55 nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ các vùng miền dự trại sáng tác tại Đồng Tháp

Các trại viên có dịp trao đổi, cùng làm giàu thêm kinh nghiệm sáng tạo, từ đó nâng cao chất lượng sáng tác, tạo nguồn tác phẩm mới, có chất lượng cao, mang đậm nét đặc trưng văn hóa, con người Đồng Tháp.
Ban tổ chức trao tặng các trại viên chiếc khăn choàng của Làng nghề Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HỮU NGHĨA
Ban tổ chức trao tặng các trại viên chiếc khăn choàng của Làng nghề Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HỮU NGHĨA

Ngày 20/4, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức khai mạc Trại sáng tác ca khúc và văn học về Đồng Tháp với chủ đề “Đất và người Đồng Tháp qua 50 năm xây dựng và phát triển”.

Trại sáng tác nhằm tạo điều kiện cho các nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ thâm nhập thực tế, khám phá những nét đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Đồng Tháp, tạo cảm xúc để sáng tác những tác phẩm có giá trị về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật về Đồng Tháp.

Qua đó, còn tạo nguồn tác phẩm mới, có chất lượng cao, mang đậm nét đặc trưng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân; góp phần phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu khai mạc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu khai mạc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng ban tổ chức Trại sáng tác ca khúc và văn học cho biết: “4 ngày đi thực tế cho âm nhạc và 10 ngày đi thực tế cho văn học sẽ là nguồn cảm hứng chủ đạo cho tất cả trại viên có được nhiều tác phẩm hay cho đất và người Đồng Tháp. Lãnh đạo tỉnh mong muốn và kỳ vọng những tác phẩm của quý nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ sáng tác không chỉ cho thế hệ hôm nay, mà còn có giá trị cho các thế hệ mai sau”.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội khẳng định: “Mỗi người nghệ sĩ là một cá tính, là một góc nhìn riêng, một cách tiếp cận riêng. Vì thế, sẽ rất thú vị khi Đồng Tháp được nhìn nhận, cảm nhận, soi chiếu bởi những nghệ sĩ ở khắp các vùng miền.

Đồng Tháp là xứ sen hồng theo một cách gọi hết sức trìu mến và lãng mạn, nhưng cũng là mảnh đất có những trận chiến ác liệt để bảo vệ quê hương. Đồng Tháp cũng là mảnh đất của những người lao động cần cù, và cũng là vùng đất của những con người khoáng đãng, hào sảng nhưng cũng hết sức sâu lắng, tinh tế.

Mở trại viết cũng là cách tạo điều kiện cho các nhà văn, nhà thơ ở tỉnh cũng như các vùng miền khác có dịp gặp nhau, kiến tạo, trao đổi, cùng làm giàu thêm kinh nghiệm sáng tạo, cũng như từ đó nâng cao chất lượng sáng tác, không chỉ cho tỉnh, mà cho đời sống văn học trong toàn quốc”.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội phát biểu. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội phát biểu. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 20-29/4, với sự tham gia của 55 nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ đến từ các địa phương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Bình Thuận, Tây Ninh, Quảng Nam… Các trại viên có dịp đi thực tế tại nhiều huyện, thành phố, khu điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, về chuyên ngành văn học, có tổng số trại viên được triệu tập là 25 trại viên, trong đó có 15 trại viên là những cộng tác viên do Tạp chí Văn nghệ Quân đội mời, 10 trại viên là các nhà thơ, nhà văn của tỉnh Đồng Tháp.

Về chuyên ngành âm nhạc, có 30 trại viên là các nhạc sĩ đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các nhạc sĩ ở tỉnh Đồng Tháp được triệu tập.

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.