3 học sinh lớp 6 ở Đắk Lắk đuối nước thương tâm

Sáng 5/6, một lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk cho biết: 3 học sinh lớp 6 của trường vừa bị đuối nước thương tâm. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà các em học sinh đuối nước để thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình. 

Thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng và học sinh bắt đầu nghỉ hè, vì vậy các gia đình cần quản lý chặt con em mình để tránh xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh minh họa)
Thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng và học sinh bắt đầu nghỉ hè, vì vậy các gia đình cần quản lý chặt con em mình để tránh xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 4/6, 3 học sinh gồm: M.C.T., N.T.B.H. và T.T.K.A, cùng là nữ sinh lớp 6, Trường trung học cơ sở Chu Văn An đi dự lễ tổng kết ở trường. Đến trưa, các em về nhà và rủ nhau ra khu vực suối Ót ở thôn 5, xã Ea Ea H’leo, huyện Ea H’leo chơi.

Sau đó, các em không may trượt chân xuống vùng nước sâu khiến cả 3 em tử vong thương tâm. Phát hiện vụ việc, người dân đã trục vớt đưa thi thể các em bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ đuối nước khiến 28 trẻ em tử vong; trong đó có 2 vụ đuối nước, mỗi vụ có 2 trẻ em tử vong; 5 vụ đuối nước, mỗi vụ có 3 em tử vong…

Trước tình trạng đuối nước trẻ em trên địa bàn gia tăng mạnh, vào ngày 1/6 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ phát động dạy bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trong dịp hè 2022.

Đây là hoạt động cao điểm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2022. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Kim Oanh cho biết, đề nghị các đơn vị trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, nhất là trong những ngày chuẩn bị nghỉ hè. Từ tỉnh đến cơ sở phải đẩy mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phối hợp quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè.

Các trường học phối hợp chính quyền địa phương thống kê, rà soát số lượng ao, hồ, sông, suối… để đề xuất các giải pháp phòng, chống đuối nước; nắm thông tin các vụ tai nạn đuối nước xảy ra để phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học; thường xuyên tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em…

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước và bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa bão sắp đến, thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg ngày 2/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, ngày 13/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 11017/KH-UBND ngày 9/11/2021 của Ủy ban nhân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho chính trẻ em; chỉ đạo việc thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em”, “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em. Tăng cường triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống đuối nước ở trẻ em, đặc biệt vào những tháng trước khi học sinh nghỉ hè, xây dựng và chia sẻ tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra đuối nước và có các hình thức để cảnh báo kịp thời….

Tuy nhiên, công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở Đắk Lắk vẫn chưa mang lại hiệu quả, những tháng gần đây trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.