Theo ông Hase-Bergen, những cựu học viên từng học tập, nghiên cứu và sinh sống tại Đức hiểu suy nghĩ, cách làm việc và phong cách của người Đức, do đó họ là nguồn cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để các cơ quan hai nước thấu hiểu nhau và làm việc hiệu quả hơn. Việc trao đổi học thuật giữa các trường đại học Việt Nam và Đức không chỉ mang lại lợi ích thiết thực trong nghiên cứu khoa học cho cả hai phía, mà còn chia sẻ kinh nghiệm của Đức cho các cán bộ quản lý trong quá trình cải cách hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.
Sự hợp tác khoa học được thể hiện thông qua số lượng các chương trình hợp tác giữa các trường đại học hai nước ngày càng gia tăng. Theo số liệu của DAAD, hiện có khoảng 145 chương trình hợp tác khoa học giữa các trường đại học tại Đức với Việt Nam và hơn 6.500 người Việt theo học tại các trường đại học Đức, khẳng định sự trao đổi học thuật chặt chẽ.
Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Christian Bergar cho biết, ông nhận thấy nhiều gương mặt quen thuộc tại cuộc gặp gỡ này, trong đó có nhiều người đã làm việc cùng ông trong các dự án hợp tác giữa hai nước, nhiều gương mặt trẻ đã tham gia các cuộc thi do Đại sứ quán Đức tổ chức và giành học bổng. Đại sứ Bergar nhận định, sự kiện thành lập DAAD tại Hà Nội năm 2003, nằm trong Trung tâm Việt - Đức, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội đã đánh dấu vai trò của hoạt động trao đổi sinh viên giữa các trường đại học được nâng lên một tầm cao mới, cũng như bước tiến hợp tác khoa học giữa hai nước.
Từ đó đến nay, chương trình trở thành một hoạt động mang tính truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia. Ông đánh giá hợp tác giáo dục là đặc biệt quan trọng, bởi từ đó mở ra hợp tác văn hóa, xã hội và trong nhiều lĩnh vực khác. Sự kết nối đó cũng giúp ngoại giao song phương cởi mở và thấu hiểu nhau hơn. Đại sứ Bergar khẳng định sự ủng hộ tài chính của Chính phủ Đức đối với các hoạt động hợp tác giáo dục và kỹ thuật giữa hai nước, đồng thời trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác giáo dục sang các cấp độ phổ thông và cao đẳng.
Nguyên Trưởng đại diện DAAD Việt Nam, bà Anke Stahl cũng đánh giá cao truyền thống hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Đức. “Thành quả ngày nay có sự đóng góp của hàng nghìn sinh viên Việt Nam từng học tập và nghiên cứu tại Đức. DAAD tại Hà Nội là văn phòng duy nhất đặt tại trụ sở của một trường đại học, trong một môi trường luôn rộng cửa chào đón và cởi mở về tinh thần. Khi nhìn lại thành quả của 15 năm làm việc, chúng tôi cảm ơn sự mến khách của Trường đại học Bách khoa Hà Nội”, bà nói.
Tại buổi gặp mặt, các cựu và các tân học viên Việt Nam cùng các chuyên gia Đức đã thảo luận triển vọng hợp tác khoa học cũng như trao đổi chuyên môn về chủ đề “Môi trường và sức khỏe”. Trong đó, ý tưởng dùng ống hút cỏ giúp giảm thiểu rác thải nhựa do Võ Quốc Thảo Nguyên, đại diện Việt Nam, đã chiến thắng cuộc thi bảo vệ môi trường mang tên “Green Champions of South East Asia”do Đại sứ quán Đức phát động trên toàn khu vực Đông - Nam Á, đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của các chuyên gia Đức. Thảo cũng là đại diện duy nhất trong khu vực giành một chuyến du lịch để giới thiệu về sáng kiến này tại Đức.
Từ khi thành lập năm 2003, DAAD đã tài trợ khoảng 60 triệu euro cho các chương trình học bổng, đối tác, hợp tác giữa các trường đại học, trao đổi khoa học cũng như mạng lưới chuyên gia… Các chương trình của DAAD là sự khẳng định việc hợp tác, trao đổi khoa học giữa Việt Nam và Đức sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.