Những “Đại học xanh”

Thiết lập và phát triển mô hình “Đại học xanh” đang là hướng đi được nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chọn lựa. Từ đây xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, độc đáo, góp phần thay đổi nhận thức và thói quen sinh hoạt tác động tích cực đến môi trường sống.
0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội “OU Chọn sống xanh”.
Sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội “OU Chọn sống xanh”.

Đa dạng hoạt động

Đầu tháng 5/2019, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đầu tiên ban hành quy định ngưng sử dụng chai nhựa và ống hút nhựa sử dụng một lần trong khuôn viên trường. Trường triển khai chương trình tặng bình nước sử dụng nhiều lần cho toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và bố trí nhiều bình nước lớn tại các cơ sở. Năm học 2022-2023, trường đã hợp tác với hơn 100 tổ chức, đơn vị, triển khai hơn 160 chương trình, hoạt động phục vụ cộng đồng, bảo vệ môi trường như thu gom rác tại bãi biển, đạp xe tuyên truyền sử dụng phương tiện công cộng, trồng cây xanh, tái chế rác thải nhựa, tổ chức thư viện cộng đồng từ sách cũ và vật dụng tái chế… Trường lọt Top 101-200 Thế giới về hành động vì khí hậu tại bảng xếp hạng Tầm ảnh hưởng của Times Higher Education vào năm 2023.

Mới đây, trường tiếp tục là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trên cả nước tiến hành lắp đặt hai máy thu gom và xử lý vỏ chai, vỏ lon tự động của Công ty TNHH Botol Việt Nam tại cơ sở ở Quận 3 và địa điểm học tập ở huyện Nhà Bè. Mô hình thu gom pin cũ cũng vừa được đặt trong khuôn viên các cơ sở học tập của trường. Số pin đã qua sử dụng sẽ được Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam xử lý theo đúng quy trình. “Không chỉ chủ động xử lý chai lon nhựa và pin cũ, chúng tôi còn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng đến việc xây dựng mô hình “Đại học xanh”, trong đó chú trọng việc tuyên truyền thay đổi nhận thức bảo vệ môi trường”, GS, TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường đại học Mở chia sẻ.

Cách đây hơn 5 năm, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động chương trình “Đại học xanh” trong nhà trường. Các chương trình tập huấn, các cuộc thi về ý tưởng xanh, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường… liên tục được tổ chức. Cùng với đó là các hoạt động cụ thể để bảo vệ môi trường. Nhà trường từng bước xây dựng “Văn hóa sống xanh trong nếp nghĩ, nếp làm” với các chương trình cụ thể tác động đến sự thay đổi nhận thức của mọi người.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng theo nguyên lý “kiến trúc xanh”, tận dụng hiệu quả năng lượng mặt trời, gió, nước mưa và ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Hiện trong khuôn viên nhà trường tại cơ sở Thủ Đức đã quy hoạch được 6 khu vườn, gồm: vườn Nhân văn, vườn hoa sao nhái, vườn cây bản địa, vườn Thailand (do Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thailand tặng), Vườn cây Ơn Bác (do UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố Thủ Đức tài trợ), vườn cây liên kết (các đối tác, doanh nghiệp tài trợ)… Các không gian xanh - sạch - đẹp - trong lành xuất hiện ngày càng nhiều.

Nhiều người chung tay

Không dừng lại ở mức tuyên truyền chung, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn còn tổ chức chương trình “Ngày hành động xanh” và “Ngày Chủ nhật xanh” định kỳ nhằm hiện thực hóa mô hình “Đại học xanh”. Các tổ chức đoàn thể của trường đã ký kết các bản ghi nhớ cũng như thực hiện cam kết mỗi Công đoàn viên - Hội viên - Sinh viên đều có trách nhiệm tham gia xây dựng và phát triển môi trường học đường, xây dựng lối sống văn minh. Đây cũng là chương trình tạo nên chuỗi các hoạt động góp phần giáo dục định hướng, nâng cao nhận thức của toàn thể sinh viên.

Tương tự, tại Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều hoạt động bảo vệ môi trường do sinh viên triển khai, thu về phản hồi tích cực. Gần đây nhất, ngày hội “OU Chọn sống xanh” đã tạo được sức lan tỏa lớn thông qua những hoạt động tương tác thú vị. Điểm nhấn của chương trình là các gian hàng được thiết kế theo mô hình 5T “Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế - Từ chối -Thay đổi tư duy” nhằm cung cấp kiến thức và nhân rộng hiệu quả của mô hình này. Trước đó, Câu lạc bộ “OU Green Plus” thuộc phòng Công tác sinh viên và Truyền thống của trường cũng đã lên ý tưởng và triển khai nhiều dự án có tác động đến việc thay đổi ý thức bảo vệ môi trường như: Dọn sạch bờ biển, Đổi rác nhựa lấy quà, Đi bộ vì môi trường, Tái chế rác thu được nhiều kết quả khả quan.