2 nghệ sĩ từng được vinh danh quốc tế hát trong Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Hai nghệ sĩ đã từng được vinh danh tại các Liên hoan nghệ thuật quốc tế là Lê Thanh Phong và Lê Minh Ngọc sẽ góp mặt tại Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương chủ đề “Linh thiêng nguồn cội” vào sáng 18/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
Hai ca sĩ Lê Thanh Phong và Lê Minh Ngọc. (Ảnh: BTC cung cấp)
Hai ca sĩ Lê Thanh Phong và Lê Minh Ngọc. (Ảnh: BTC cung cấp)

Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024 ở Hà Tĩnh sẽ diễn ra tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh) từ ngày 16 đến 18/4 (tức ngày 8 đến 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao. Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương chủ đề “Linh thiêng nguồn cội” vào sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có 2 gương mặt đã được vinh danh tại các Liên hoan nghệ thuật quốc tế là Lê Thanh Phong và Lê Minh Ngọc.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc sinh năm 2000 tại Thạch Hà, Hà Tĩnh, từng gặt hái được nhiều thành công. Năm 20 tuổi, cô đoạt giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020. Năm 2022, cô giành giải Nhất Sao Mai thành phố Hải Phòng và tiếp đó, cô chiến thắng ngôi Quán quân dòng dân gian cuộc thi Sao Mai toàn quốc. Năm 2023, cô giành giải Nhất Cuộc thi hát Thính phòng-Nhạc kịch toàn quốc. Đặc biệt, cô là ca sĩ duy nhất của Việt Nam tham gia và được vinh danh Nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Liên hoan âm nhạc Thái Bình Dương ABU Song tổ chức tại Ấn Độ vào năm 2022.

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong sinh năm 1992, là Thạc sĩ, Trưởng đoàn Dân ca xứ Nghệ UNESCO tại Hà Nội, biên tập viên chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền VOV3 - Đài Tiếng nói Việt Nam. Anh từng được trao giải Diễn viên xuất sắc tại Festival âm nhạc dân gian thế giới Uzbekitstan 2017; Bằng khen Liên hoan âm nhạc dân gian do Đài Truyền hình quốc tế Vân Nam-Trung Quốc năm 2019; các Bằng khen Vì sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng các năm 2018, 2019, 2020… Thời gian gần đây, anh được mời tham gia nhiều chương trình ngoại giao văn hóa lớn như Ngày Việt Nam tại Nhật Bản năm 2023, Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2023.

Tại Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương chủ đề “Linh thiêng nguồn cội”, nghệ sĩ Lê Thanh Phong sẽ thể hiện 2 ca khúc “Huyền thoại núi Hồng” của nhạc sĩ Quốc Việt và ca khúc “Nhớ ngày Bác về đất Tổ” do chính anh sáng tác. Trong khi đó, Lê Minh Ngọc hát 2 ca khúc “Người Hà Tĩnh có thương” của nhạc sĩ Lưu Hà An và “Người con gái sông La” của nhạc sĩ Doãn Nho.

Chia sẻ về phần trình diễn của mình, nghệ sĩ Lê Thanh Phong cho biết, anh đã viết thêm vào ca khúc “Huyền thoại núi Hồng” lời tứ hoa trong dân ca ví giặm như một lời tự sự với nội dung chàng trai Hà Tĩnh đón người yêu về quê và kể cho cô nghe câu chuyện trong truyền thuyết. Sáng tạo của Lê Thanh Phong được nhạc sĩ Quốc Việt ủng hộ và người dân Hà Tĩnh rất yêu thích. Đó cũng chính là lý do khiến anh được mời biểu diễn trong dịp đặc biệt Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Ca khúc “Nhớ ngày Bác về đất Tổ” được Lê Thanh Phong sáng tác năm 2021. Bài hát này nhanh chóng được mọi người yêu thích và Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ đã mời Lê Thanh Phong lên Đền Hùng ghi hình bài hát này để phát sóng nhân dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2023.

Còn ca sĩ Lê Minh Ngọc chia sẻ, là một người con sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh, những bài hát về quê hương luôn mang đến cho cô cảm xúc yêu thương, ngọt ngào và cô luôn muốn được chia sẻ những cảm xúc đó với khán giả. Lần này, cảm xúc của cô càng đặc biệt hơn bao giờ hết khi được hát ngay trên quê hương mình, cho bà con Hà Tĩnh nghe trong một dịp trang trọng như Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tổ chức tại đất thiêng Hồng Lĩnh.

Là những người con xứ Nghệ thành danh ở Thủ đô và đã được vinh danh ở những sự kiện nghệ thuật quốc tế, hai ca sĩ đều thấy hồi hộp, xúc động khi được hát trước người dân quê hương mình: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về bài vở cũng như cảm xúc để có thể biểu diễn tốt nhất trong một chương trình trọng đại, linh thiêng và ý nghĩa này”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.