Ấm lòng bên những ngôi nhà Đại đoàn kết

Trong những năm qua, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Phú Thọ quan tâm. Qua đó, đã có hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng đã từng bước làm đổi thay cuộc sống của không ít người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao biểu trưng kinh phí xóa nhà tạm cho các địa phương trong tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao biểu trưng kinh phí xóa nhà tạm cho các địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Khắc Lai ở khu 14, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao năm nay đã hơn 80 tuổi vẫn sống vui khỏe. “Tôi được như bây giờ là nhờ ngôi nhà Đại đoàn kết này của Mặt trận đấy” - ông Lai hào hứng nói.

Ông Lai cho biết thêm, năm 2009, sau bao năm làm công nhân ở thành phố Việt Trì, ông về quê khi tuổi đã cao, kinh tế khó khăn, anh em phải hỗ trợ xây ngôi nhà cấp 4 lợp mái tạm. Sau hơn chục năm ngôi nhà đã xuống cấp, chỉ chờ sập xuống mỗi khi mưa to, gió lớn. Mọi chuyện đổi thay khi gia đình ông được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Với sự hỗ trợ từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” cùng sự giúp đỡ về ngày công của anh em họ hàng và bà con làng xóm, ngôi nhà khang trang kiên cố đã hoàn thành. Có ngôi nhà mới, vợ chồng ông Lai cũng yên tâm vui hưởng tuổi già chăm sóc các cháu để con cái yên tâm tâm làm ăn.

Tính đến nay, đã có hàng trăm ngôi nhà Đại đoàn kết đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xây dựng giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Trong đó có trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Minh ở khu Tiền Phong, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, một mình nuôi hai con nhỏ. Sáu năm trước, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống của chị càng khó khăn hơn. Không có nhà ở, mấy mẹ con phải ở nhờ gian bếp của người em trai. Nhưng chỗ ở cũng ẩm thấp, cứ mưa là ngập nước.

Hay như hộ chị Vũ Thị Hiên, ở khu 2, xã Kim Đức thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình có 4 khẩu, bản thân chị Hiên không có việc làm ổn định, chồng mất do tai nạn giao thông, phải nuôi 3 con nhỏ đang trong tuổi ăn học.

Thành phố Việt Trì trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Vũ Thị Hiên ở khu 2, xã Kim Đức.

Thành phố Việt Trì trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Vũ Thị Hiên ở khu 2, xã Kim Đức.

Ngôi nhà chị đang ở được xây dựng cách đây gần 20 năm, đã xuống cấp trầm trọng, mái nhà bị dột nát, tường nhà bị nứt, có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào, khiến gia đình luôn lo lắng bất an. Vì vậy, Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” thành phố Việt Trì đã vận động các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm ủng hộ để xây nhà cho hộ chị Vũ Thị Hiên.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Việt Trì Phạm Văn Mến cho biết, hưởng ứng cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay xây mới, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, giúp nhiều gia đình an cư, lạc nghiệp, tạo động lực để họ có thêm quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Những hộ nghèo được ở trong ngôi nhà “Đại đoàn kết” đã nhân đôi niềm hạnh phúc bởi mỗi ngôi nhà đều được xây từ lòng nhân ái, nghĩa tình và sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Đối với những người làm công tác Mặt trận, việc bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo là niềm vui, là hạnh phúc của mỗi người làm công tác mặt trận.

Hưởng ứng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp, các ngành, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Phú Thọ đã phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phan Thị Đền ở khu An Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phan Thị Đền ở khu An Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, tính riêng giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã xóa được khoảng 4.000 căn nhà tạm cho các hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa được 2.092 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá hơn 54 tỷ đồng; ủng hộ 2,5 tỷ đồng hỗ trợ, xây dựng 51 căn nhà “Đại đoàn kết” cho tỉnh Điện Biên...

Đặc biệt, để thiết thực đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phát động đợt thi đua cao điểm “35 ngày Quyết thắng” hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029 và khởi công xây dựng 100 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải cho biết, việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo là việc làm thiết thực có ý nghĩa to lớn. Từng bước thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Ngoài ra, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết còn là nghĩa cử cao đẹp, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” trong cộng đồng, qua đó củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.