát, đồng thời, tìm nguồn đá từ Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, có tổng mức đầu tư 7.237,831 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2023-2027. Tuy nhiên, tiến độ bị ảnh hưởng bởi việc bàn giao mặt bằng chậm và không liên tục. Tính đến tháng 3/2026, dự án mới giải ngân 56,146/100 tỷ đồng vốn năm 2026, đạt 56,15%.

Theo ông Lê Thanh Việt, việc mặt bằng bị chia cắt khiến các nhà thầu không thể thi công đồng bộ, làm giảm hiệu quả tiến độ. Thành phố đặt mục tiêu đến hết tháng 6/2026, sẽ hoàn tất bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027.

Trong khi đó, dự án đường Vành đai phía Tây (Quốc lộ 91-Quốc lộ 61 C) có tổng mức đầu tư hơn 3.837 tỷ đồng, triển khai từ năm 2021- 2026, lại rơi vào tình trạng đình trệ từ đầu năm 2024, do vượt tổng mức đầu tư. Dự án đã bàn giao hơn 50% mặt bằng, nhưng không liên tục, khiến việc thi công bị gián đoạn. Hiện 4/7 gói thầu đang triển khai, với giá trị thực hiện đạt khoảng 960,939/2.162,053 tỷ đồng (44,44%). Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân năm 2026 chỉ đạt 2,9%.

Ông Lê Thanh Việt cho biết: “Khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng bị tạm dừng do vượt tổng mức đầu tư. Chi phí đã giải ngân gần như toàn bộ, nhưng mới xử lý được hơn 50% trường hợp bị ảnh hưởng”. Việc thiếu khu tái định cư hoàn chỉnh, chưa có giá nền, hạ tầng chưa đồng bộ cũng khiến tiến độ di dời đến nơi ở mới của người dân chậm trễ.

Hàng loạt dự án chậm tiến độ vì "vướng" mặt bằng

Không chỉ các dự án trọng điểm, nhiều công trình khác trên địa bàn Cần Thơ cũng gặp tình trạng tương tự. Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp đang vướng 42 dự án tại 27 xã, phường, với tổng kinh phí hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn 1.100 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực giao thông và nông nghiệp, nhiều dự án kéo dài do người dân chưa đồng thuận đơn giá, thiếu quỹ tái định cư và phát sinh khiếu nại. Tại công trường, việc thi công gián đoạn vẫn diễn ra, nhiều đoạn hoàn thành nền đường, nhưng phải dừng chờ mặt bằng.

Dự án nâng cấp đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau (1.700 tỷ đồng) mới đạt 1-7% tiến độ do vướng mặt bằng khoảng 77ha, ảnh hưởng gần 1.600 hộ dân. Tương tự, đường tỉnh 927, dù đạt khoảng 50% khối lượng, nhưng vẫn chưa thể thi công đồng bộ. Ông Huỳnh Văn Khoa, Chỉ huy trưởng công trường cho biết: “Chỉ cần vài điểm chưa được bàn giao là toàn tuyến không thể triển khai đồng bộ, máy móc phải chờ, chi phí tăng rất lớn”.

Một kỹ sư thi công cũng nhận định, nếu có mặt bằng sạch liên tục, tiến độ có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Ông Nguyễn Văn Thuận (phường Bình Thủy), có đất thuộc dự án Quốc lộ 91 chia sẻ, gia đình đã đồng ý bàn giao mặt bằng khi thấy phương án bồi thường hợp lý.

Ở góc độ quản lý, ông Võ Nhựt Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ cho biết toàn thành phố hiện có 107 dự án ngoài ngân sách gặp khó khăn. Trong đó, 25 dự án đang được tháo gỡ, 12 dự án bị thu hồi, còn 70 dự án tiếp tục triển khai.

Đáng chú ý, thành phố đã đề xuất 6 dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 của Quốc hội, đồng thời đang rà soát thêm 14 dự án khác. Có tới 50/70 dự án chậm tiến độ do nhà đầu tư triển khai chậm, chủ yếu vì “vướng” mặt bằng.

Theo ông Quang, các tiêu chí áp dụng Nghị quyết 170 gồm: Dự án giao đất không qua đấu thầu, đã được thanh tra, kiểm tra và phù hợp quy hoạch. Bộ Tài chính đang nghiên cứu mở rộng đối tượng áp dụng, tạo cơ hội tháo gỡ cho nhiều dự án hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa cho biết, Cần Thơ đã đề xuất 20 dự án được thí điểm xử lý theo Nghị quyết 170, trong đó có 6 dự án đủ điều kiện. Nếu cơ chế được mở rộng, nhiều dự án tồn đọng sẽ được giải quyết. Đối với 50 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, thành phố đang khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục để tiếp tục triển khai.

Trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng ngày càng cấp thiết, bài toán lớn đặt ra cho Cần Thơ không chỉ là nguồn lực, mà còn là năng lực tổ chức thực hiện. Khi những “nút thắt” về mặt bằng, vật liệu và cơ chế được tháo gỡ đồng bộ, các dự án trọng điểm sẽ có cơ hội “tăng tốc”, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho diện mạo đô thị và liên kết vùng trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.

Thu hoạch lúa tại xã Thạnh Thới An, Cần Thơ.

Cần Thơ tháo gỡ khó khăn trong cơ cấu lại nông nghiệp

Cần Thơ là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long nhưng bên cạnh sự phát triển vẫn còn nhiều bất cập, tình trạng “được mùa, rớt giá” cứ lặp đi lặp lại, khiến đời sống người nông dân gặp bất ổn.