18 doanh nghiệp ký kết hợp tác tiêu thụ, phát triển thị trường lúa gạo tỉnh Thái Bình

Ngày 2/3, lần đầu tiên một hội nghị chuyên đề phát triển thị trường lúa gạo được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân từ các tập đoàn, tổng công ty, các thương nhân thu mua, phân phối và chế biến các sản phẩm lúa gạo trên địa bàn cả nước tham gia.
Lần đầu tiên, tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển thị trường lúa gạo.
Lần đầu tiên, tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển thị trường lúa gạo.

Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khẳng định: Thái Bình là tỉnh có diện tích cấy lúa lớn trong khu vực đồng bằng sông Hồng, với diện tích khoảng 155.000ha, sản lượng thóc khoảng 1 triệu tấn/năm, trong đó có khoảng 40% tiêu thụ trong tỉnh, còn lại ở trong nước và xuất khẩu.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, mong muốn các doanh nghiệp đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, giúp địa phương mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ lúa gạo.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, mong muốn các doanh nghiệp đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, giúp địa phương mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ lúa gạo.

Tỷ lệ giống lúa chất lượng cao đang được gieo cấy tại địa phương hiện đạt hơn 40%. Thái Bình đã hỗ trợ xây dựng và phát triển hơn 35 nhãn hiệu gạo như: Gạo làng Giắng, gạo Nếp Keo, gạo chợ Gốc, gạo A Sào, gạo niêu Vàng… và đang tập trung xây dựng thương hiệu lúa gạo Thái Bình.

Trên thị trường, các mặt hàng gạo của Thái Bình có mặt tại hệ thống siêu thị Vinmart, Trung tâm thương mại Go/Big C; được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như: Lazada, Shopee.

Ngoài ra, trên địa bàn có 4 doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Một số mặt hàng gạo được xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước, vùng lãnh thổ.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình đã phát triển được 35 nhãn hiệu gạo và đang tập trung xây dựng thương hiệu lúa gạo Thái Bình.

Hiện nay, tỉnh Thái Bình đã phát triển được 35 nhãn hiệu gạo và đang tập trung xây dựng thương hiệu lúa gạo Thái Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cho hay, nhìn tổng thể việc phát triển thị trường lúa gạo hiện nay của địa phương chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Các nhà phân phối bán lẻ chưa biết nhiều đến gạo Thái Bình; công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá thương hiệu còn hạn chế.

Vì vậy, tại hội nghị chuyên đề này, với tinh thần cầu thị, lãnh đạo tỉnh Thái Bình mong muốn được lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp để gỡ khó cho địa phương trên con đường đưa lúa gạo Thái Bình ra thị trường nhiều hơn, ổn định hơn.

Nêu những suy nghĩ tâm huyết với lãnh đạo tỉnh, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed cho rằng, để phát triển được thị trường lúa gạo Thái Bình cần phải có sự đổi mới. Cụ thể, phải thực hiện chuỗi các hoạt động từ sản xuất đến tiêu thụ, đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước và các doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp và các hộ sản xuất.

Bên cạnh đó, cung cấp giống lúa chất lượng cao cho sản xuất gạo; tổ chức quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu gạo phù hợp để đạt được chất lượng gạo ngon; đầu tư xây dựng hệ thống chế biến lúa gạo hiện đại và cuối cùng là xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm một cách bài bản.

18 doanh nghiệp trong nước ký kết hợp tác và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo tỉnh Thái Bình.

18 doanh nghiệp trong nước ký kết hợp tác và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo tỉnh Thái Bình.

Đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) khẳng định, là một trong những đơn vị bán lẻ hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, thông qua hội nghị phát triển thị trường lúa gạo Thái Bình, Saigon Co.op cam kết sẽ tiếp tục chủ động tham gia sâu vào quá trình thúc đẩy đổi mới, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường, góp phần chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp cho nông dân, qua đó nâng tầm giá trị thương hiệu sản phẩm Việt trên thị trường.

Trong khuôn khổ hội nghị, đã có 18 doanh nghiệp thực hiện ký kết hợp tác, tiêu thụ và phát triển thị trường lúa gạo tỉnh Thái Bình.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.